Pháp đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng trạm sạc điện cho xe hơi

levuongthinh
12/10/2009 16:12Phản hồi: 9
Pháp đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng trạm sạc điện cho xe hơi
Trước tình hình các nhà sản xuất xe hơi của Pháp đang đẩy mạnh kế hoạch tăng doanh số xe hybrid và xe hơi chạy điện, chính phủ Pháp vừa thông báo về một chương trình hỗ trợ trị giá 2,2 tỷ để xây dựng hệ thống trạm sạc điện trên khắp đất nước. Một phần số tiền trong dự án này cũng được dùng để khuyến khích các hãng sản xuất xe hơi sạch và sản xuất pin cho xe hơi.


Dự kiến vào năm 2012, trong khu vực bãi đỗ xe của tất cả các toà nhà mới xây đều sẽ có trạm sạc điện cho xe hơi. Và đến năm 2015, các bãi đỗ xe ở những khu vực hành chính cũng sẽ được trang bị trạm sạc. Theo Bộ trưởng Môi trường của Pháp, ông Jean-Louis Borloo, đến năm 2015, nhu cầu mua xe hơi chạy điện của người Pháp sẽ là 500.000 xe. Và có thể tăng gấp đôi nếu như dự án này sớm hoàn thành.

Peugeot-Citroen sẽ bắt đầu bán 4 mẫu xe điện cỡ nhỏ vào năm 2010. Tương tự, Renault cũng sẽ cho bán 4 mẫu xe điện mới vào năm 2011 và 2012. Renault cũng có kế hoạch hợp tác với Nissan trong một dự án trị giá 5,8 tỷ USD để phát triển công nghệ xe hơi chạy điện trong tương lai.

Nguồn: Gizmag

[relate]"xe điện", "xe hybrid"[/relate]
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này quả là tuyệt nếu không thường xuyên mất điện như việt nam ta
hieuvpm
ĐẠI BÀNG
15 năm
Thời của xe chạy xăng sắp bị thay thế rồi 😁
Đời sống nhân dân pháp đc chăm lo thiệt ^:^ ổ viêt nam phải lo cho các quan + con cháu các quan mới đc tới người dân ^:6
ở VN mà triển khai cái này chắc tầm 1 tháng sau là bị mất trộm sạch sành sanh 😔
Hay nhỉ, để giảm thiểu khói bụi xăng dầu thay vì tìm cách cấm xe như ở đâu đó vẫn thường hay làm ...:p người ta lại khuyến khích và có giải pháp hỗ trợ cho phương tiện thay thế.
Một hành động rất thiết thực và cũng hết sức ... tinh tế 😁 của CP Pháp đối với người dân nước họ. Kêu gọi mọi người sử dụng năng lượng xanh sạch để bảo vệ môi trường sống của cộng đồng và lập tức có giải pháp hỗ trợ thật cụ thể. Nếu chỉ có hô hào miệng cho vui rồi bỏ đó thì ai người ta thèm mua và sử dụng xe hơi chạy điện làm chi cho nó thêm công thêm việc.
siemcreator
ĐẠI BÀNG
15 năm
Mấy Bác cứ hay so sánh! Khập khễnh quá. Người ta văn minh trước mình cả vài trăm năm, đợi đến vài trăm năm sau thì tư duy bên mình cũng đến đấy thôi. Dân mình vẫn đang giai đoạn I của nhu cầu Maslow: "ăn no mặc ấm" các Bác ạ!.

Khi nào mà nghe tin: "Việt Nam đã hoàn trợ không hoàn lại cho chính phủ Singapore vài chục triệu $ tức là tới thời đó rồi!
duphong
ĐẠI BÀNG
15 năm
[QUOTE="Việt Nam đã hoàn trợ không hoàn lại cho chính phủ Singapore vài chục triệu $ tức là tới thời đó rồi![/QUOTE]

hớ hớ kg lẽ thằng singapo nó bị quăng bom hạt nhân giống nhật àh. Luc đó VN mới có co hội ra gió lấy tiếng thôi
Hay thật các bác cứ mơ ấy, VN thì còn lâu mới dám ra gió. Toàn kêu gọi cho có hình thức thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019