Hồi cuối tháng 12 năm ngoái mình mua được một cái Pebble Time Round để xài. Mục tiêu của mình rất đơn giản: mình cần một cái đồng hồ có thể dùng để xem giờ và xem thông báo, hết. Mình không có nhu cầu theo dõi các thông số sức khỏe, không có nhu cầu cài app hay gọi Uber gì đó từ cổ tay. Mình cũng không cần phải gọi điện từ đồng hồ, chỉ cần xem ai đang gọi tới là đủ chơi. Tất cả những thứ khác đã có điện thoại xử lý, không nhất thiết phải dí mắt vào cái màn hình bé tí làm gì. Và sau một năm, Time Round vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thêm nữa là giá chỉ trong khoảng 100-125$ nên rất rẻ (Amazon, giá xách tay xoay quanh 3 triệu). Nhưng Pebble giờ đã đóng cửa mảng phần cứng và bán phần mềm cho Fitbit, lại ngừng luôn cả bảo hành và sửa chữa, vậy liệu chúng ta có nên mua cái đồng hồ này về sử dụng hay không?
Mình nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất có nhu cầu đơn giản như vậy. Nhu cầu xem thông báo từ đồng hồ rất là cơ bản, nhất là ở Việt Nam khi mà đa số chúng ta chạy đi làm, đi học, đi chơi bằng xe máy chứ không phải xe hơi. Những khi đang chạy ngoài đường như vậy thì không gì tiện hơn là việc biết được có notification nào đang gửi tới, ai nhắn cho bạn cái gì. Không biết anh em thế nào chứ mỗi khi điện thoại mình rung lên mà mình không kiểm tra nội dung thì khá là khó chịu, mà như anh em cũng biết đó, đi trên đường đâu phải lúc nào cũng có thể tấp vô lề. Tất nhiên mình cũng chỉ liếc qua xem nhanh thông báo đó là gì, chứ hẳn không điên tới mức cắm mặt vào xem vì như vậy rất nguy hiểm khi đang lưu thông trên đường 😁
Pebble Time Round đáp ứng nhu cầu này một cách tuyệt vời nhờ màn hình Memory LCD màu. Thật ra màu chỉ chơi cho đẹp thôi, cái chính nằm ở công nghệ Memory LCD. Nó cho phép bạn xem rõ mọi con số, con chữ bất kể điều kiện ánh sáng là gì, chấp luôn nắng gắt 12h trưa hè Sài Gòn. Mặt kính với mức phản chiếu thấp cũng là một yếu tố mình đánh giá cao so với những chiếc smartwatch khác trên thị trường hiện nay. Độ phân giải của màn hình này tất nhiên không mịn và đẹp như là "Retina" như Apple Watch, cũng không rực rỡ bắt mắt như Gear S2 / S3, nhưng vẫn dư sức làm hài lòng bạn khi xem nhanh và cần tiếp thu thông tin trong tích tắt.
Thiết kế cũng là điểm là mình yêu Time Round hơn so với những cái smartwatch khác hiện nay. Time Round cũng giành được tình cảm của mình vì mặt tròn, mình không thích Apple Watch lắm vì nó dùng mặt vuông. Pebble Time Round cũng sở hữu thiết kế rất giống một cái đồng hồ truyền thống, hơn nữa nó rất mỏng và nhẹ, đeo mà có cảm giác như là không đeo. Với mình thì vụ đeo như không đeo là cái rất quan trọng vì nó không làm mình phân tâm vào món đồ đang nằm trên cổ tay. Mình chỉ nhớ tới Time Round khi nào nó rung lên vì có thông báo, còn lại bạn chẳng cần để ý tới nó. Trong khi đó, lúc mình đeo Apple Watch hay Samsung Gear S3, do trọng lượng hơi nặng một chút và thiết kế to bự nên bạn vẫn sẽ thấy có gì đó cứ vướng vướng vào tay. Tất nhiên yếu tố này rất cá nhân, vì mình từ nhỏ đã không thích đeo đồng hồ kích thước lớn.
Mình nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất có nhu cầu đơn giản như vậy. Nhu cầu xem thông báo từ đồng hồ rất là cơ bản, nhất là ở Việt Nam khi mà đa số chúng ta chạy đi làm, đi học, đi chơi bằng xe máy chứ không phải xe hơi. Những khi đang chạy ngoài đường như vậy thì không gì tiện hơn là việc biết được có notification nào đang gửi tới, ai nhắn cho bạn cái gì. Không biết anh em thế nào chứ mỗi khi điện thoại mình rung lên mà mình không kiểm tra nội dung thì khá là khó chịu, mà như anh em cũng biết đó, đi trên đường đâu phải lúc nào cũng có thể tấp vô lề. Tất nhiên mình cũng chỉ liếc qua xem nhanh thông báo đó là gì, chứ hẳn không điên tới mức cắm mặt vào xem vì như vậy rất nguy hiểm khi đang lưu thông trên đường 😁
Pebble Time Round đáp ứng nhu cầu này một cách tuyệt vời nhờ màn hình Memory LCD màu. Thật ra màu chỉ chơi cho đẹp thôi, cái chính nằm ở công nghệ Memory LCD. Nó cho phép bạn xem rõ mọi con số, con chữ bất kể điều kiện ánh sáng là gì, chấp luôn nắng gắt 12h trưa hè Sài Gòn. Mặt kính với mức phản chiếu thấp cũng là một yếu tố mình đánh giá cao so với những chiếc smartwatch khác trên thị trường hiện nay. Độ phân giải của màn hình này tất nhiên không mịn và đẹp như là "Retina" như Apple Watch, cũng không rực rỡ bắt mắt như Gear S2 / S3, nhưng vẫn dư sức làm hài lòng bạn khi xem nhanh và cần tiếp thu thông tin trong tích tắt.
Thiết kế cũng là điểm là mình yêu Time Round hơn so với những cái smartwatch khác hiện nay. Time Round cũng giành được tình cảm của mình vì mặt tròn, mình không thích Apple Watch lắm vì nó dùng mặt vuông. Pebble Time Round cũng sở hữu thiết kế rất giống một cái đồng hồ truyền thống, hơn nữa nó rất mỏng và nhẹ, đeo mà có cảm giác như là không đeo. Với mình thì vụ đeo như không đeo là cái rất quan trọng vì nó không làm mình phân tâm vào món đồ đang nằm trên cổ tay. Mình chỉ nhớ tới Time Round khi nào nó rung lên vì có thông báo, còn lại bạn chẳng cần để ý tới nó. Trong khi đó, lúc mình đeo Apple Watch hay Samsung Gear S3, do trọng lượng hơi nặng một chút và thiết kế to bự nên bạn vẫn sẽ thấy có gì đó cứ vướng vướng vào tay. Tất nhiên yếu tố này rất cá nhân, vì mình từ nhỏ đã không thích đeo đồng hồ kích thước lớn.
Mình có tặng Time Round cho một em gái, thì em gái đó đeo cũng rất thích thú và cảm thấy thoải mái chứ không hề có cảm giác nặng một tí nào. Mà thật ra mình đã thấy nhiều bạn nữ dùng Time Round rồi, bạn nào đeo vào cũng đẹp hơn 6,9 lần so với bình thường hết :D
Pebble Time Round có đầy đủ tất cả những tính năng theo dõi sức khỏe trừ cảm biến nhịp tim. Mình thì lười vận động + thời gian đi làm chiếm gần hết ngày nên không có hoạt động thể thao nào đáng kể nên không quan tâm mấy đến những chức năng này. Lâu lâu chỉ dùng để đo cho vui vẻ chút thôi. Mình nghĩ rằng ai muốn đeo smartwatch thể thao nghiêm túc thì hãy mua Garmin. Garmin làm ra những cái đồng hồ rất chất từ thiết kế cho đến tính năng và luôn được những người chơi thể thao tin dùng. Bạn có thể nghía qua một số bài review của bác @Airblade14 về mấy con Garmin trong các link bên dưới:
- Đánh giá nhanh Garmin Forerunner 35: Nhỏ nhẹ trẻ khoẻ, mua là chạy
- Trên tay Garmin Forerunner 735XT - Chơi Triathlon: Bơi, Đạp xe, chạy bộ
- Trên tay đồng hồ thể thao Fenix 3: Đẹp, hầm hố, pin 1,5 tháng, băng rừng, leo núi, chơi gì cũng được
- Trên tay Garmin Forerunner 630: Độc, đẹp, dành cho người chạy bộ nghiêm túc
Một lý do nữa liên quan đến thời lượng pin. Apple Watch đời đầu chỉ được pin chưa tới 1 ngày, quá ít. Nếu như bạn lỡ quên sạc thì hôm sau hết pin là cái chắc. Android Wear thì được từ 1 đến 2 ngày, vẫn còn ít. Pebble Time Round được từ 2-3 ngày, đảm bảo rằng nếu tối đi làm về mệt quên sạc thì hôm sau vẫn có cái đeo đi và xem được thông tin chứ không phải là cái màn hình đen thui. Thời lượng pin 3 ngày của Time Round thực ra vẫn chưa ngon lắm đâu, Pebble Time bản hình vuông còn được 7 ngày kia kìa, nhưng là tạm chấp nhận để đánh đổi thiết kế đẹp hơn nhiều.
Cuối cùng là giá bán. Pebble Time Round hiện đang bán trên Amazon với giá chỉ 110$, quá rẻ cho một cái đồng hồ đẹp và có chức năng thông minh. Ở Việt Nam, bạn cũng có thể kiếm được một số người bán đồ xách tay với giá trong khoảng 3 triệu đến 3,5 triệu. Theo mình thì đây là con số vừa phải có thể chi ra để mua một cái smartwatch dùng để xem thông báo và xem giờ. Để bạn dễ so sánh, Apple Watch đời đầu giờ vẫn có giá đâu đó tầm 5 triệu, đời hai thì khoảng 7-8 triệu trở lên, tương tự cho các đồng hồ Android Wear hay Gear S3. Giá luôn là một điểm Pebble dùng để cạnh tranh, và Time Round cũng không là ngoại lệ.
Hạn chế lớn nhất mà mình thấy trên Time Round đó là nó không hỗ trợ sẵn tiếng Việt. Mà cũng khó có thể trách nhà sản xuất khi mà họ không bán chính thức sản phẩm này ở Việt Nam nên có thể họ test kĩ hết tất cả những ngôn ngữ mà người dùng có thể xài tới. Trên Tinh tế có topic này Pebble - gói ngôn ngữ tiếng việt 99,85% fw 2.x.x 3.x.x , dùng cho tất cả Pebble. Anh em nếu mua Time Round thì nhớ ghé qua để cài tiếng Việt cho máy của mình nhé.
Quảng cáo
Nhưng câu hỏi lớn nhất hiện nay đó là: có nên mua mới đồng hồ Pebble hay không? Như anh em đã biết, Pebble đã đóng cửa mảng phần cứng, phần mềm bán cho Fitbit, và công ty đã ngừng việc bảo hành. Nói cách khác, Pebble giờ không còn tiếp tục phát triển và duy trì dòng sản phẩm của họ nữa. Vậy nếu chúng ta mua một cái Time Round lúc này thì sẽ bị hạn chế như sau:
- Không còn bảo hành, không còn sửa chữa thì hãng, muốn gì phải tự làm hoặc đi kiếm người làm
- Phụ kiện nếu muốn mua cũng hơi khó (trừ dây đeo vì dùng chuẩn chung)
- Phần mềm vẫn đang chạy tốt, nhưng ai mà biết được nó sẽ ngừng update lúc nào
- Kho app tuy tốt nhưng vẫn có thể bị đóng cửa nay mai