Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phát hiện thêm xác cá voi trôi dạt vào bờ với 40kg nhựa trong dạ dày

ND Minh Đức
19/3/2019 6:20Phản hồi: 103
Phát hiện thêm xác cá voi trôi dạt vào bờ với 40kg nhựa trong dạ dày
Lại thêm một con cá voi xấu số nữa bị chết và trôi dạt vào bờ biển Philippines với 40 kg rác thải nhựa bên trong dạ dày của nó. Các chuyên gia hải dương cho biết đó là một con cá voi mõm khoằm Cuvier, trong dạ dày của chứa rất nhiều bao đựng gạo, túi nhựa và rất nhiều vật dụng nhựa khác. Họ cho biết đây là trường hợp sinh vật bị giết bởi nhựa tệ nhất từng được phát hiện. Qua khảo sát, các chuyên gia khẳng định con cá voi bị chết vì đói và mất nước do chính lượng nhựa trong dạ dày của nó.

Con cá voi xấu số này được thu về bởi Viện bảo tàng D’Bone ở Phillipines và trong 10 năm qua, họ đã thu về 61 cá voi và cá heo, phát hiện ra 57 trong số đó đã chết vì nuốt nhựa. Nhựa sau khi vào dạ dày của các loài sinh vật biển này sẽ ngăn chặn quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng thời khiến bọn cá voi không thể lấy được nước. Như trong tình huống lần này, lượng nhựa trong dạ dày nhiều đến nỗi khiến cho dạ dày của con cá voi tự bị tiêu hóa.

ca_voi_nhua_3.jpg ca_voi_nhua_2.jpg ca_voi_nhua_4.jpg ca_voi_nhua_5.jpg ca_voi_nhua_6.jpg ca_voi_nhua_7.jpg ca_voi_nhua_8.jpg ca_voi_nhua_9.jpg ca_voi_nhua_10.jpg ca_voi_nhua_11.jpg ca_voi_nhua_12.jpg ca_voi_nhua_1.jpg

Tham khảo NS
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

40 kg nhựa trong bụng 1 con cá, quá sức ô nhiễm. Biển xanh đã trở thành bãi rác khổng lồ nhất thế giới
wolfee
TÍCH CỰC
5 năm
@longbc 40kg nilon không biết nó nhiều cỡ nào nữa
LINH120612
TÍCH CỰC
5 năm
@daigiahungyen gần bờ hòn rơm đánh cá lên toàn rác và rác, cua ghẹ thì ko còn thấy, năm kia chứ năm nay chắc tệ hơn
LINH120612
TÍCH CỰC
5 năm
@daigiahungyen GỠ 1 MẺ LƯỚI LÊN 2/3 CHAI VÀ TÚI NILONG, CÒN LẠI 1/3 ĐÓ GỒM CẢ LÁ CẬY THÌ NG DÂN Ở ĐÓ KO BIẾT SỐNG SAO TRONG MẤY NĂM TỚI, DO LÀM DU LỊCH KIỂU CHỘP DỰT ẤY MÀ
Ôi! Loài người.
hoangnam96kt
ĐẠI BÀNG
5 năm
@uthalinh bác sai rồi. Cái bọn xả rác chính là loài người.
@uthalinh Thừa nhận thực tế là con người đi bạn ạ. Không xả ở biển thì xả trên bờ, dù có đi tiêu hủy, tái chế vẫn tạo ra cặn dư ô nhiễm nước không khí, đất... Tóm lại loại người đã phát minh ra vũ khí hủy diệt loài người là plastic
huynhtam4404
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Phuongkak Triệu hồi Thanos gấp gấp thui
@hoangnam96kt Nhưng VÔ Ý THỨC. Ngay cả sinh viên đại học ăn rồi vẫn vứt tại giảng đường huống chi là học sinh mẫu giáo rồi blabla
Ghê quá
kuluoj
TÍCH CỰC
5 năm
@asterix0108 Đọc comment đa số là những lời ta thán hay trách móc thậm chí cãi nhau những vấn đề ko liên quan.
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, nâng cao nhận thức và CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC thay vì chỉ nói.
Đơn giản nhất là hãy hạn chế sử dụng túi ni lon, ko xả rác bừa bãi và nhắc nhở những người xung quanh hưởng ứng.
Việc lớn bắt đầu từ việc nhỏ, mỗi người đều có ý thức tốt chắc chắn sẽ có những cải thiện nhất định.
ô nhiễm quá, chung tay cứu trái đất nào, mình đã k dùng ống hút nhựa mà mua ống hút kim loại rồi :v
@zenki1 Mình và bạn gái cũng đã nhận thức được rằng ko nên dùng "Ba con sói" và quyết đình để "trần" để hạn chế rác thải ra môi trường.
osakita
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mr Kupist Xàm
hiepmu
CAO CẤP
5 năm
@osakita Lờ 😁
maiphuong88
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cứu trái đất cái gì, tự con người cứu con người mới đúng, chứ khi trái đất nó nổi giận lên, cho núi lửa, sóng thần, bão bùng, con người hịu hết thế là trái đất lại xanh tươi trở lại.
Thật buồn khi phải thấy điều này, hi vọng qua hình ảnh này mọi người sẽ nâng cao được ý thức phải làm gì đối với môi trường cũng như tương lai của TĐ.
Ko tiến hoá nhanh thì tuyệt cmn chủng
kunkun21
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trung Quốc dừng nhập khẩu rác trên thế giới, giờ đây nhiều nước đang bị khủng hoảng thừa rác thải... chuyện rác hiện giờ thật nan giải...
cái bọn đại gia đi du thuyền chơi đã vứt rác bừa bãi... 😆
@deocantinh9999 Đại gia mấy lắm 😃) chủ yếu rác từ sông đổ ra biển rồi theo dòng hải lưu đi khắp thôi
MVA39
CAO CẤP
5 năm
@boyngo1988 Ra sông Sài Gòn rác nổi như sứa...
phantomas000
ĐẠI BÀNG
5 năm
@deocantinh9999 rác thải của đám đại gia đó ăn thua gì so với rác thải từ sông ngòi ra biển hoặc rác do chính chúng ta trực tiếp xả ra biển
Con cá ngu , ko chịu đi tìm cá con ăn lại đi ăn túi nhựa chết là phải .
phanjantho
TÍCH CỰC
5 năm
@uthalinh Ừ! Con cá chưa được giáo dục tới nơi tới chốn. À nhầm! Người vứt rác chưa được giáo dục tới nơi tới chốn. Nhầm luôn! Hình như cũng có người được giáo dục tới nơi tới chốn cũng biết vứt rác bừa bãi, loại người này vứt rác tinh vi hơn!
Nó nhầm mấy bao nilon là sứa nên nó ăn thôi
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
5 năm
@boyngo1988 và tụi bỏ túi nilon đó nhầm biển là sọt rác thôi:rolleyes:
Cảm thấy buồn, bất lực và vô vọng. Cho dù chúng ta có vận động mạnh và tuyên truyền nhiều tới đâu thì chuyện sẽ vẫn ko thuyên giảm. Khi mà ngay cả cái ăn cái mặc hàng ngày cho bản thân và gia đình ngta còn ko đảm bảo đc thì chẳng có lý do gì để họ phải bận tâm tới việc vĩ mô hơn như là bảo vệ môi trường.
Mr.ZP
TÍCH CỰC
5 năm
@leanhducns Không cần bàn cãi tiếp với những người có cách nhìn và suy nghĩ như thế nữa. Vô ích thôi bạn ơi
Mr.ZP
TÍCH CỰC
5 năm
@hakuruno Nãy giờ ko ai ở đây bô bô vì làm đc việc gì tốt hết nhé. Đi hơi xa rồi đấy bạn trẻ à, cũng chả ai đánh giá gì bạn đâu. Nếu đủ tuổi suy nghĩ thì ắt sẽ hiểu, còn ko thì chỉ mãi là nước đổ lá môn mà thôi. Stop nhé!
@Mr.ZP Mà cũng buồn cười. Comment gốc của tôi chả mở miệng bênh ai, chỉ nói lên những gì thấy đc qua quan sát xung quanh. Khả năng đọc hiểu có vấn đề xong suy diễn ngta thế này thế nọ rồi quy chụp và bảo thiển cận. Xin phép cười một phát vào mặt bạn.
Macole
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hakuruno Chúng ta chỉ có thể giữ được bao nhiêu thì giữ, còn đảo ngược xu thế là không thể nào. Chỉ đến khi con cháu chúng ta cảm nhận được thảm họa đang ập đến đầu mình, lúc đó chúng mới nhận ra tiền bạc không phải là tất cả những gì con người cần 😔
Kome.Cafe
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko biết có đc 3*7=21 ngày ko nữa.
Hay lại đọc báo nghe đài lên gân cốt vài hôm rồi lại đâu vào đấy! 😔
@Kome.Cafe Hôm rồi có nghe LHQ họp về vấn đề này.
Mà triển đến vietnam và thực hiện chắc đến đời cháu quá. Cấm tiệt túi nhựa.
Kome.Cafe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@xuhariver Thực ra để thay đổi 1 xã hội, 1 đất nước rất lâu và khó, thay vì vậy hãy làm việc dễ hơn là tự ta thay đổi trước.
Sau đó có đk thì vận động mọi người xung quanh vậy đã. Còn xa hơn nữa thì phụ thuộc nhiều vào nhà nước và xã hội !!!
@Kome.Cafe Tui mua đồ thường từ chối lấy túi nilon, có kèm theo 1 câu với người đưa (hạn chế rác em ạ)
Lovef17
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhà mình gần siêu thị, nên hầu như từ chối dùng túi ni lon khi đi mua đồ.
LEeeMinh_QN
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đến lúc dùng giấy báo và xách làn
Vickk
TÍCH CỰC
5 năm
@LEeeMinh_QN Giấy thì cũng từ gỗ mà ra. Tránh ô nhiễm biển thì lại đi chặt rừng, ngày trái đất ngừng ô nhiễm là ngày loài người biến mất. 😃
@Vickk Nhưng giấy tái chế đc và gỗ có thể trồng lại đc. Và giấy ko (hoặc ít) nguy hại hơn vì có thể tự phân huỷ.
Cái chết vì rác thải. Sau này còn nhiều con nữa, cứ từ từ sẽ quen.
thật sự buồn và ko biết nói gì hơn
Nhìn tội con cá vl, bây giờ chúng nó chịu vì lỗi của người, chắc không lâu nữa con người cũng chịu chính hậu quả họ gây ra.
Mấy nước Đông Nam Á vs China mà bằng cả thế giới.
BBW
TÍCH CỰC
5 năm
@Timkelvin China nó vừa cấm nhập rác mấy thằng da trắng thượng đẳng văn minh đang khóc bằng tiếng Hoa kìa haha
@BBW Tìm cách thôi chứ sao bác
hết sức đau lòng 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019