Phát hiện Apple có thể định danh người dùng thông qua tài khoản iCloud: họ tên, ngày sinh,...

Mikeknowsme
21/11/2022 13:32Phản hồi: 100
Phát hiện Apple có thể định danh người dùng thông qua tài khoản iCloud:  họ tên, ngày sinh,...
Theo một nhà phân tích tên Talal Haj Bakry vừa đăng lên Twitter, anh phát hiện source code cho thấy dữ liệu của Apple có chứa dsID (Dịch vụ định danh cá nhân) trên các tài khoản iCloud của người dùng. Từ đó mà Apple có thể nắm các thông tin cá nhân của người dùng được tên, ngày sinh, email, nói chung là rất nhạy cảm.

Nếu phát hiện này của Talal là đúng, như vậy những gì mà Apple “làm” khác hoàn toàn so với những gì Apple “nói”, vì trên trang pháp lý của Apple về quyền riêng tư thì công ty cho rằng: “không có bất kỳ thông tin định danh nào của người dùng được thu thập từ các thiết bị iOS” (Nguồn). Như vậy theo Apple thì ví dụ một chiếc iPhone chỉ phân tích được dữ liệu OS, phân tích hiệu năng sử dụng của người dùng hay cách người dùng sử dụng app ra sao,… mà thôi, chứ Apple không có được thông tin định danh nào (tên, ngày sinh,…) của người dùng cả.

Cho anh em chưa biết, gần đây Apple cũng bị nộp đơn kiện từ tập thể người dùng ở California, Mỹ, về việc Apple thu thập dữ liệu cá nhân người dùng ngay cả khi họ đã tắt tính năng Analyctics trong phần Cài đặt rồi. Cụ thể ứng dụng App Store lấy được thông tin từ hành động người dùng nhấn chọn app, tải app,… và sẽ rất nhạy cảm khi những dữ liệu này từ người dùng có liên quan đến sức khoẻ, tôn giáo, tài chính,… (Tương tự như vậy với app Chứng khoán “Stocks” của Apple) - Nguồn.

Xem thêm:

https://tinhte.vn/thread/bat-dau-co-don-kien-apple-sau-khi-ho-bi-phat-hien-van-theo-doi-nguoi-dung-du-da-tat-analytics.3591852/

Bắt đầu có đơn kiện Apple sau khi họ bị phát hiện vẫn theo dõi người dùng dù đã tắt Analytics

Toà án liên bang tại California cho biết họ đã nhận được đơn kiện Apple. Việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi thông tin Apple bị công ty phần mềm Mysk phát hiện vẫn thu thập thông tin khách hàng kể cả khi họ đã tắt chức năng chia sẻ dữ liệu…
tinhte.vn


https://tinhte.vn/thread/chinh-sach-app-tracking-transparency-giup-apple-kiem-nhieu-tien-hon-tu-quang-cao.3516877/

Chính sách App Tracking Transparency giúp Apple kiếm nhiều tiền hơn từ quảng cáo

Thông tin từ Business Insider cho biết mảng dịch vụ của Apple dự kiến sẽ có sự thay đổi nhân sự lớn ở thượng tầng nhằm đáp ứng tốt hơn cho sự tăng trưởng. Trong những tháng gần đây, streaming và quảng cáo là những mảng kinh doanh thu về rất nhiều…
tinhte.vn


Apple vốn nổi tiếng trong việc đề cao về bảo mật quyền riêng tư của người dùng qua các thiết bị Apple và hệ sinh thái Apple nói chung.

Theo Twitter, MacRumors
100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rồi luôn. Vẫn biết là kiểu nào cũng control thông tin cá nhân của người dùng. Nhưng nghe cũng thấy hơi bị phản bội :v
@Long kengg Thằng nào cũng như nhau thôi. Giờ kiểu "Bạn muốn bán dữ liệu cho ai" 😆
@Lương Minh Nguyễn Cũng lại sẽ là một bài flop nữa thôi chủ thớt ơi, mấy bài trước tương tác quá trời cũng sẽ flop chỉ trong chưa đầy 1 ngày là không còn thấy trên trang chủ.
Mọi người cứ mặc định là iPhone là bảo mật nên mấy thể loại này iFan không chịu vào xem đâu.
@Vinyar Nguyen sao bảo apple có tính năng chống theo dõi gì đấy làm fb không hoạt động được luôn mà,hic
@toilachi9 Ko cho thằng khác lấy thông tin. Còn nó thì 😆😆😆
đến lúc béo mà làm thịt rồi
@senfall Bạn để ý là cứ khi nào nhập tài khoản và mật khẩu là Apple nó chuyển về keyboard mặc định của nó với lí do là sợ bàn phím của bên thứ 3 ăn cắp dữ liệu nên thôi để Apple ăn cắp dùm cho....
@senfall chi1ld gr00ming, drag queen book reading, sách bậy bạ trong thư viện, rồi ped0phile các thứ...
Joe Biden là nhất luôn.
xKito
ĐẠI BÀNG
một năm
Dữ liệu
@xKito Thằng nào kinh doanh ở Mỹ thì cũng phải chịu subpoena của chính phủ thôi. Tới đây thì mấy thím iSheep ko cần chống chế là Apple đề cao tính riêng tư của người dùng nữa. Tắt điện thoại mà nó còn track được thì ba cái thông tin này chỉ là muỗi.

Với lại mấy ông iSheep xài ko bao giờ đọc terms & conditions với privacy policy. Nó ghi rõ là nó lưu hết mà vẫn lên mạng bô bô cái mỏ thì thui chứ sao giờ.
@B1tches keep reporing but can't stop thật ra người dùng bình thường ít ai đọc tới cái terms & conditions với privacy policy đâu. họ chỉ đọc cái họ muốn đọc thôi, nên đâm ra như vậy đó 😆
@hoangduycc Vậy thì tại nguời dùng thôi. Kiểu đi kí hợp đồng chỉ nghe quảng cáo rồi kí thay vì ngồi xuống đọc điều khoản.
2 năm sau quay ra bị chơi xong ngồi nói người ta lừa đảo và quảng cáo sai sự thật.

Signal của Edward Snowden giờ cũng phải chịu subpoena rồi. Mấy ông chỉ có nước tự mua server về tự chạy FOSS thì OK.
0 có mạng sao sống. Biểu rủi ro có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Chấp nhận thôi
@ndthuanx radio, mesh network. Có mà đầy kênh thông tin và liên lạc ra. Tại ông ko chịu tìm hiểu thôi. Bluetooth còn dùng để chạy app messenger được mà.
Thực ra thì mọi thông tin người dùng, kể cả tin nhắn riêng tư đều nằm trong tay nó hết, có điều nó ko public mà thôi. Nhiều ông cứ tin cái quyền riêng tư, thưc ra chả có gì riêng tư
@tinhdg Timcook còn hay vào trộm icloud của mấy bạn đẹp trai 6 múi để ngắm nữa =))
@Kiến sợ quá thở ra câu không ngửi được
@Kan Đặng Bạn làm tôi buồn cười quá =))
Ơ, lại khóc thuê cho đội iOS user hay sao? Họ chỉ ko muốn Google hay FB ... lấy thông tin của họ thôi chứ Apple mà lấy thì họ hiến dâng tất cả. Kể cả máu :v hehe
@zer0_7 Bạn hiến chưa ???
@thaido_design Chắc bị GG nó nắm dc cả ADN luôn rồi :v
Dẫu biết cái "Privacy" mà họ làm chỉ là quảng cáo nhưng mà thiệt bị phát hiện như vầy vẫn thấy hơi quê giùm 😆 RIP
@Cậu 3 đào hoa Tính năng thôi, ko phải lỗi Apple. 1 ifan cho hay. Ko phải mình =)))
chặn quảng cáo đối thủ khác để phục vụ qc của mình
.acu.
TÍCH CỰC
một năm
Chắc chắn là có rồi, Apple hay ai cũng vậy thôi
rảnh rỗi không lo tập trung lao động để đóng góp hay học tập để nâng cao khả năng của bản thân đi. ai lại đi bới móc một công ty danh giá và đóng góp bao nhiêu cho nền kinh tế Mỹ nói chung và thế giới nói riêng.

mục dích làm thôi là thấy phản động ròi
@cuhiep "Phản động" rõ ràng. haha
@cuhiep Bới móc? Từ bao h Đúng Sai phải đánh đồng vì 1 công ty lớn hay nhỏ thế .. Kể cả là con giời vẫn có ng trị nhé.Vụ cổng type C là 1 ví dụ. Gáy to khác có thế giới trị. Apple chỉ đại diện cho Apple thôi chứ chả đại diện cho đất nước hay thế giới nào mà có quyền theo dõi ng dùng nhé. Còn cảm thấy mình mạnh quá rồi thì sao phải làm rùm beng rồi cam kết ko theo dõi ng dùng, lấp liếm chi cho cực để h lòi đuôi ra vậy. Tập đoàn đa quốc gia táo dở nghe bảo bá lắm mà. Toàn con giời sao xử lí cồng kềnh thế nhờ. Vãi cả bới móc. Ai thèm bới móc lũ táo rẻ rách ăn mày trộm cắp dữ liệu ng dùng bh. Khát nước à.🤔😏😏😏😏
@cuhiep Đâu phải đóng góp lớn là có quyền dối trá a. Đâu phải đóng góp lớn là ko thượng tôn pháp luật a. Ko có những thg giám sát mới móc này thì cái xấu sẽ tồn tại và lên ngôi
@cuhiep sai quá sai rồi cụ...
Họ phải nắm thông tin chứ nhỉ? Đơn cử như email thì phải nằm trong database của họ rồi.
@duchaitp cái này đang nói đến dsID Apple đã nói là dữ liệu thu thập là ẩn danh nghĩa là từng cái touch hay thao tác hay việc bạn đang coi phim jav đi chăng nữa thì Apple sẽ chỉ thống kê theo dữ liệu ẩn danh nghĩa là ko biết ai đang thực hiện nhưng nếu có dsID thì khác nó sẽ giúp Apple biết người đó là ai việc đó là ko được phép và trái với Policy của Apple và người dùng có thể kiện vì họ bị xâm phạm riêng tư không khác gì bạn xây nhà mà thằng thầu nó lắp camera và coi bạn bất cứ lúc nào bạn làm gì ở đâu
Lại bọn anti nghĩ ra rồi khóc thuê chứ ng dùng apple ko quan tâm 😁
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 True, mình cũng méo quan tâm luôn vì có dùng ios méo đâu 🤣
Ko định danh mà siri trả lời vanh vách những sở thích cá nhân, rồi find my iphone ko định danh thì tìm bằng niềm tin. Miễn sao k bán thông tin cá nhân cho bên thứ 3 là dc rồi.
@Barbatos Miễn sao không dùng để quảng cáo là được rồi 😃
@Barbatos Thời buổi thu thập tt người dùng lên ngôi thì Táo thối cũng như Tung của hay facebook, tiktoc thôi, quan tâm méo gì , chỉ là đừng ra rả đạo đức cho bớt phèn
@Dragao_ct92 Nhưng tôi dùng ip lên web ít quảng cáo hơn ad kha khá đấy, chrome nhảy qc thì gấp 10 lần safari. Nên vs tôi thì chả bận tâm, lắm thằng xài đồ tàu chả biết data đi đâu về đâu mà còn nhơn nhơn, bán thông tin cho Mỹ vẫn hơn bán cho a Tập😃
@Barbatos Sài Android như Sam Pixel cho nhàn cái thân, chả qc hay thu thập như ip hay tàu, 1 bên đạo đức giả 1 bên trơ trẽn quá hợp luôn
Yêu quá
Thật ra khi đăng ký tài khoản người dùng là đã biết tự dâng hiến cho nó thông tin hết rồi, còn ngại ngùng gì mà lộ với ko lộ nữa kaka
đăng kí app nào chả yêu cầu tên địa chỉ...
Những thằng hay nói đạo lí, thường sống như l0^\n
@tancantn Thiếu gì nói đó ha b. 😃
À, mà b. dạo này thiếu l...lắm sao mà..😄😂
@schtroumf Bị bỏ đói chắc cả năm nên thèm😃
@tancantn Mới ngày nào cháu nó còn cam kết bảo mật vs ko theo dõi ng dùng xong😏😏😏😏
Cái này là k tránh khỏi
Số người xưa giờ vẫn bợ app lên giờ chắc đau lắm man..!!!! Nhưng chắc miệng sẽ vẫn nói ...ổn!!!!không sao đâu!!!..bla..bla...rằng tàu khựa, android rác đã ăn cắp dữ liệu từ xưa giờ......
Cớ gì bỏ tiền ra mua rồi ông ứng bà hành gì mà phải bợ nó lên "hít"????!!!!!
@TT411 Có thật không đấy, người đã và đang dùng không bao giờ dùng giọng ấy đâu.
@thegate Mua về sài chứ có về thờ đâu bạn. Đồ thờ là phải ghé mấy chổ bán đồ thờ cúng, không ai đi vô ch đt mua đồ thờ cả 😃
@TT411 1 người dùng apple từ đời 3 đến 12 nói giọng chua xót vậy, bạn chắc là apple mà không phải xiaomi đấy chứ? Mà 3 cái điện thoại đừng lôi thờ cúng gì vào đây, hết lý lẽ rồi hay sao.
@thegate Vẫn đang sài xiaomi luôn đây!! Có khi nào lộn kg ta!! Kkkk

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019