Phát hiện cơ quan mới trên cơ thể con người

Rubi Lee
22/10/2020 8:24Phản hồi: 62
Phát hiện cơ quan mới trên cơ thể con người
Mới đây, các nhà khoa học Hà Lan đã phát hiện ra một cơ quan mới chưa từng được biết đến trong cơ thể nguời. Đó chính là một tuyến nước bọt lớn thứ tư, nằm ở chỗ giao giữa khoang mũi và cổ họng. Nếu phát hiện này được xác nhận, đây sẽ là cột mốc lần đầu tiên sau 300 năm, con người phát hiện thêm được một cơ quan mới.

Trong bất kỳ cuốn sách giải phẫu hiện đại nào, ta cũng chỉ tìm được trong cơ thể người 3 tuyến nước bọt chính: tuyến mang tai, một tuyến dưới lưỡi và tuyến dưới xương hàm. Ngoài 3 tuyến chính, cơ thể người còn có khoảng 1000 tuyến nước bọt nhỏ, khó có thể nhìn thấy nằm rải rác trên niêm mạc miệng và cổ họng.

tuyen-nuoc-bot-3.png

Theo tiến sĩ Matthijis Valstar tại Viện Ung thư Hà Lan, đồng thời cũng là tác giả của bài nghiên cứu đã được đăng trên tạp trí Radiotherapy and Oncology (Xạ trị và ung thư) cho biết mỗi ngày tuyến nước bọt tiết ra khoảng 1 lít nước bọt mỗi ngày, giúp làm trơn và giữ ẩm cho khoang miệng và làm cho hoạt động trò chuyện, nhai nuốt của con người dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nước bọt còn tham gia vào quá trình chống lại vi khuẩn trong miệng, giúp làm lành và đẩy nhanh tốc độ phục hồi vết thương. Do thế, khi tiến hành xạ trị cho bệnh nhân ung thư, các bác sĩ luôn thận trọng để không làm tổn hại đến những vùng này. Vì chỉ một sơ sót nhỏ có thể tổn hại nó vĩnh viễn.

Chuyên gia về ung thư của Đại học Duke, bác sĩ Yvonne Mowery chia sẻ rằng bà cảm thấy rất ngạc nhiên khi sống ở năm 2020 rồi mà vẫn còn phát hiện một cơ quan mới trong cơ thể người.

tuyen-nuoc-bot-2.jpg

Cơ quan này được tìm thấy trong một lần khi nhóm nghiên cứu xem xét hình ảnh quét từ bệnh nhân, họ phát hiện 2 cấu trúc lạ nằm ở trung tâm đầu có hình gai, dài vài inch, nằm sâu và rất khó để phát hiện. Ngạc nhiên với những gì thấy được, các nhà nghiên cứu đã giải phẫu mô từ 2 tử thi và phát hiện cơ quan mới này có đặc điểm tương tự như tuyến nước bọt nằm dưới lưỡi. Tuyến mới này cũng được nối với ống dẫn lưu lớn, cho thấy chúng có vai trò trong vận chuyển chất lỏng từ nơi này đến nơi khác.

Theo tiến sĩ Wouter Vogel tại Viện Ung thư Hà Lan cho rằng phát hiện mới này sẽ giúp lý giải vì sao một số người trải qua đợt xạ trị ung thư đầu và cổ thường cảm thấy khô miệng và gặp vấn đề trong việc nuốt.

Nghiên cứu này chỉ mới được thực hiện trên 100 người bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc niệu đạo, trong số đó chỉ có 1 bệnh nhân nữ. Tiến sĩ Yvonne cho rằng các nhà nghiên cứu nên mở rộng thí nghiệm hướng đến nhiều đối tượng hơn. Dù thế, đây vẫn được xem là phát hiện quan trọng, điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn những gì người ta đã biết về bệnh lý ở khu vực miệng và vòm họng.

Theo Nytimes
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuyến nước bọt còn giúp cho quá trình bôi trơn trao đổi chất giữa người nam và người nữ dễ hơn
Song Sinh VN
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Nam Air em tưởng nước bọt để giúp nụ hôn nó ngọt hơn chứ nhỉ 😁
@Nam Air FBI
trustsharevn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@thanhhai.bk that la van minh hien dai, i like
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
@Nam Air ặc
Thời điểm 2020 mà vẫn phát ra được 1 bộ phận mới trên cơ thể con người thì tài thiệt, chợt nhớ nước bọt tiết ra từ cơ quan này rất có tác dụng bôi trơn, giúp hoạt động XXX của nam nữ phối hợp được mượt mà hơn, trơn tru hơn 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 lát đầy ông theo tui.hi
@lamtien338 Vậy thì chúc may mắn & sớm có dịp công bố với bá tánh 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Bác cứ bình tĩnh chờ nha
@lamtien338 Ô sờ kê 👌
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
mphp.iamt
ĐẠI BÀNG
4 năm
quá ghê!!!
cái này do lếu lều nhiều quá nên tiến hóa cho hợp đó mà
Cười vô mặt
Chung Râu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nefertem haha, hay ho đấy bạn ê!
Mấy mấy anh Mỹ hay phụt phụt mấy phát nước bọt rồi vỗ phạch phạch, nhưng ko rõ làm như vậy để làm gì, và vai trò của nước bọt lúc đó làm gì nữa? Nhật thì ít hơn
thomasbui
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hồ Quang Dương Cho nó trơn thôi, ko có gì đặc biệt
Cười vô mặt
@Hồ Quang Dương bôi trơn chứ sao bro =))
@Hồ Quang Dương nhật thì lấy ngón tay liếm rồi bôi vô =))) e xem phim thì thấy hay làm dzị :v
Ăn cháo nhiều quá nên tiến hoá luôn ấy mà 😁
mình khi ngủ thì vẫn hay bị tiết nước bọt, nửa đêm thức giấc hoặc sáng ra ngậm đầy mồm, dù đã vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ 😔

*°••Sent from ĐIÊN DÂM NHẠT 1986, sử dụng Black xàm Berry Athena Tàu••®️️️️™️
To vậy mà giờ mới tìm ra.bất ngờ quá
@hoangthanh1994 Sự tiến hóa của Loài người sau 300 năm ấy mà
Tinh Tế giờ chuyên tổng hợp tin tức à ad?
Screenshot_2020-10-23-08-43-43-48.jpg
Captain!!
TÍCH CỰC
4 năm
@lenam098 tổng hợp các trang báo khác đó giờ mà 🤣
chắc tương lai con người cũng biến đổi để thích nghi với môi trường thay đổi
Có lẽ là ăn xúc xích nhiều nên buộc cơ thể phát sinh ra tuyến mới.
@NOW NOW xúc xích chuối thịt
Thật ra cơ quan này được phát hiện lâu rồi nhưng được liệt ra nằm trong cơ quan hầu họng. Nay được tách ra là cơ quan mới bởi vì nó hoạt động độc lập
Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi là hệ cơ quan.
hèn gì có người nước miếng nhiều có người ít
kiban09
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hèn chi nước lắm thế
Cười vô mặt
BB Tran
TÍCH CỰC
4 năm
chứng tỏ con người vẫn đang tiến hoá
kemkem87
TÍCH CỰC
4 năm
Hay nhỉ, thứ tưởng như biết hết hoá ra vẫn còn ẩn giấu bên trong 😬
Jos AT
TÍCH CỰC
4 năm
Con người là một tiểu vũ trụ mà. Khám phá sao cho hết
80% cmt trong bài này ko thảo luận vấn đề chính của khoa học
Cười vô mặt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019