Cách đây ít lâu, đã có thông tin nói CEO Hoan Ton-That của Clearview AI vừa gửi một bức thư đề nghị giúp đỡ phía chính phủ Ukraine bằng cách chia sẻ miễn phí phần mềm nhận diện gương mặt hoạt động dựa trên nền tảng deep learning mà startup này phát triển. Và cuối cùng phía Ukraine cũng đã chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ này, và Clearview AI được ứng dụng tại những chiến trường ở Ukraine. CEO của Clearview AI tin rằng, công nghệ gây tranh cãi của công ty có thể tạo ra một khoảng thông tin rõ ràng giữa tình hình vô cùng phức tạp của cuộc chiến.
CEO Ton-That nói: “Tôi nhớ đã từng được xem vài đoạn clip lính Nga bị bắt, còn phía Nga thì nói rằng họ là những diễn viên được trả tiền để lên TV. Lúc đó tôi nghĩ nếu người Ukraine có thể dùng Clearview, có thể họ sẽ nhận được nhiều thông tin để xác nhận danh tính người khác.” Và thế là vị CEO gốc Việt này đề nghị cung cấp sản phẩm phần mềm nhận diện gương mặt của hãng một cách miễn phí cho chính phủ Ukraine, cho rằng ứng dụng này có thể nhận diện cả thương vong cũng như xác định khả năng một người có khả năng là gián điệp hay không, nhờ vào việc so sánh gương mặt của họ với cơ sở dữ liệu 20 tỷ khuôn mặt mà ứng dụng này quét được trên mạng internet.
Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, Clearview AI có hơn 200 tài khoản mới thuộc 5 cơ quan thuộc chính phủ Ukraine, và tổng cộng đã sử dụng tính năng nhận diện gương mặt hơn 5000 lần. Không chỉ dừng lại ở đó, Clearview cũng dịch ngôn ngữ ứng dụng của họ từ tiếng Anh sang tiếng Ukraine. Nhờ công cụ này, phía Ukraine có thể xác định danh tính của tử sĩ của cả hai bên để thông báo cho gia đình, cũng như xác định danh tính của người đi lại giữa các vùng trong Ukraine. Một khía cạnh đầy tiêu cực cũng được mô tả, khi sự sợ hãi những kẻ phá hoại và gián điệp hoạt động ngầm đang khiến tình hình chung của cả dân chúng lẫn quân đội Ukraine trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
Một ví dụ thực tế mà Clearview gửi cho NYT, mô tả một người lính Nga tử trận, không có thông tin xác nhận danh tính trên đồng phục. Thông qua ứng dụng Clearview, hình ảnh một người đàn ông 33 tuổi sống tại Ulyanovsk, mặc đồ lính dù trong hình đại diện trên mạng xã hội Odnoklassniki xuất hiện. Phía cảnh sát Ukraine đã cố liên lạc với người nhà của người lính này tại Nga nhưng không nhận được hồi âm.
Tuy nhiên phía các nhà phân tích thì cho rằng, giữa lúc tất cả đều hoang mang, ứng dụng một giải pháp nhận diện gương mặt có thể khiến chính bản thân Clearview AI có thêm sức mạnh để mở rộng quy mô hoạt động, giữa lúc chẳng có một thứ gì đủ sức kiểm soát sức mạnh ấy, như các đơn vị quản lý ở các quốc gia khác. Và trong lúc nước sôi lửa bỏng, nếu phần mềm nhận diện sai, thì hậu quả có lúc sẽ là khôn lường.
Như đã đề cập trong bài trước, có những nhà nghiên cứu bày tỏ lo ngại rằng sẽ xảy ra những trường hợp đáng tiếc khi phần mềm nhận diện nhầm, thứ có thể dẫn đến xung đột và thậm chí là thương vong đối với người dân vô tội. Theo Albert Fox Cahn, giám đốc Surveillance Technology Oversight Project tại New York, Mỹ, “chúng ta rất có thể sẽ được chiêm ngưỡng thứ công nghệ được dùng vào mục đích tốt đẹp phản tác dụng, gây hại cho chính những người dân, những người mà công nghệ này ban đầu được tạo ra để giúp đỡ.”
Bản chất của công nghệ này thực sự chính xác là một con dao hai lưỡi.
Peter Singer, một học giả chuyên ngành bảo mật tại tổ chức New America cho rằng: “Ukraine là cuộc xung đột đầu tiên được chứng kiến sự hiện diện của công nghệ nhận diện gương mặt ở quy mô lớn như vậy, nhưng chắc chắn công nghệ này sẽ không dừng lại ở đây. Trong tương lai sẽ rất khó để những chiến binh có thể che giấu danh tính của bản thân, và tương tự như vậy là những người dân thường. Giữa cái thời kỳ càng lúc càng nhiều dữ liệu cá nhân được thu thập, ai cũng sẽ tạo ra một chuỗi những manh mối để các ứng dụng có thể kết nối chúng lại với nhau.”
Theo The New York Times
CEO Ton-That nói: “Tôi nhớ đã từng được xem vài đoạn clip lính Nga bị bắt, còn phía Nga thì nói rằng họ là những diễn viên được trả tiền để lên TV. Lúc đó tôi nghĩ nếu người Ukraine có thể dùng Clearview, có thể họ sẽ nhận được nhiều thông tin để xác nhận danh tính người khác.” Và thế là vị CEO gốc Việt này đề nghị cung cấp sản phẩm phần mềm nhận diện gương mặt của hãng một cách miễn phí cho chính phủ Ukraine, cho rằng ứng dụng này có thể nhận diện cả thương vong cũng như xác định khả năng một người có khả năng là gián điệp hay không, nhờ vào việc so sánh gương mặt của họ với cơ sở dữ liệu 20 tỷ khuôn mặt mà ứng dụng này quét được trên mạng internet.
Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, Clearview AI có hơn 200 tài khoản mới thuộc 5 cơ quan thuộc chính phủ Ukraine, và tổng cộng đã sử dụng tính năng nhận diện gương mặt hơn 5000 lần. Không chỉ dừng lại ở đó, Clearview cũng dịch ngôn ngữ ứng dụng của họ từ tiếng Anh sang tiếng Ukraine. Nhờ công cụ này, phía Ukraine có thể xác định danh tính của tử sĩ của cả hai bên để thông báo cho gia đình, cũng như xác định danh tính của người đi lại giữa các vùng trong Ukraine. Một khía cạnh đầy tiêu cực cũng được mô tả, khi sự sợ hãi những kẻ phá hoại và gián điệp hoạt động ngầm đang khiến tình hình chung của cả dân chúng lẫn quân đội Ukraine trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
Một ví dụ thực tế mà Clearview gửi cho NYT, mô tả một người lính Nga tử trận, không có thông tin xác nhận danh tính trên đồng phục. Thông qua ứng dụng Clearview, hình ảnh một người đàn ông 33 tuổi sống tại Ulyanovsk, mặc đồ lính dù trong hình đại diện trên mạng xã hội Odnoklassniki xuất hiện. Phía cảnh sát Ukraine đã cố liên lạc với người nhà của người lính này tại Nga nhưng không nhận được hồi âm.
Tuy nhiên phía các nhà phân tích thì cho rằng, giữa lúc tất cả đều hoang mang, ứng dụng một giải pháp nhận diện gương mặt có thể khiến chính bản thân Clearview AI có thêm sức mạnh để mở rộng quy mô hoạt động, giữa lúc chẳng có một thứ gì đủ sức kiểm soát sức mạnh ấy, như các đơn vị quản lý ở các quốc gia khác. Và trong lúc nước sôi lửa bỏng, nếu phần mềm nhận diện sai, thì hậu quả có lúc sẽ là khôn lường.
Như đã đề cập trong bài trước, có những nhà nghiên cứu bày tỏ lo ngại rằng sẽ xảy ra những trường hợp đáng tiếc khi phần mềm nhận diện nhầm, thứ có thể dẫn đến xung đột và thậm chí là thương vong đối với người dân vô tội. Theo Albert Fox Cahn, giám đốc Surveillance Technology Oversight Project tại New York, Mỹ, “chúng ta rất có thể sẽ được chiêm ngưỡng thứ công nghệ được dùng vào mục đích tốt đẹp phản tác dụng, gây hại cho chính những người dân, những người mà công nghệ này ban đầu được tạo ra để giúp đỡ.”
Bản chất của công nghệ này thực sự chính xác là một con dao hai lưỡi.
Peter Singer, một học giả chuyên ngành bảo mật tại tổ chức New America cho rằng: “Ukraine là cuộc xung đột đầu tiên được chứng kiến sự hiện diện của công nghệ nhận diện gương mặt ở quy mô lớn như vậy, nhưng chắc chắn công nghệ này sẽ không dừng lại ở đây. Trong tương lai sẽ rất khó để những chiến binh có thể che giấu danh tính của bản thân, và tương tự như vậy là những người dân thường. Giữa cái thời kỳ càng lúc càng nhiều dữ liệu cá nhân được thu thập, ai cũng sẽ tạo ra một chuỗi những manh mối để các ứng dụng có thể kết nối chúng lại với nhau.”
Theo The New York Times