Trong một cuộc khảo sát định kỳ tại Công viên Cảnh quan Chlapowski ở Wyskoc, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Adam Mickiewicz đã phát hiện ra dấu tích của 2 kim tự tháp cổ Ba Lan, tồn tại từ thời kỳ đồ đá mới. Hai công trình này được xác định là có niên đại 5500 năm trước, thuộc TK 4 TCN, từng là nơi chôn cất những người có địa vị cao trong Funnelbeaker - một xã hội thời kỳ đồ đá mới ở miền bắc và miền trung Châu Âu, đây là những người nông dân đầu tiên ở Scandinavia.
Mặc dù nền văn hoá Funnelbeaker được xem là một cộng đồng khá bình đẳng, nhưng những cá nhân có địa vị cao, tầm ảnh hưởng lớn như nhà lãnh đạo, linh mục, pháp sư vẫn được chôn cất trong những kim tự tháp to lớn, trang trọng. Còn người dân sẽ được chôn cất trong khu mộ cộng đồng. Mỗi kim tự tháp thường chỉ chứa một bộ hài cốt duy nhất, thi thể sẽ được đặt nằm ngửa với hai chân hướng về phía đông, phía Mặt trời mọc, phản ánh tín ngưỡng thờ phụng Mặt trời của cộng đồng người Funnelbeaker. Xung quanh thi thể thường đặt nhiều lễ vật, như các công cụ, đồ gốm.
Dù không có bộ hài cốt nào được tìm thấy trong 2 kim tự tháp vừa được tìm thấy lần này (được dự đoán đã bị phân huỷ hoàn toàn), các nhà khảo cổ vẫn hy vọng họ có thể tìm thấy lễ vật được chôn cất gần đó, có thể là rìu hay đồ gốm. “Những đồ tạo tác đó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống hàng ngày và văn hoá tâm linh của người Funnelbeaker”.
Khác với kim tự tháp Ai Cập mà chúng ta vẫn quen thuộc, kim tự tháp của người Ba Lan hay còn được gọi là “giường của những người khổng lồ” là những gò đất dài và lớn, được xây dựng theo hình thang đặc trưng, có thể dài đến 200m, cao 4m. Phần trước của mỗi gò đất hướng về phía đông rộng và cao hơn đáng kể so với phần đuôi phía tây, tạo thành hình tam giác. Vì thế mà công trình này mới được gọi là kim tự tháp.
Những kim tự tháp Ba Lan được xem là thành tựu đáng chú ý trong thời đồ đá mới. Nguyên nhân là vì những công trình này được xây dựng từ những viên đá khổng lồ, có thể nặng đến 10 tấn. Việc làm thế nào mà người Funnelbeaker có thể vận chuyển và sắp đặt các khối đá khổng lồ bằng công cụ thô sơ vẫn là một bí ẩn lớn với giới khảo cổ học hiện nay. Bên cạnh đó, hai kim tự tháp lần này là hai lăng mộ gần nhất được tìm thấy ở Ba Lan kể từ năm 1930, khiến đây trở thành khám phá thứ 3 và thứ 4 trong gần 1 thế kỷ.
Theo (1), (2)
Mặc dù nền văn hoá Funnelbeaker được xem là một cộng đồng khá bình đẳng, nhưng những cá nhân có địa vị cao, tầm ảnh hưởng lớn như nhà lãnh đạo, linh mục, pháp sư vẫn được chôn cất trong những kim tự tháp to lớn, trang trọng. Còn người dân sẽ được chôn cất trong khu mộ cộng đồng. Mỗi kim tự tháp thường chỉ chứa một bộ hài cốt duy nhất, thi thể sẽ được đặt nằm ngửa với hai chân hướng về phía đông, phía Mặt trời mọc, phản ánh tín ngưỡng thờ phụng Mặt trời của cộng đồng người Funnelbeaker. Xung quanh thi thể thường đặt nhiều lễ vật, như các công cụ, đồ gốm.
Dù không có bộ hài cốt nào được tìm thấy trong 2 kim tự tháp vừa được tìm thấy lần này (được dự đoán đã bị phân huỷ hoàn toàn), các nhà khảo cổ vẫn hy vọng họ có thể tìm thấy lễ vật được chôn cất gần đó, có thể là rìu hay đồ gốm. “Những đồ tạo tác đó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống hàng ngày và văn hoá tâm linh của người Funnelbeaker”.
Khác với kim tự tháp Ai Cập mà chúng ta vẫn quen thuộc, kim tự tháp của người Ba Lan hay còn được gọi là “giường của những người khổng lồ” là những gò đất dài và lớn, được xây dựng theo hình thang đặc trưng, có thể dài đến 200m, cao 4m. Phần trước của mỗi gò đất hướng về phía đông rộng và cao hơn đáng kể so với phần đuôi phía tây, tạo thành hình tam giác. Vì thế mà công trình này mới được gọi là kim tự tháp.
Những kim tự tháp Ba Lan được xem là thành tựu đáng chú ý trong thời đồ đá mới. Nguyên nhân là vì những công trình này được xây dựng từ những viên đá khổng lồ, có thể nặng đến 10 tấn. Việc làm thế nào mà người Funnelbeaker có thể vận chuyển và sắp đặt các khối đá khổng lồ bằng công cụ thô sơ vẫn là một bí ẩn lớn với giới khảo cổ học hiện nay. Bên cạnh đó, hai kim tự tháp lần này là hai lăng mộ gần nhất được tìm thấy ở Ba Lan kể từ năm 1930, khiến đây trở thành khám phá thứ 3 và thứ 4 trong gần 1 thế kỷ.
Theo (1), (2)



