Oracle vs. Google: Trận chiến sống còn

uhraman
24/4/2012 16:28Phản hồi: 153
Oracle vs. Google: Trận chiến sống còn
Năm 2010, Oracle mua Sun Microsystems, công ty sáng tạo nên Java, với giá 7.4 tỉ đô. Cuối năm đó, Oracle cáo buộc Google vi phạm bản quyền hai mẫu sáng chế và một vài bản quyền tác giả khi sử dụng ngôn ngữ xây dựng hệ điều hành Android mà không xin cấp phép. Phiên xét xử vụ kiện giữa Google và Oracle đã bắt đầu vào thứ hai tuần trước tức ngày 16 tháng 4 và hiện tại vẫn đang diễn ra, dự kiến nó sẽ kéo dài hai tháng. Nếu tòa án Mỹ ra phán quyết Google vi phạm bản quyền Java thì đó sẽ là cơn ác mộng cho Google và các hãng sản xuất điện thoại Android.

Được phát triển bởi Sun Microsystems (JAVA) vào giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước, Java cho phép lập trình viên viết các chương trình có thể chạy trên mọi hệ điều hành. Ngôn ngữ này dần trở thành viên gạch chính của ngôi nhà World Wide Web và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thương mại cũng như hàng triệu thiết bị di động, trong đó có Android của Google. Nhìn chung, cả Java và Android đều là những nền tảng mở và miễn phí, tuy vậy các điều khoản về quyền sử dụng Java thì lại rất phức tạp, đặc biệt là sau khi Oracle thừa hưởng Java từ Sun Microsystems.

Các hãng sản xuất điện thoại Android
Các công ty như HTC và Samsung trong khoảng 1 năm trở lại đây chịu không ít khó khăn từ Apple vì sử dụng Android. Hãng có trụ sở tại Cupertino không ngừng đâm đơn kiện trên các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu... và không có ý định sẽ dừng việc kiện tụng. Tuy nhiên, Google, với tư cách là tác giả Android, đã có những bước đi thích hợp để bảo vệ các đối tác của mình khỏi Apple, điển hình là việc mua lại Motorola gần đây với mục đích chính là sở hữu các bằng sáng chế quý giá trong trận chiến bản quyền. Và chắc chắn Google cũng sẽ hành động như vậy trong trận chiến với Oracle lần này.

Nếu Oracle thắng kiện, các hãng sản xuất và Google có thể sẽ bị buộc phải trả hàng trăm triệu đô la phí bản quyền cho công ty của Larry Ellison để có thể tiếp tục sử dụng Android trên các thiết bị di động xuất xưởng. Đây là tin cực kỳ xấu, cả cho Google và lẫn các công ty sản xuất điện thoại. Tất nhiên, Google sẽ không dễ dàng để chìm tàu hệ điều hành Android khi mà chú rô bôt đang dẫn đầu trên thị trường smartphone thế giới với hơn 50% thị phần.

Google sẽ phải xây dựng lại từ đầu hệ điều hành Android?
Các API Java gây ra vụ kiện đóng vai trò trung tâm trong nhân của hệ điều hành Android. Nếu Google thua kiện, có hai khả năng sẽ xảy ra cho Android.

Ở khả năng thứ nhất, Google sẽ phải xin giấy phép bản quyền từ Oracle, và kéo theo đó là khoản tiền không nhỏ phải trả để tiếp tục sử dụng OS mà không phải thay đổi bất cứ dòng mã nào của Android.

Trong trường hợp Oracle không muốn tiền mà muốn chơi khó hoặc thậm chí dìm chết Android, công ty chỉ đơn giản từ chối cấp phép các API Java cần thiết. Nếu rơi vào tình cảnh đó, nhiều khả năng Google sẽ phải xây dựng lại Android từ đầu. Đây sẽ là một vấn đề cực kỳ nan giải cho Google và sẽ là bước lùi của Android trên địa hạt di động.

Tuy nhiên, luật phát Âu Mỹ khó lòng cho phép điều này xảy ra, rất có thể tòa án sẽ yêu cầu Oracle cho phép Google trả tiền nếu họ không muốn bị kiện ngược vì độc quyền.

Những hậu quả xảy ra cho Google nếu họ thua kiện:
Nếu Oracle thua kiện, sẽ không còn gì để nói. Tuy nhiên, nếu thắng kiện, có lẽ Oracle cũng sẽ không mất công đi kiện các bên thứ ba làm gì. Lý do là sau khi lãnh đủ các vụ thưa kiện của Apple trên mọi địa hạt cộng thêm khoản phí phải trả cho Microsoft để sử dụng Android, nếu nay lại thêm khoản tiền nộp cho Oracle nữa thì giọt nước chắc hẳn sẽ tràn ly, khả năng các hãng từ bỏ con thuyền Android và nhảy qua Windows Phone, con cưng của Microsoft, là rất rất lớn.

Trong trường hợp Google bị buộc phải xóa các API Java ở nhân và chỉnh sửa lại hệ điều hành của mình, 500.000 ứng dụng hiện nay nhiều khả năng sẽ phải viết lại, kéo theo sự lãng phí lớn thời gian và công sức của lập trình viên. Quả là nan giải cho Google để thuyết phục các nhà phát triển tiếp tục đầu tư cho nền tảng của mình.

Một tương lai ảm đạm cho Android và cả Google nếu thua kiện. Không những thế, người dùng cuối cũng sẽ phải gánh chịu thiệt thòi. Do vậy, giải pháp cho Google lúc này không còn gì khác ngoài việc PHẢI THẮNG Oracle.

Quảng cáo


Bạn có thể tham khảo toàn bộ thông tin về vụ kiện 2 tỷ đô la này trong bài viết của didu hoặc sử dụng hệ thống tag của Tinhte.vn để có cái nhìn tổng thể hơn.

Tổng hợp từ Techradar, TodayOnline, TheVerge,SfgateCNN
153 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tin cũ rích, chỉ dọa mấy em mẫu gjáo yếu tim thôi :p android còn thọ chán (dự đoán tương lai thế nào ios cũng chết trc androi, mà ios bh thì khoẻ như voi thì android nó phải sống dai hơn đỉa) 😁
@ngthequynh Riêng cái "Apple thua Androi" là đã hiểu bạn chả biết tí gì rồi,lấy hệ điều hành so sánh với một công ty, không cần tranh luận. Ha ha
@huungpham Thôi tranh cãi làm gì, cứ chờ đấy xem tới khi bạn ngỏm Apple đã thua mấy công ty sài Androi chưa nhé. ha ha
huungpham
ĐẠI BÀNG
12 năm
@langtuhoakimtuoc Holy sh1t có lẻ lần này mình đoán sai rồi...Độc quyền bá đạo rồi @@http://genk.vn/c188n2012051009369146/mo-hinh-doc-tai-cua-apple-tro-thanh-trao-luu-trong-gioi-cong-nghe.chn
@huungpham Ha ha!
tin này như trái đất rồi
xưa rồi diễm ơi
van_doan
TÍCH CỰC
12 năm
xây dựng lại android không phải là điều ko tốt:mad:.biết đâu lại phát triển mạnh hơn thì sao😁
@van_doan Cũng do xây dựng hệ sinh thái mà winphone chết dứoi tay của android đó
bh giả sử gg xây dựng lại hệ sinh thái có chắc bạn sẽ dùng một android k market đc không??, và lúc đó các OEM và dev quay mặt chạy tới 2 rẽ là một mua lại các hệ điều hành nhỏ khác: web os là điển hình.
Hoặc không sẽ bám vào winphone hoặc hệ điều hành mozila firefox
Sau cú này coi bộ GG đóng cửa thủ thỉ với moto cho các OEM khác ra rìa
nhokty96
ĐẠI BÀNG
12 năm
@van_doan hớ hớ cư ngồi đấy mà không phải ko tốt... đến khi lại bi nokia chửi ngược lại cho là ít ứng dụng thì mới nhục mặt :D :D
mathewas
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thời iOS và android chết chắc còn xa lắm 😆
SilverA
TÍCH CỰC
12 năm
@mathewas Chuẩn men! Sym còn chưa biết bao giờ chết mà nhiều người cứ phán như thánh.
tuankts2
TÍCH CỰC
12 năm
Ocrale mà thắng thì có nhiều chuyện hay diễn ra haha
Cuộc chiến về bản quyền không bao giờ có hồi kết.....
android đang đứng trc bờ vực thẳm, ios thì luôn đi trc android 1 bước 😃
Cái này ko phải tin mà là phân tích nhé bạn
như trên
các bạn nên phân biệt tin và phân tích đã rùi hãy cm chứ😃
@ptp49 Lỗi dấu ~ với thiếu ^ vẫn thỉnh thoảng xảy ra với chế độ gõ TV trên Mac với Unicode bật sẵn trên bộ gõ Tinhte nhé =)
Cmt với mấy con troll này nản thật :rolleyes:
YouOne
ĐẠI BÀNG
12 năm
@ptp49 Phán như bố, tinhte đúng là có nhiều mem ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm vãi.
@White Magic theo như mình hiểu thì do bạn xài MacBook mới bị vấn đề trên đúng hông?
@White Magic ngu mà lỳ. giống chứ ko phải là gióng hiểu chưa asse
quocthuan98
ĐẠI BÀNG
12 năm
các nhà chính trị học ...tiên tri học .... ở tinh tế có đầy. sao google ko thu nạp mấy ng này vào trả cho ít $ có phải bớt lằng nhằng mấy chuyện kiện tụng không😃
google: thằng apple lại kiện mình đấy
mem tt: kệ cha nó kiện, vụ này mình thắng chắc
😁:D
tthufo
ĐẠI BÀNG
12 năm
@quocthuan98 Bác này nói đúng này,nhiều bác quan niệm chủ quan quá,mà có cho dù là đọc phân tích o đâu đi chăng nữa thì cũng là những điều trong tương lai nên chẳng có gì là chắc chắn cả.Bác nào muốn cuộc chiến hệ điều hành bị mất đi một đối thủ thì hệ điều hành còn lại thì đấu với cái gì?Chẳng chứng tỏ được gì cả,hệ nào cũng có cái hay riêng yếu và mạnh bù trừ.E thích cái thiết bị nào mà chạy đa hệ để người dùng có thể trải nghiệm hết những đặc trưng của từng hệ điều hành rồi phát biểu sẽ chủ quan hơn.
pmtd_jackie
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vấn đề kiện tụng này phức tạp quá, tôi thấy trường hợp Oracle thắng rồi sau đó Google sẽ phải trả tiền để tiếp tục phát triển Android sẽ "hợp lý" hơn... Vì nếu xây dựng lại Android là chuyện như khó mà làm được, khi mà Android đang phát triển ghê gớm, Google sẽ chấp nhận lãi ít một chút, chứ nhất định sẽ không chịu lỗ...

Nhưng dù sao thì mong là các OS sẽ hòa bình với nhau hơn...
@pmtd_jackie nếu thế thì nó sẽ được chia đều lên đầu sp sử dụng android ,người tiêu dùng chịu thiệt nó chả mất cái dêck gì ,ss ,htc ,sony cũng dính đòn hết ,anh gu gồ mà sập thì các anh kia cũng hết phim.
pmtd_jackie
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Gái Giang Hồ Nếu giá bị "đội" lên cao thì người dùng chả dại gì mua nếu cái giá đó không xứng đáng với những gì họ nhận được, thế là thị phần Android sẽ giảm kéo theo Google sẽ bị lỗ ở những mảng kinh doanh khác có liên quan tới Android, các công ty sx và người dùng sẽ chuyển sang WP hay iOS... Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ thì phải chờ cái kết của cuộc chiến này cái đã... ;)
@pmtd_jackie Thằng google làm thế thì mấy OEM bỏ chạy còn hơn =)) k ai chịu ăn lỗ đâu
Android chết sẽ tạo điều kiện cho IOS và WP 😆
@Từ Tôn Không biết hai ông này có đứng sau lưng giật dây không nhỉ?
@lychanhhao Cũng có thể lắm đấy bác, ko khéo họ đang liên minh với nhau thi android mệt mỏi rồi.
@tinhteplay2 ăn thua đếu gì ,anh gồ còn đủ tiền theo kiệm vài chục năm nữa ,chưa chết ngay dc đâu mà sợ
mà đéo biết cái thằng thẩm phán sử vụ này dùng Android hay iphone nhể
ngoclu
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Từ Tôn được ...................................
tuananhvt
ĐẠI BÀNG
12 năm
John Cena se thang kaka
mấy ông lớn đấu đá nhau nhiều quá he? ong nào thua thắng gì mặc kệ, cứ làm sao mà người tiêu dùng chúng tôi ko phải chịu thiệt là được
dongthong
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có thể Google sẽ dùng các bằng sáng chế của Motorola để chống lại Oracle , 17.000 cái thế nào cũng dính 1 cái 😁
JackyDat
TÍCH CỰC
12 năm
Nghi Rock sẽ thắng chứ John Cena nhìn nhẹ cơm hơn Rock. Anh ấy đứng chưa tới lỗ tai của Rock nữa là. Oracle có vẻ như lại đang có lợi thế nữa.
@JackyDat nhìn bề ngoài phần thua 10 mươi thuộc về anh gu gồ ,chỉ còn 1 cách lật ngược tình thế là sang việt nam nhờ chỉ cách đi cổng sau .
vuminhngoc
ĐẠI BÀNG
12 năm
Trước giờ mình đã ko thích vụ oracle mua Sun rồi. Vẫn thích java Sun hơn là Oracle Java _ _!
oracle chắc ko giết chết androi đâu , chỉ bắt làm mọi nuôi oracle thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019