Pfizer và BioNTech hiện đang trong quá trình xin cấp phép từ chính phủ Mỹ, Vương quốc Anh và EU để có thể tiến hành kế hoạch tăng cường tiêm vaccine, qua đó thực hiện việc tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người đã nhận đủ 2 liều tiêm trước đó để có thể nâng cao hiệu quả phòng chống COVID-19 của vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất.
Trong bối cảnh khi mà biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang có nguy cơ khiến đại dịch COVID-19 bùng phát trở lên ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở cả những quốc gia đã tiến hành tiêm chủng cho phần đông dân số như Israel, Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Pháp…, khiến cho các quốc gia này phải thiết lập lại các lệnh giới nghiêm để phòng ngừa việc dịch bệnh bùng phát trở lại, hãng dược Pfizer/BioNTech đang tiến hành xin cấp phép từ chính phủ các quốc gia như Mỹ, Vương quốc Anh và EU để có thể tiến hành việc tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine trước đó. Dữ liệu thực tế được Bộ Y tế Israel (quốc gia này chỉ sử dụng vaccine của Pfizer) công bố cho thấy, hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa việc lây nhiễm và những ca bệnh có triệu chứng sẽ dần giảm sau sáu tháng tiêm chủng, mặc dù hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nghiêm trọng vẫn cao. Trước đó, đã có nghiên cứu chỉ ra rằng vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna có khả năng sản sinh kháng thể phòng chống COVID-19 lâu dài, và vẫn đạt hiệu quả cao đối với cả những biến thể SARS-CoV-2 mới.
Mặc dù FDA và CDC nói rằng việc tiêm 3 mũi vaccine là không thực sự cần thiết, và các dữ liệu về khả năng sản sinh kháng thể hoặc hiệu quả bảo vệ của vaccine có suy giảm hay không vẫn còn khá mơ hồ, thế nhưng Pfizer vẫn cho rằng việc tiêm thêm mũi vaccine thứ 3 sau 6-12 tháng kể từ mũi tiêm thứ 2 là cần thiết, nhất là khi biến thể Delta mới nhất hiện nay đang có nguy cơ khiến cho thành tựu phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu bị phá vỡ.
Theo Reuters, The Guardian, CNN
Trong bối cảnh khi mà biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang có nguy cơ khiến đại dịch COVID-19 bùng phát trở lên ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở cả những quốc gia đã tiến hành tiêm chủng cho phần đông dân số như Israel, Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Pháp…, khiến cho các quốc gia này phải thiết lập lại các lệnh giới nghiêm để phòng ngừa việc dịch bệnh bùng phát trở lại, hãng dược Pfizer/BioNTech đang tiến hành xin cấp phép từ chính phủ các quốc gia như Mỹ, Vương quốc Anh và EU để có thể tiến hành việc tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine trước đó. Dữ liệu thực tế được Bộ Y tế Israel (quốc gia này chỉ sử dụng vaccine của Pfizer) công bố cho thấy, hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa việc lây nhiễm và những ca bệnh có triệu chứng sẽ dần giảm sau sáu tháng tiêm chủng, mặc dù hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nghiêm trọng vẫn cao. Trước đó, đã có nghiên cứu chỉ ra rằng vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna có khả năng sản sinh kháng thể phòng chống COVID-19 lâu dài, và vẫn đạt hiệu quả cao đối với cả những biến thể SARS-CoV-2 mới.
Mặc dù FDA và CDC nói rằng việc tiêm 3 mũi vaccine là không thực sự cần thiết, và các dữ liệu về khả năng sản sinh kháng thể hoặc hiệu quả bảo vệ của vaccine có suy giảm hay không vẫn còn khá mơ hồ, thế nhưng Pfizer vẫn cho rằng việc tiêm thêm mũi vaccine thứ 3 sau 6-12 tháng kể từ mũi tiêm thứ 2 là cần thiết, nhất là khi biến thể Delta mới nhất hiện nay đang có nguy cơ khiến cho thành tựu phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu bị phá vỡ.
Theo Reuters, The Guardian, CNN