Trong cuộc đấu giá nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của hoàng đế Napoleon, các nhà sưu tập tư nhân sẽ có cơ hội sở hữu một số vật dụng chứa DNA như vớ và tấm vải dính máu đã được đặt trên thi thể của Napoleon trong quá trình khám nghiệm tử thi.
Hoàng đế Napoleon Bonaparte qua đời ở tuổi 51 vào ngày 5/5/1821 trên hòn đảo Saint Helena ở phía nam Đại Tây Dương, nơi ông bị người Anh trục xuất sau thất bại trong trận Waterloo vào năm 1815. Tổng cộng sẽ có khoảng 360 món được nhà đấu giá Osenat đưa ra bán vào ngày 5/5, trong đó những món nổi bật bao gồm một lọn tóc của Napoleon, một đôi tất lụa và một chiếc áo sơ mi dài tay có thêu chữ N bằng chỉ khâu màu đỏ.
Tấm vải dính máu có giá ước tính là khoảng 18.000 USD, bên trên tấm vải có kèm một dòng ghi chú được viết bởi Công tước Bassano vào năm 1875. Cha của ông đã được hầu tước Montholon, một vị tướng đã theo hầu hạ Napoleon vào những ngày lưu vong cuối đời, trao lại tấm vải. Theo nhà đấu giá Jean Pierre Osenat cho biết “Trong vết máu này có chứa DNA của hoàng đế, còn vật nào thể hiện được sự thân thiết hơn thế nữa cơ chứ.”
Hoàng đế Napoleon Bonaparte qua đời ở tuổi 51 vào ngày 5/5/1821 trên hòn đảo Saint Helena ở phía nam Đại Tây Dương, nơi ông bị người Anh trục xuất sau thất bại trong trận Waterloo vào năm 1815. Tổng cộng sẽ có khoảng 360 món được nhà đấu giá Osenat đưa ra bán vào ngày 5/5, trong đó những món nổi bật bao gồm một lọn tóc của Napoleon, một đôi tất lụa và một chiếc áo sơ mi dài tay có thêu chữ N bằng chỉ khâu màu đỏ.

Tấm vải dính máu có giá ước tính là khoảng 18.000 USD, bên trên tấm vải có kèm một dòng ghi chú được viết bởi Công tước Bassano vào năm 1875. Cha của ông đã được hầu tước Montholon, một vị tướng đã theo hầu hạ Napoleon vào những ngày lưu vong cuối đời, trao lại tấm vải. Theo nhà đấu giá Jean Pierre Osenat cho biết “Trong vết máu này có chứa DNA của hoàng đế, còn vật nào thể hiện được sự thân thiết hơn thế nữa cơ chứ.”
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/05/5458778_phap-napoleon-1.jpg)
Quảng cáo
Nhiều món đồ khác trong buổi đấu giá được mang đến từ Longwood House, nơi ở cuối cùng của Napoleon, một ngôi nhà đậm mùi ẩm mốc trên hòn đảo Saint Helena. Bộ sưu tập bao gồm một chiếc đĩa được điêu khắc tinh xảo mà Napoleon thường dùng để ăn tối và một chiếc cốc pha lê cũng như một số bộ quần áo của ông.

Osenat cho biết “Napoleon sở hữu số lượng áo sơ mi nhiều đáng kinh ngạc. Vị hoàng đế này bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, ông thường sẽ tắm từ 3-4 lần một ngày, dùng khoảng 20-30 lít nước hoa mỗi tháng và thay áo rất nhiều lần.”

Hình ảnh nổi bật nhất mà công chúng nhớ về hoàng đế Napoleon chính là những chiếc mũ bicorne, dường như giữa ông và những chiếc mũ ấy có một mối liên hệ rất sâu sắc. Vào đầu thế kỷ 19, những chiếc mũ như vậy thường được người dân đội với góc hướng ra trước hoặc sau, nhưng Napoleon đã thay đổi sang chiều ngang để khác biệt và tạo sự chú ý hơn.
Theo Reuters