Centos được đánh giá là rất ổn định, đáng kể hơn so với Ubuntu server. Có lẽ điều đó khiến rất nhiều cty đang sử dụng và việc nó quá tốt (theo nghĩa ổn định) nó ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của RHEL. IBM đang muốn người dùng hãy móc hầu bao nếu muốn tiếp tục có được sự phục vụ của một nền tảng Linux ổn định nhất thế giới. Nếu không muốn móc hầu bao, hãy dùng Ubuntu, Debian, Fedora, free nhưng không có support. Việc khai tử của Centos là nhắm đến các cty tầm trung, trước nay vẫn dùng Centos miễn phí, giờ phải cân nhắc. Các cty lớn vốn họ vẫn luôn ưu tiên bản trả phí, còn cty nhỏ hoặc cá nhân thì hầu hết là đồ miễn phí, nên Centos khai tử chắc họ chuyển sang cái khác chứ cũng chả mua RHEL đâu.