Điều dở hơi nhất ở phim Warcraft và AC cũng như mấy phim khác làm từ game qua là cố tạo 1 cái cốt truyện khác hoàn toàn, trong khi người xem chỉ cần quan tâm là "nhân vật game của họ thích có được giữ nguyên tính cách và ngoại hình như trong game khi ra đời thực hay không?"
@HuluHala
em chơi chưa bao giời giết thường dân cả, chỉ có khi rảnh rỗi thì đấm tay không văn nghệ với thường dân cho nó xỉu rồi vác nó quăng xún nước thôi 😁
@HuluHala
Cái đó là do bản thân người chơi thôi. Game họ để cho mình thoải mái mà.
p/s: thình thoảng cũng kill nhầm thường dân, hoàn toàn ko chủ ý, vì nó tự lock nhầm mục tiêu, hoặc là quên ko cất dao, muốn đấm 1 quả đùa chơi mà thành ra..... xong cũng thấy áy náy bác ạ.
@kira6866
Hitman cũ (2007) thì đâu thành công, thu về có 40m$. Cũng chẳng phải nổi bật trong thời gian chiếu. Phim chuyển thể mà ra hồn thì phải thành công, gây ấn tượng cho phần đông khán giả, chứ không phải chỉ gamer. Vd như HarryPotter, Hunger game, Maze runner.....mà chỉ đáp ứng cho đọc giả thì coi như vứt. Mà nó thành công vì đọc giả đến ng chưa đọc đều ưu thích. Vậy mới được gọi là phim chuyển thể ra hồn.