Tờ báo Nikkei của Nhật Bản cho biết Panasonic đã quyết định khởi động lại dây chuyền sản xuất cảm biến đã dừng từ năm 2011 nhằm sớm đưa thiết bị quay video 8K như máy quay phổ thông, máy quay truyền hình ra thị trường vào năm 2018. Panasonic đã đầu tư 10 tỷ yên Nhật (xấp xỉ 80 triệu USD) vào bộ phần nghiên cứu R&D để phát triển triển cảm biến độ phân giải siêu cao cũng như chip xử lý ảnh tốc độ cao.
Panasonic cũng đang tập trung khả năng cắt khung hình từ video 4K cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như tính năng chụp ảnh trước lấy nét sau Post Focus mà họ công bố cuối tháng 11 vừa qua. Tính năng này sẽ chụp liên tiếp 30 ảnh trong 1 giây với 50 điểm lấy nét khác nhau và bạn sẽ chọn chủ thể muốn nét theo ý muốn. Hiện tại tính năng này chỉ cho ra ảnh độ phân giải 8MP theo chuẩn video 4K, nếu tính năng này hỗ trợ video 8K thì ảnh chụp ra từ tính năng Post Focus sẽ có độ phân giải lên đến 33MP.
Thị trường cảm biến ảnh toàn cầu dự kiến đạt 1,2 nghìn tỉ Yên trong năm 2015 (theo Techno Systems Research of Tokyo), trong đó mảng cảm biến độ phân giải siêu cao có chiều hướng tăng trưởng. Hiện tại Sony đang nắm giữ 40% thị phần cảm biến ảnh toàn cầu và đã sẵn sàng cho cảm biến 8K. Mảng cảm biến ảnh của Toshiba cũng vừa chính thức về với Sony trong tuần vừa qua. Canon cũng đã có máy quay 8K và trưng bày tại Canon Expo tháng vừa rồi. Việc Panasonic trở lại với cuộc chơi sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ của ngành công nghiệp. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những sự thay đổi mới của Panasonic trong thời gian tới.
Panasonic cũng đang tập trung khả năng cắt khung hình từ video 4K cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như tính năng chụp ảnh trước lấy nét sau Post Focus mà họ công bố cuối tháng 11 vừa qua. Tính năng này sẽ chụp liên tiếp 30 ảnh trong 1 giây với 50 điểm lấy nét khác nhau và bạn sẽ chọn chủ thể muốn nét theo ý muốn. Hiện tại tính năng này chỉ cho ra ảnh độ phân giải 8MP theo chuẩn video 4K, nếu tính năng này hỗ trợ video 8K thì ảnh chụp ra từ tính năng Post Focus sẽ có độ phân giải lên đến 33MP.
Thị trường cảm biến ảnh toàn cầu dự kiến đạt 1,2 nghìn tỉ Yên trong năm 2015 (theo Techno Systems Research of Tokyo), trong đó mảng cảm biến độ phân giải siêu cao có chiều hướng tăng trưởng. Hiện tại Sony đang nắm giữ 40% thị phần cảm biến ảnh toàn cầu và đã sẵn sàng cho cảm biến 8K. Mảng cảm biến ảnh của Toshiba cũng vừa chính thức về với Sony trong tuần vừa qua. Canon cũng đã có máy quay 8K và trưng bày tại Canon Expo tháng vừa rồi. Việc Panasonic trở lại với cuộc chơi sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ của ngành công nghiệp. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những sự thay đổi mới của Panasonic trong thời gian tới.