Các nhà khoa học ở đại học Sheffield, Anh cho biết họ đã phát triển được một loại "tên lửa" gần đạt tới kích thước nano, có thể dùng để tiêm vào cơ thể con người để đưa thuốc đến nơi cần chữa trị và thậm chí là xác định vị trí các tế bào ung thư. Tên lửa này có kích thước chỉ 100 micro mét, tức là bằng một sợi tóc của chúng ta.
Trước đây đã từng có nhiều loại tên lửa được phát triển để đưa vào cơ thể con người với mục đích chữa trị, nhưng loại tên lửa mới này sẽ dễ sản xuất hơn, chi phí thấp hơn, an toàn hơn - giáo sư Xiubo Zhao, người đứng đầu dự án cho biết. Các nhà khoa học đã sử dụng máy in 3D để chế tạo loại tên lửa kích thước nano này, nó được hòa trộn bởi dung dịch và một loại enzim. Khi enzim được đặt trong cấu trúc của chất lỏng và sử dụng hydrogen peroxit để làm nhiên liệu, các enzim sẽ phản ứng và tạo thành bọt khí để đẩy tên lửa ........ phía trước. Các nhà nghiên cứu đã có thể kiểm soát được quỹ đạo đường đi của tên lửa bằng cách thay đổi vị trí của các enzim.
Xiubo Zhao cho biết các loại tên lửa tí hon trước đây được tạo bằng ống nano carbon, kim hoặc hoặc hạt polystyren, vốn là những thứ không thân thiện với mô và tế bào cơ thể người, trong khi đó tên lửa nano của nhóm nghiên cứu này lại thân thiện với cơ thể người. Tuy nhiên, loại hydrogen peroxit sử dụng để làm nhiên liệu đẩy cho tên lửa tí hon này lại độc với cơ thể con người, do đó các nhà khoa học phải tìm ra được hợp chất khác để thay thế, trước khi có thể ứng dụng trên cơ thể chúng ta.
Trước mắt, loại tên lửa này khi thử nghiệm đã cho những kết quả khả quan, ví dụ có thể tìm thấy các tế bào ung thư trên các mẫu máu thử. Theo giáo sư Xiubo, tìm kiếm và xác định tế bào ung thư không hề đơn giản vì trong cơ thể sống có hàng tỉ tế bào khác nhau, giống như trên thế giới có 7 tỉ người mà không phải ai cũng là tội phạm. Khi được phát triển thành công, tên lửa tí hon này sẽ đi khắp cơ thể con người để phát hiện những mầm bệnh, phục vụ cho quá trình chẩn bệnh và chữa trị được hiệu quả hơn.
Trước đây đã từng có nhiều loại tên lửa được phát triển để đưa vào cơ thể con người với mục đích chữa trị, nhưng loại tên lửa mới này sẽ dễ sản xuất hơn, chi phí thấp hơn, an toàn hơn - giáo sư Xiubo Zhao, người đứng đầu dự án cho biết. Các nhà khoa học đã sử dụng máy in 3D để chế tạo loại tên lửa kích thước nano này, nó được hòa trộn bởi dung dịch và một loại enzim. Khi enzim được đặt trong cấu trúc của chất lỏng và sử dụng hydrogen peroxit để làm nhiên liệu, các enzim sẽ phản ứng và tạo thành bọt khí để đẩy tên lửa ........ phía trước. Các nhà nghiên cứu đã có thể kiểm soát được quỹ đạo đường đi của tên lửa bằng cách thay đổi vị trí của các enzim.
Xiubo Zhao cho biết các loại tên lửa tí hon trước đây được tạo bằng ống nano carbon, kim hoặc hoặc hạt polystyren, vốn là những thứ không thân thiện với mô và tế bào cơ thể người, trong khi đó tên lửa nano của nhóm nghiên cứu này lại thân thiện với cơ thể người. Tuy nhiên, loại hydrogen peroxit sử dụng để làm nhiên liệu đẩy cho tên lửa tí hon này lại độc với cơ thể con người, do đó các nhà khoa học phải tìm ra được hợp chất khác để thay thế, trước khi có thể ứng dụng trên cơ thể chúng ta.
Trước mắt, loại tên lửa này khi thử nghiệm đã cho những kết quả khả quan, ví dụ có thể tìm thấy các tế bào ung thư trên các mẫu máu thử. Theo giáo sư Xiubo, tìm kiếm và xác định tế bào ung thư không hề đơn giản vì trong cơ thể sống có hàng tỉ tế bào khác nhau, giống như trên thế giới có 7 tỉ người mà không phải ai cũng là tội phạm. Khi được phát triển thành công, tên lửa tí hon này sẽ đi khắp cơ thể con người để phát hiện những mầm bệnh, phục vụ cho quá trình chẩn bệnh và chữa trị được hiệu quả hơn.
Theo Popsci