Oracle yêu cầu Google trả 2 tỷ USD bản quyền cho công nghệ Java

babybungbu
21/9/2011 21:56Phản hồi: 102
Oracle yêu cầu Google trả 2 tỷ USD bản quyền cho công nghệ Java

[TAG]Google[/TAG] và [TAG]Oracle[/TAG] hiện nay đang có những khúc mắc về pháp lý liên quan đến bản quyền một số công nghệ trên hệ điều hành Android. Mới đây nhất, Google cho biết Oracle đã yêu cầu hãng phải trả khoản tiền ít nhất là 2 tỷ USD để bồi thường những thiệt hại do việc vi phạm bản quyền và bằng sáng chế của [TAG]Java[/TAG] trên [TAG]Android[/TAG]. Chỉ tính riêng cho năm 2012, dự đoán thiệt hại của Oracle do Google gây ra đã lên đến 1,2 tỷ USD, và hãng này còn muốn việc trả tiền bản quyền của Google kéo dài cho đến tận năm 2025.

Google, dĩ nhiên không chịu mất tiền ngay, đã phản đối lại yêu cầu này. Luật sư của hãng là Robert Van Nest tranh luận rằng yêu cầu của phía Oracle đã phớt lờ các điều luật của chính phủ, và kể cả lệnh của tòa án trước đó, chỉ chấp thuận số tiền bồi thường khoảng 100 triệu USD mà thôi. Thực tế, Google đã thừa nhận rằng có một số điểm giống nhau giữa Android và Java, song hãng cố gắng thương lượng để chỉ phải trả tiền dứt điểm một lần, thay vì phải trả phí sử dụng lâu dài.

Khoản phí bản quyền mà Oracle mong muốn Google trả trong tương lai có thể nằm trong khoảng từ 15 - 20 USD cho mỗi chiếc máy Android xuất xưởng. Số tiền này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Google. Chính sách của Google từ trước đến nay là không tính phí sử dụng Android, mà đánh vào các khoản phí gián tiếp, ví dụ như phí quảng cáo.

Nguồn: Electronista
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thyutinh
ĐẠI BÀNG
13 năm
hự hự...2 tỷ đô...thật hết nói...nó coi tiền là lá đa hay sao ấy nhỉ, và tính ra tiền việt là bao nhiu ta
2.000.000.000 *20.000 = 40.000.000.000.000 VNĐ.
em có 1 ước ao, e có 1 khát khao...
Chỉ có 40 ngàn... Tỉ VN đồng thôi!
anhxton1705
ĐẠI BÀNG
13 năm
Dạo này liên minh android thất thế quá :-<
Khiếp, thương vụ Oracle mua lại SUN thật hời....

Mà Oracle cũng quá đáng, đòi bản quyền 15-20$/máy xuất xưởng.... choáng
lại chuyện bản quyền. Google đã nhận là giống nhưng có vẻ chắc chắn là sẽ chỉ chi ra ít.
hiepipod
ĐẠI BÀNG
13 năm
Kì này Android bị đánh hội đồng te tua luôn rồi, cứ mỗi thằng vài tỷ thế này không khéo chẳng còn tiền mà phát triển Android
Vài tỷ đối với Google chắc chỉ là số tiền nhỏ nhoi thôi mà.
minhduc9x11
ĐẠI BÀNG
13 năm
Hệ điều hành miễn phí mà giờ phải trả tiền cho cả đống chi phí...........
Không hề miễn phí nhé em. Nó chỉ mở thôi (nhưng mở cũng 1 chút chút thôi) :skip:
android dạo này có vẻ gặp nhỉu rắc rối
pisa
TÍCH CỰC
13 năm
thế thì Google không đồng ý cũng phải, nếu trả thì tính ra lỗ nặng rồi, mà không trả thì cũng không được, vấn đề là trả bao nhiêu mà thôi. Tính đi tính lại thì các khoản phí khiến Android đắt hơn cả những HĐH đóng khác như WP7 - khoảng 15USD/máy.
cuticuti
TÍCH CỰC
13 năm
google bắt đầu bị đấm:p
vandatAT
TÍCH CỰC
13 năm
Neu google co phai tra 2 ty usd thi google se thu la.i tu cac san pham chay android cua HTC, SS, SE... Va cac hang nay se thu lai tu nguoi tieu dung bang cach tang gja san pham. 😆
MS và Oracle đúng là cao tay. Chờ quả ngọt thì bắt đầu hái.
Hết Apple, MS, giờ lại đến Oracle. Xem ra năm nay Android bị quây kinh khủng quá
Không mua lại hẳn được mà phải trả phí dài dài thì hơi bị phiền cho các bác đang dùng android, chẳng biết có bị đội giá lên ko 😃
hcdt
TÍCH CỰC
13 năm
Chẳng qua là thấy làm ăn được nên đòi tiền để có thêm chút đỉnh đổ vào nghiên cứu công nghệ tương lai, đôi bên đều có lợi mà.google trước sau cũng sẽ trả thôi,nhưng không cần phải trả nhiều như vậy.Mấy ông lớn này chịu ngồi nói chuyện với nhau tí thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, kiện cáo chỉ là hình thức 😁
Nghỉ lại chỉ có Bác Job nhà ta có IOS độc nhất vô nhị không thằng nào dám hó hé
jupiter1368
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bac dung co tu suong, vua xi tien cho Nokia chua xong da quen sao.
Vâng, thế ai phải trả cho Nokia hằng năm 500tr ấy nhỉ?
ai nói vậy bạn. appple cũng vi phạm bản quyền của Nokia, HTC... đầy, cũng phải trả cho Nokia mấy tỉ $. còn nhiều thứ khác mà tại mấy hãng kia chưa kiện thôi, chứ mấy hãng đó mà hăng đi kiện như apple thì chắc iphone bị cấm bán luôn rồi
nói đâu xa. ngay cái notification trên iOS 5 mới là bít của ai rồi:happy:
Mấy bữa trả cho nokia gần cả tỉ USD bạn ko nhớ àh.
Việc Android miễn phí dẫn đến việc bị kiện từ các hãng khác là điều dễ hiểu. Vì trong Android có biết bao nhiên thành phần lấy từ các công nghệ khác để hoàn thành, nhưng Google lại không thu phí bản quyền Android từ các hãng sx smartphone, thì có thể thấy Google cũng "có thể" xài chùa một số công nghệ. Google không anh hùng đến nỗi trả phí tất cả bản quyền công nghệ có trên Android để rồi chia sẽ FREE cho các khách hàng của mình. Tất cả lợi nhuận của Google đến từ Android (quảng cáo, tích hợp bản đồ, youtube...) năm ngoái chỉ khoảng 1 tỷ $, thì họ không dại làm như trên. Vì làm vậy thì chắc chắn trừ đi tất cả phí bản quyền cho Android, thì con số 1 tỷ sẽ chỉ còn phân nữa hay thậm chí 1 phần 3.

Cái giá của Free chỉ lợi lúc đầu, đên lúc đâu vô đó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề về tiền bạc mà ít ai ngờ nỗi.

Việc này đã kiện tụng từ tháng 8 năm 2010 rồi. Nhưng còn nhiều bạn vẫn tưởng Oracle mới kiện Google.
nói không phải khen chứ sự thật tự mình tạo ra 1 cái riêng thì đúng là độc quyền nhưng chẳng sợ ai hăm he hết như iOS vậy đó
thằng Oracle này tham thế 15-20$ cho mỗi máy
bkanduchao
ĐẠI BÀNG
13 năm
đúng cái kiểu mật ngọt thì ruồi nhiều mà . thấy android kiếm ra tiền các hãng bu vô kiếm chác 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019