Chúng ta đều biết là công thức tính công suất tiêu thụ điện là P = U.I.Cosφ ; vậy thì những món đồ điện autovolt (sử dụng điện áp 100V-240V), khi cắm với nguồn điện 100V có tiêu thụ điện ít hơn khi cắm với điện 220V, cụ thể là chỉ tốn bằng ½ không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.
Để so sánh, mình sử dụng 1 cái đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện và 1 bộ biến đổi nguồn điện từ 220V ra 100V/110V/50Hz của LIOA, đo 1 cái tv LCD 55" 4K dùng nguồn điện auto volt thông số 100-240V/50-60Hz).
Lưu ý: Mình đang nói về công suất tiêu thụ của thiết bị khi cắm với nguồn điện 100 / 220V, không nói về hao phí của việc hạ áp nguồn điện 220V thành 100/110V.
Để so sánh, mình sử dụng 1 cái đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện và 1 bộ biến đổi nguồn điện từ 220V ra 100V/110V/50Hz của LIOA, đo 1 cái tv LCD 55" 4K dùng nguồn điện auto volt thông số 100-240V/50-60Hz).
Lưu ý: Mình đang nói về công suất tiêu thụ của thiết bị khi cắm với nguồn điện 100 / 220V, không nói về hao phí của việc hạ áp nguồn điện 220V thành 100/110V.
Thử TV 4K với nguồn điện AC 220V/50Hz
Khi cho tv mở clip 4K HDR trên Youtube, độ sáng màn hình tối đa, công suất tiêu thụ (Pmax) lúc cao nhất gần 109W.Quảng cáo
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/05/5988909_Tinhte_Tieu_Thu-Dien_100V_220V_13.jpg)
Chuyển qua độ sáng màn hình tự động, vẫn mở clip trên Youtube. Lúc này công suất tiêu thụ (P1) loanh quanh ở mức 95 - 100W.

Nguồn điện đo được là U = 229V ; I = 0.455A và Power Factor = 95% ==> P1 = 99W

Thử TV 4K với nguồn điện 100V/50Hz
Khi cắm với nguồn điện 100V lấy từ bộ biến áp, công suất tiêu thụ (P2 = U2 . I2) đo được cũng TƯƠNG ĐƯƠNG với nguồn điện 220V, tức là 95 - 100W.
Nguồn điện đo được là U2 = 104V ; I2 = 0.92A và Power Factor = 99% ==> P2 = 95W

Vậy thì tại sao hiệu điện thế đã giảm còn một nửa nhưng công suất tiêu thụ vẫn bằng nhau? Câu trả lời là vì cường độ dòng điện I đã phải tăng gấp 2 để bù lại ==> I2 / I1 = 0.92 / 0.455 = 2
Quảng cáo
Thử loa nghe nhạc với điện 110V
Mình tiếp tục thử 1 món đồ autovolt là loa di động.Điều kiện thử: đã sạc đầy 100% pin nhằm đảm bảo loa chỉ dùng nguồn điện AC, mở âm lượng 100%

Điện đầu vào U3 = 113V/50Hz ; I3 = 0.159A ; PF = 58% ==> P3 = 10.5W

Thử loa nghe nhạc với điện 220V
Cũng loa đó, cắm qua nguồn điện 220VQuảng cáo

Điện đầu vào U4 = 229V/50Hz ; I4 = 0.076A ; PF = 59% ==> P4 = 10.3W

Tổng kết
- Điện 100/110V mình lấy từ bộ ổn áp ra nên hiệu điện thế ổn định hơn nguồn 220V, cho chỉ số PF cao hơn 220V cỡ 1%
- Nguồn điện 220V có Hiệu điện thế cao gấp đôi 100V/110V nhưng công suất tiêu thụ của thiết bị vẫn bằng nhau
- Hiệu điện thế giảm ½ thì Cường độ dòng điện phải tăng 2
- Điện 220V có ưu điểm dễ truyền tải hơn, ít hao phí hơn so với điện 100V
- Công suất tiêu thụ của thiết bị autovolt đã được nhà sản xuất thiết kế mặc định để thiết bị hoạt động đạt 100% hiệu năng, không giảm xuống bằng cách hạ hiệu điện thế được
- Khả năng tiêu thụ điện của thiết bị do nhà sản xuất quyết định