Vào hồi giữa tháng 4 vừa rồi, nhiều chuyên gia của NASA đã công bố thông tin về hành tinh có thể là ứng cử viên thay thế Trái Đất có tên Kepler-1649c. Hành tinh này chỉ cách Trái Đất chúng ta 300 năm ánh sáng chứ không quá xa xôi như nhiều "hành tinh giống Trái Đất" khác. Sự tương đồng giữa hành tinh này được thể hiện như sau:
Hiện tại, kính viễn vọng không gian của tàu Kepler đã ngừng hoạt động kể từ năm 2018, tuy nhiên người ta vẫn đang phân tích và nghiên cứu thêm về các dữ liệu mà nó thu thập được. Thiết bị này đã phát hiện được hơn 2600 ngoại hành tinh trong giai đoạn từ năm 2009 tới 2018. Về phần Kepler 1649c, có lẽ chúng ta vẫn phải chờ đợi nó được phân tích nhiều hơn để hiểu rõ về "người anh em song sinh" này của Trái Đất.
- Trái Đất xoay quanh ngôi sao chủ là Mặt Trời, còn Kepler-1649c xoay quanh một ngôi sao lùn đỏ.
- Hành tinh này lớn hơn Trái Đất khoảng 1.06 lần.
- Lượng ánh sáng nhận từ ngôi sao chủ bằng khoảng 75% so với lượng ánh sáng mà TĐ nhận được từ Mặt Trời, điều này dẫn đến giả thuyết liệu nhiệt độ bề mặt trên hành tinh này có giống như TĐ.
- Kepler 1649c nằm trong vùng tồn tại được so với ngôi sao chủ, hứa hẹn có thể tồn tại chất lỏng trên bề mặt.
Hiện tại, kính viễn vọng không gian của tàu Kepler đã ngừng hoạt động kể từ năm 2018, tuy nhiên người ta vẫn đang phân tích và nghiên cứu thêm về các dữ liệu mà nó thu thập được. Thiết bị này đã phát hiện được hơn 2600 ngoại hành tinh trong giai đoạn từ năm 2009 tới 2018. Về phần Kepler 1649c, có lẽ chúng ta vẫn phải chờ đợi nó được phân tích nhiều hơn để hiểu rõ về "người anh em song sinh" này của Trái Đất.
Theo NYdailynews