Panasonic làm dụng cụ chuyên hút tai nghe không dây rơi trên đường ray tàu điện

Didu
7/11/2020 4:21Phản hồi: 137
Panasonic làm dụng cụ chuyên hút tai nghe không dây rơi trên đường ray tàu điện
Với việc ngày càng nhiều người làm rơi tai nghe không dây trong khi đợi tàu hoặc lên/xuống tàu điện, Panasonic đã phối hợp với cơ quan chức năng thiết kế ra một dụng cụ chuyên hút những tai nghe bị rơi. Số tai nghe bị rơi xuống đường tàu ở Nhật chiếm khoảng 1/4 số đồ bị rơi, theo thống kê của JR East.

Thông thường, để nhặt các đồ dùng bị rơi xuống đường ray, người ta dùng một dụng cụ để gắp những món đồ này lên, ví dụ mũ, túi hay điện thoại. Khó khăn với các tai nghe không dây, như AirPods vì chúng quá nhỏ và khó để gắp. Thiết bị của Panasonic giống như một máy hút bụi cầm tay, sẽ dùng lực hút để đưa những tai nghe này ra khỏi đường tàu.

Nguồn: The Verge
137 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ndta13
CAO CẤP
3 năm
Dù nhỏ bé, nhưng phản ứng nhanh và đúng lúc, đó mới là thứ mà mọi doanh nghiệp cần, thật đáng ngưỡng mộ
ngoccandhy
TÍCH CỰC
3 năm
Sao không đặt samsung làm cho tốt nhỉ, đồ điện tử giờ samsung, lg là trùm rồi, ai bằng nổi
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@ngoccandhy Nhờ mấy đứa như m nên đợt cách ly nhập cảnh vn mười mấy đứa dân đen bên hàn qua tỏ vẻ thượng đẳng đòi ở khách sạn 5 sao ăn đồ ăn quốc tế 😆 nhét vô mồm cho 1 bữa bằng mẹ lương 1 ngày dân vn làm mà về nước vẫn nói xấu dân mình. Đến giờ vẫn chưa mở mắt mà vẫn liếm đít bưng bô cho đc
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@hackieuhay Ồ thế à còn nhà đây xài từ tivi hộp qua tới phẳng 2 con lg chết cả hai, con ss led thì éo chết mà màu nó nhạt dần theo thời gian thôi. Có bố sony bữa xui sét đánh thay main 1 lần vẫn xài tốt tới giờ =]]]
@cuhiep Thật luôn. Sợ TV Samsung mà vẫn xài điện thoại SAMSUNG
hut2012
TÍCH CỰC
3 năm
@ngoccandhy Thiển cận lắm 🤐
TequilaK
TÍCH CỰC
3 năm
Theo số liệu thống kê quả là một điều đáng quan ngại cho người dùng tai nghe không tai bé xíu.
Đưa máy hút rải đinh VN kéo qua 1 vòng bảo đảm ăn ngay
@3bkshared Dùng máy hút bụi ống dài mà hút chứ việc gì mà nhiều chuyện thế nhỉ?
lethanh231
TÍCH CỰC
3 năm
Phải nói họ rất tuân thủ quy định an toàn chứ không xuề xóa làm kiểng.
vncit
ĐẠI BÀNG
3 năm
Làm quả nam châm hút là xong
@vncit Hôm qua đọc bài này trên fb 😆 thay vì lọ mọ gắp, vào văn phòng lấy cái nam châm dính vào cây kẹp kia r hút có phải nhanh k 😃)) p/s:văn phòng nhật 100% có nam châm
id@wn...
TÍCH CỰC
3 năm
@全部殺してやる Nam châm nó bị hút vào đường sắt sao bạn. Người ta tính hết rồi.
@全部殺してやる Nam châm thì ok nhưng k cẩn thận là nó hút ray chứ k hút tai nghe. 😂
QaToZz
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình thắc mắc là sao họ ko nhảy xuống lượm, sau đó leo lên lại nhỉ....
@kn_181106 Vì vừa tốn sức, tốn thời gian và thêm nguy hiểm.
halviss
ĐẠI BÀNG
3 năm
@kn_181106 Có một hệ thống nguyên tắc làm việc cho từng chức danh nhiệm vụ, quy trình thực hiện ra sao rồi bạn, nên trong quy trình đó không có khoản mục nhảy xuống lượm (vì yếu tố an toàn). Ở Nhật thì làm bất cái gì cũng có tiêu chuẩn hết (Giống như Lái tàu ở Nhật họ hô to "xác nhận" khi làm bất kỳ gì)
photo-1-1590554281665366568866.jpg
photo-1-15905542836791653176459.jpg
djbuj
CAO CẤP
3 năm
@kn_181106 Tần suất tàu dày đặc ở những nới đô thị . Nhảy xuống là ng ta tưởng tự tử sẽ dừng tàu. Nên bạn biết là bạn sẽ bị phạt ntn nếu cả 1 tuyến tàu chậm ăn phạt ntn rồi đấy
@kn_181106 Nó là vấn đề an toàn đó bạn.
Thứ nhất: Tàu điện (thường) có 3 loại: loại thứ nhất dừng ở tất cả các ga, loại thứ 2 dừng ở các ga lớn và 1 loại tàu liên kết dừng ở những ga cố định. Thế nên khi bạn vừa nhảu xuống rất có thể sẽ có đoàn tàu nào phóng túi bụi qua.
Thứ 2 là do an toàn nên trong khu vực khách đợi tàu có các cảm biến, khi có người nhảy xuống sẽ báo động gây nhỡ tàu. Do tàu điện là mạng lưới nên nhỡ 1 chuyến sẽ kéo theo hàng loạt chuyến khác bị nhỡ theo.
vncit
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mấy bác việt nam chế cái này mới đỉnh
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@ducdl2 hồi nhỏ đi bắt ve 😁
@ducdl2 Công nghệ VN chính hiệu 😃))
@minhtienbk Mình ko biết là dính nhựa hay không nhưng đã từng mất đt vì họ cạy đc cửa sổ. Đi ở trọ tầm chục năm trước thực sự là cơn ác mộng. Sinh viên có mỗi cái laptop là giá trị nên lúc nào cũng phải mang theo người.
minhtienbk
TÍCH CỰC
3 năm
@boyngocxita4 Có mấy vụ CA bắt rồi lên báo.
Món yêu thích là quần tây nam ( thường có ví và đt), và rất dễ quấn với keo dính chuột.
Màu mè quá.
gnud99
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hoangdoan9x Nhật bổn thú vị phết nhở, mấy tình huống trên tàu điện với trong nhà bếp cũng hay ho ra trò 😄😄😄
@Bão Sài Gòn Bác phán chuẩn vl. Ngay tuần trước bọn em đi sửa máy cho bên Yamaha cũng vậy. Móa nó, quân em có mỗi 3 thằng sửa còn nó thì cả chục thằng vây quanh để xem có lỗi chỗ nào không 😂
@Yan20142297 Sao bên hãng Okuma sửa máy cho công ty mình có mỗi thằng kĩ thuật viên mà nó tháo tung cả cái máy CNC ra ấy.
@boyngocxita4 Ủa, máy của bác thì bác có kiểm tra không là việc của bác chứ 😒
Bác thử đi sửa máy cho nó xem.
Chỉ có thể là nhật
ImDI
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sao không dùng nam châm
htson16
TÍCH CỰC
3 năm
@ImDI hết trong tai nghe của nam châm không .hút vào khác gì phá hoại
@htson16 Chả có gì phá hoại cả 😆 sạc cũng dùng nam châm hút thôi , xung quang nắp hộp sạc cũng toàn nam châm
qua2007
TÍCH CỰC
3 năm
lẹ quá
lechung1988
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở Việt Nam thì lại ko có mà nhặt 😂
Ủa sao người hút lại đeo cái tấm chắn ở miệng vậy?
lamdenso
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Trung Kiên7 Covit nên những người làm bên dịch vụ phải đeo tấm chắm.
@Trung Kiên7 Corona vẫn đầy đường nhé bạn.
@boyngocxita4 Em thấy lạ thôi, tránh covid thì đáng lẽ phải chắn hết cả mặt chứ ở miệng thì chống văng nước bọt thôi, chứ hắt hơi 1 phát cũng văng tứ tán hết, chưa kể mũi lộ ra như vậy cũng bằng thừa.
@Trung Kiên7 Do covid thôi
camzhin
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở đấy tàu điện chen chúc hay rơi phết nhỉ
Sáng kiến này chắc đạt giải Nobel
Còn bác nào xài loại này như mình không? Chs mình vẫn thấy thích tai nghe Bluetooth hơn, thứ nhất nó rẻ hơn, chất lượng âm thanh vẫn hơn tai nghe TWL cùng giá, pin trâu 2 ngày sạc lần, không cần mấy cái hộp sạc lằng nhằng, cứ khoác ở cổ cả ngày thôi. Dùng cái này thì sure không rơi vào đường ray tàu điện ngầm được rồi =))
IMG_20201107_164024.jpg
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@alakazam1994 Mình xài qua hết đủ loại rồi rút ra kết luận đã chơi k dây là k có 1 cái dây nào luôn đeo cho nó sướng pin thì bây giờ k còn là vấn đề như hồi xưa nữa nghe 1 lần cũng 5-6h là quá nhiều r chưa kể có sạc nhanh trog hộp 10p sạc xài đc 60p. Còn chơi có dây là ra dây xịn + amp + máy nghe nhạc luôn nghe cho nó phê, k dây để coi youtube tiktok fb nghe truyện audio gọi thoại gì đó thôi
@Shine.shin Cái này tùy quan điểm mỗi người thôi bác à, tai nghe bluetooth dạng này không tiện dụng được như true wireless về khoản đỡ vướng víu về dây, nhưng vẫn tiện hơn tai có dây bình thường, vã đỡ được khoản hộp sạc + sợ mất và dễ rơi. Về pin thì cái này cũng có bao giờ phải lo đâu, sạc tý là đầy, pin thì trâu sẵn rồi. Đồng thời cân bằng được về chất lượng âm thanh và giá cả, chắc chắn ăn đứt tai true wireless cùng tầm giá rồi. Mình không phủ nhận công nghệ tai true wireless bây giờ đang phát triển mạnh, nhưng tai nghe bluetooth vẫn có chỗ đứng của nó, không chết được, và nếu có cũng còn lâu khi mà tai true wireless vẫn còn nhiều vấn đề như hiện tại.
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@alakazam1994 Nó chết tới nơi rồi còn lâu gì nữa b. Giờ ngay cả hãng chuyên làm pin cable sạc còn làm tai true wireless nữa là nó trải dài mọi phân khúc rồi chả đắt như xưa nữa đâu. Ngay cả sony 1 năm chỉ ra đúng 1 dòng bluetooth giá rẻ còn lại true wirrless 2-3 mẫu là đủ biết rồi
@Shine.shin Apple nó còn vừa làm con bluetooth kìa bác, sony nó chỉ nâng cấp dòng cũ nếu có công nghệ mới thôi, chứ vốn dĩ nó đã ra đủ các dòng với tầm giá rồi, và năm vừa rồi vẫn xuất 2 chiếc mà bác. Ngoài sony ra vẫn còn nhiều hãng vẫn làm tai bluetooth mà bác, riêng Apple không có cầu nó không dại gì tạo cung đâu
anta6262
ĐẠI BÀNG
3 năm
Có cái tai nghe cũng rơi hoài luôn
Hôm lâu lấy cái kẹp gắp mãi k song 😆 mình trình độ phổ thông còn nghĩ ra là dùng nam châm để hút 😃))
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@全部殺してやる Ờ r cái tai nghe nó rớt ngay cái thanh sắt đường ray thì hút hộ với 😃)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019