Điểm thu hút nhất của chiếc Galaxy Note Edge nằm ở phần màn hình cong của nó, và mình nghĩ rằng nhiều anh em mua chiếc điện thoại này cũng bởi vì lý do này. Nhưng phần cong này thật sự làm được những gì? Nó giúp ích như thế nào cho quá trình sử dụng máy của chúng ta và liệu nó có giúp trải nghiệm của mình tốt hơn, tiện hơn so với những gì mà một chiếc smartphone màn hình phẳng có thể làm được?
Thao tác vuốt dễ hơn
Đây là cảm nhận đầu tiên mà mình thấy được ngay từ lần đầu tiên cầm Note Edge lên. Vì phần viền hơi cong nên ngón tay chúng ta sẽ không bị cấn khi vuốt từ cạnh phải màn hình vào trong như là phần viền trái (vốn được làm vuông vức). Cũng cần nói thêm là trên Note Edge cũng như Note 4, Samsung có vuốt mép kính hơi cong theo công nghệ 2,5D tuy nhiên nó không tỏ ra có tác dụng lắm, chỉ riêng phần cong của Note Edge mới thật sự mang lại cảm giác tiện hơn.
Những ứng dụng mà bạn có thể dễ dàng thấy được tác dụng của phần vuốt này là Facebook, Chrome, khu vực màn hình chủ và Gmail. Nói chung là những app nào được thiết kế theo dạng nhiều trang liên tiếp thì bạn có thể vuốt rất là đã. Lưu ý rằng vuốt ở đây chỉ là thao tác vuốt bình thường, có điều phần cong mang lại cảm giác dễ chịu hơn chứ mình không tác động vào phần panel cong gì cả.
Xem thông báo tiện hơn
Đây cũng là tính năng mà Samsung nhấn mạnh khi họ ra mắt chiếc Note Edge. Bình thường, với các máy Android khác, thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái nằm ở cạnh trên cùng và điều đó đôi khi làm chúng ta hơi khó chịu khi đang cần phải tập trung vào nội dung chính giữa màn hình. Còn trên Note Egde, vì Samsung đã di chuyển thông báo sang phần cạnh cong nên sự phân tâm bị giảm đi.
Dễ thấy nhất là khi bạn đang xem phim, bạn sẽ không bị làm phiền bởi thông báo nhảy ra che mất phim mà nó chỉ nằm gọn trong phần cong mà thôi, không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của chúng ta. Hoặc khi bạn đang duyệt web, cuộc gọi đến sẽ hiển thị gọn gàng trên panel chứ không ngắt quãng việc bạn đang thực hiện.
Ngoài ra, trong lúc làm việc, thường thì chúng ta sẽ đặt điện thoại trên bàn cạnh máy tính hay hồ sơ sổ sách. Cứ mỗi khi máy rung lên có thông báo thì chúng ta hoặc phải rướn người sang để xem notification, hoặc phải cầm máy lên thì mới biết được thông báo ghi gì. Còn bây giờ, với màn hình cong hướng về phía mình, bạn chỉ cần liếc sang là thấy nội dung thông báo. Đây chỉ là một tính năng rất nhỏ thôi, nhưng nó khiến cho việc sử dụng máy của chúng ta được thuận tiện hơn. Hơi tiếc một chút là do thông báo hiện tại không cho xoay 180 độ lại.
Các tính năng panel thì sao?
Phần này thì mình đã chia sẻ cho các bạn trong hai bài viết 7 ứng dụng giúp tận dụng màn hình cong tốt hơn trên Galaxy Note Edge và Phần màn hình cong của Note Edge có thể làm được gì rồi, nên trong bài này mình chủ yếu nói về trải nghiệm của mình thôi chứ không mô tả tính năng nữa. Trong số các panel màn hình cong thì mình cảm thấy hữu ích nhất là panel với tính năng đa nhiệm. Nó giúp mình chuyển giữa các app nhanh hơn so với việc phải với tay nhấn vào phím Recent Apps cứng của Note Edge.
Quảng cáo
Ngoài ra, vì công việc của mình cần họp và gặp khách hàng nhiều nên mình phải thường xuyên theo dõi lịch trình nên panel S Planner. Nó được kết nối thẳng với ứng dụng S Planner có trong máy nên bạn không cần phải thiết lập gì thêm cả.
Không thể không kể đến Bookmark Panel. Một ngày mình thường lên Tinh tế từ 6 đến 9 lần nên việc đem sẵn các trang ưa thích ra phần cạnh cong là rất tiện lợi. Mình chỉ cần lướt ngón tay vài cái là đã có thể mở được website mình thường xem rồi, còn nếu làm theo cách bình thường thì phải chạy trình duyệt lên, gõ chữ cái đầu tiên rồi mới chọn được nên mất thời gian hơn.
Một vài ứng dụng của Samsung khi chạy lên cũng sẽ tự động thay đổi giao diện và chuyển một vài công cụ sang phần màn hình cong thay vì để cố định trên giao diện chính. Ví dụ, phần mềm ghi chú S Note có khả năng đưa các nút chỉnh màu bút, nút xóa, đổi ngòi… lên phần cong và để toàn bộ phần màn hình phẳng còn lại cho việc viết vẽ thoải mái. Hoặc như ứng dụng Camera, phần mép cong sẽ tự hiển thêm nút chụp ảnh, quay phim cũng như các nút tinh chỉnh thông số chụp. Do tư thế cầm máy bằng cả hai tay quen thuộc nên bạn có thể hạn chế tình trạng rung cũng như có được trải nghiệm tương tự như khi xài các thiết bị có nút chụp ảnh cứng.
Nói đi thì cũng phải nói lại, có một hạn chế đó là số panel hiện tại Samsung cung cấp cho chúng ta không nhiều. Nếu như số lượng app hỗ trợ Note Edge, cũng như số lượng panel cho phép cài riêng tăng lên nữa thì mình nghĩ rằng phần màn hình cong của Note Edge càng trở nên hữu dụng hơn. Mình đang tưởng tượng đến một panel dành riêng cho Facebook, trên đó chuyên hiển thị số lượng kết bạn, số lượng thông báo, hoặc chạy vài dòng cập nhật mới của bạn bè thì ngon lành hơn.