Theo báo cáo mới được công bố, 3 hãng dược Pfizer, BioNTech và Moderna đã thu về lợi nhuận 65,000 USD mỗi phút nhờ vào Vaccine COVID-19. Liên minh vaccine cho người dân (PVA) - một tổ chức nhàm thúc đẩy nỗ lực tăng cường sự tiếp cận vaccine cho người dân trên toàn thế giới, cho biết các công ty dược chủ yếu là từ việc bán cho các nước giàu có, trong khi các quốc gia thu nhập thấp vẫn đang trong tình trạng thiếu vaccine.
PVA ước tính 3 hãng dược đã tạo ra mức lợi nhuận trước thuế là 34 tỷ USD trong năm nay, tương đương hơn 1.000 USD/giây, 65.000 USD/phút, 93.5 triệu USD/ngày. “Thật khó hiểu khi chỉ một vài công ty thu lợi hàng triệu USD mỗi giờ, trong khi chỉ 2% dân số ở các quốc gia có thu nhập thấp được tiêm phòng đầy đủ.” - bà Maaza Seyoum thuộc PVA châu Phi cho biết. “Pfizer, BioNTech và Moderna đã sử dụng sự độc quyền của họ để ưu tiên các hợp đồng có giá trị với chính phủ các nước giàu, khiến các nước thu nhập thấp phải chịu thiệt.”
Được biết, Pfizer và BioNTech đã phân phối chưa đến 1% tổng nguồn cung của họ cho các nước có thu nhập thấp, còn Moderna chỉ là 0,2%. Hiện nay, 98% người dân ở các nước có thu nhập thấp chưa được tiêm đầy đủ.
Hành động này của 3 công ty trái ngược với hãng AstraZeneca và Johnson & Johnson. Hai công ty này đã cung cấp vaccine trên cơ sở phi lợi nhuận, mặc dù cả 2 công ty này đều đã tuyên bố họ sẽ kết thúc cách làm này trong tương lai khi dịch giảm bớt.
PVA cho biết mặc dù nhận được nguồn tài trợ công hơn 8 tỷ USD, Pfizer, BioNTech và Moderna đã từ chối các cuộc chuyển giao công nghệ vaccine cho các nhà sản xuất ở những nước có thu nhập thấp và trung bình thông qua WHO.
Theo The Straits Times
PVA ước tính 3 hãng dược đã tạo ra mức lợi nhuận trước thuế là 34 tỷ USD trong năm nay, tương đương hơn 1.000 USD/giây, 65.000 USD/phút, 93.5 triệu USD/ngày. “Thật khó hiểu khi chỉ một vài công ty thu lợi hàng triệu USD mỗi giờ, trong khi chỉ 2% dân số ở các quốc gia có thu nhập thấp được tiêm phòng đầy đủ.” - bà Maaza Seyoum thuộc PVA châu Phi cho biết. “Pfizer, BioNTech và Moderna đã sử dụng sự độc quyền của họ để ưu tiên các hợp đồng có giá trị với chính phủ các nước giàu, khiến các nước thu nhập thấp phải chịu thiệt.”
Được biết, Pfizer và BioNTech đã phân phối chưa đến 1% tổng nguồn cung của họ cho các nước có thu nhập thấp, còn Moderna chỉ là 0,2%. Hiện nay, 98% người dân ở các nước có thu nhập thấp chưa được tiêm đầy đủ.
Hành động này của 3 công ty trái ngược với hãng AstraZeneca và Johnson & Johnson. Hai công ty này đã cung cấp vaccine trên cơ sở phi lợi nhuận, mặc dù cả 2 công ty này đều đã tuyên bố họ sẽ kết thúc cách làm này trong tương lai khi dịch giảm bớt.
PVA cho biết mặc dù nhận được nguồn tài trợ công hơn 8 tỷ USD, Pfizer, BioNTech và Moderna đã từ chối các cuộc chuyển giao công nghệ vaccine cho các nhà sản xuất ở những nước có thu nhập thấp và trung bình thông qua WHO.
Theo The Straits Times