Theo kỹ sư điện và máy tính Jason Heikenfeld thuộc đại học Cincinnati: Có 2 loại thiết bị điện tử: 1 là những thiết bị đọc sách như Amazon Kindle có màn hình đơn sắc nhưng vẫn hiển thị tốt dưới ánh nắng. Lợi thế của loại màn hình này là ít tiêu hao năng lượng nhưng nhược điểm là chúng không thể hiển thị nhiều màu sắc và tất nhiên bạn không thể xem video trên Kindle được. 2 là các máy tính bảng như iPad có màn hình sáng rực rỡ cho phép người dùng xem video hoặc hình ảnh với chất lượng cao. Tuy nhiên, chính những màn hình này lại là nguồn tiêu hao năng lượng lớn nhất, làm thu hẹp thời gian sử dụng pin. Sau 7 năm phát triển, giờ đây Heikenfeld cũng các cộng sự từ Gamma Dynamics đã công bố một loại màn hình mới mà họ cho là có mức tiêu thụ năng lượng gần bằng 0 nhưng vẫn có hiệu suất hoạt động cao.
Kỹ sư Jason Heikenfeld (phải) với chiếc Blackberry sử dụng màn hình không đèn nền.
Lý do khiến các thiết bị như Kindle tiêu thụ ít năng lượng là bởi vì chúng lợi dụng tính phản chiếu và ánh sáng xung quanh để nội dung có thể hiển thị rõ ràng như một tờ báo giấy. Trong khi đó, điện thoại thông minh và máy tính bảng lại cần đến đèn nền - yếu tố gây tiêu hao năng lượng hàng đầu chưa kể đến các bộ lọc màu. Vì vậy, màn hình mới của Heikenfeld cho phép hiển thị các hình ảnh sáng, đầy màu sắc với tốc độ nhanh nhưng lại không sử dụng đèn nền. Thay vào đó, tương tự màn hình của Kindle, nó sử dụng ánh sáng phản chiếu. Điều này không chỉ giảm bớt nhu cầu năng lượng mà còn khiến người dùng có thể sử dụng màn hình dưới ánh nắng mặt trời.
Màn hình bao gồm một lớp kính, tiếp theo là một lớp dầu giống mực in và chất phân tán, kế tiếp là một lớp điện cực có độ phản chiếu cao và cuối cùng là một lớp chất lỏng. Ánh sáng từ môi trường sẽ truyền qua lớp kính và lớp chất lỏng đầu tiên. Sau đó, ánh sáng đập vào các điện cực và phản chiếu lại, hiển thị màu sắc của chất lỏng bao phủ mỗi điện cực. Một dòng điện sẽ có nhiệm vụ đưa dòng chất lỏng tới/lui giữa 2 lớp để thay đổi màu sắc và chất lượng hình ảnh khi cần.
Heikenfeld cho biết, với các điện cực có độ phản chiếu cao, các nguồn sáng hạn chế như trong xe hơi hay bóng đèn đường vẫn đủ để bạn xem nội dung hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, một số thiết bị có thể được trang bị thêm một nguồn sáng thấp để sử dụng trong trường hợp hoàn toàn thiếu sáng.
Không chỉ sử dụng ít năng lượng hơn so với các loại màn hình LCD thông thường, màn hình do nhóm nghiên cứu của Heikenfeld còn có thể giúp các thiết bị đọc sách điện tử hiển thị màu sắc và video. Màn hình mới có thể được sản xuất dựa trên các dây chuyền sản xuất màn hình LCD sẵn có qua đó cắt giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh khi có mặt trên thị trường.
Kỹ sư Jason Heikenfeld (phải) với chiếc Blackberry sử dụng màn hình không đèn nền.
Lý do khiến các thiết bị như Kindle tiêu thụ ít năng lượng là bởi vì chúng lợi dụng tính phản chiếu và ánh sáng xung quanh để nội dung có thể hiển thị rõ ràng như một tờ báo giấy. Trong khi đó, điện thoại thông minh và máy tính bảng lại cần đến đèn nền - yếu tố gây tiêu hao năng lượng hàng đầu chưa kể đến các bộ lọc màu. Vì vậy, màn hình mới của Heikenfeld cho phép hiển thị các hình ảnh sáng, đầy màu sắc với tốc độ nhanh nhưng lại không sử dụng đèn nền. Thay vào đó, tương tự màn hình của Kindle, nó sử dụng ánh sáng phản chiếu. Điều này không chỉ giảm bớt nhu cầu năng lượng mà còn khiến người dùng có thể sử dụng màn hình dưới ánh nắng mặt trời.
Màn hình bao gồm một lớp kính, tiếp theo là một lớp dầu giống mực in và chất phân tán, kế tiếp là một lớp điện cực có độ phản chiếu cao và cuối cùng là một lớp chất lỏng. Ánh sáng từ môi trường sẽ truyền qua lớp kính và lớp chất lỏng đầu tiên. Sau đó, ánh sáng đập vào các điện cực và phản chiếu lại, hiển thị màu sắc của chất lỏng bao phủ mỗi điện cực. Một dòng điện sẽ có nhiệm vụ đưa dòng chất lỏng tới/lui giữa 2 lớp để thay đổi màu sắc và chất lượng hình ảnh khi cần.
Heikenfeld cho biết, với các điện cực có độ phản chiếu cao, các nguồn sáng hạn chế như trong xe hơi hay bóng đèn đường vẫn đủ để bạn xem nội dung hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, một số thiết bị có thể được trang bị thêm một nguồn sáng thấp để sử dụng trong trường hợp hoàn toàn thiếu sáng.
Không chỉ sử dụng ít năng lượng hơn so với các loại màn hình LCD thông thường, màn hình do nhóm nghiên cứu của Heikenfeld còn có thể giúp các thiết bị đọc sách điện tử hiển thị màu sắc và video. Màn hình mới có thể được sản xuất dựa trên các dây chuyền sản xuất màn hình LCD sẵn có qua đó cắt giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh khi có mặt trên thị trường.
Nguồn: Gizmag