Phím home của iPhone sẽ biến mất? Cái gì sẽ thay thế cho nút này?

Duy Luân
22/1/2017 22:10Phản hồi: 151
Phím home của iPhone sẽ biến mất? Cái gì sẽ thay thế cho nút này?
Nút home dường như là một món "đặc sản" của iPhone. Nó đã xuất hiện từ những ngày đầu chiếc điện thoại này ra đời cho đến tận ngày hôm nay, theo suốt một chặng đường 10 năm. Nút home trở thành một biểu tượng mà bất kì ai vẽ iPhone đều phải gắn lên như một cách giúp người khác định hình nhanh sản phẩm đó là gì. Vậy mà có tin đồn iPhone 8 sẽ không còn dùng nút home nữa, tức là Apple sẵn sàng bỏ đi thành quả 10 năm của mình để đổi lấy một thứ khác. Liệu có thật không? Chuyện này có khả năng xảy ra hay không và nếu có thì có gì sẽ thay thế nút home?

Apple có thể bỏ nút home vật lý hay không?


Quay ngược dòng lịch sử một chút, nút home ngay từ đầu đã có một nhiệm vụ đơn giản: quay trở về màn hình chính. Không quan trọng bạn đang làm gì, không quan trọng bạn đang chạy app nào, không quan trọng bạn đang dùng iOS phiên bản mấy, chỉ cần bấm nút home thì bạn sẽ ngay lập tức trở về màn hình chính ngay. Đây không chỉ là một thao tác đơn thuần, Apple đã biến việc quay trở lại home screen trở thành một cách thiết kế giao diện di động được nhìn nhận và giảng dạy trong các chương trình liên quan đến UI và UX (trải nghiệm người dùng). Hiện tại Android, Windows Phone, Tizen cũng sử dụng giải pháp tương tự để quay về màn hình chính. Nói cách khác, nút home trở thành một thói quen mà bất kì ai sở hữu smartphone đều có.

Theo thời gian, nút home trên iPhone có thêm những tác dụng khác: nhấn giữ để gọi Siri và điều khiển bằng giọng nói, kết hợp với nút nguồn để khởi động lại khi iPhone gặp vấn đề, và thay đổi gần đây nhất là tích hợp thêm cảm biến vân tay vào nút home kể từ iPhone 5s. iPhone 7 biến nút home vật lý, tức là cái mà bạn có thể nhấn xuống được, thành một nút home không còn cơ chế chuyển động. Thay vào đó, cảm giác nhấn sẽ được tạo ra bởi một bộ rung Taptic Engine nằm bên trong đáy thiết bị.

iPhone_khong_vien_cam_bien_van_tay_tinhte_1.jpg

Vậy mà Apple bây giờ có ý định bỏ đi nút home, bỏ đi cái đã làm nên biểu tượng của iPhone, bỏ đi một thứ mà người dùng đã xài rất nhiều trong suốt 10 năm qua. Những dấu hiệu nào cho thấy điều đó? Trước hết, hãy nhìn vào iPhone 7. iPhone 7 (hay 7 Plus) tuy vẫn có "nút" home nhưng nó giống như một khoảng lõm vào, bên dưới không có ngàm hay cơ chế click như bình thường. Nói cách khác, nó chỉ là một miếng cảm biến vân tay nằm yên ở đó và không bao giờ di chuyển. Bạn sẽ chỉ cảm thấy các rung động nhỏ từ cục rung mà thôi.

Vì sao Apple lại làm nút home cho iPhone 7 theo kiểu này? Hãng không giờ giải thích, nhưng chúng ta có thể đoán một trong những lý do đó là công ty muốn điều tra xem phản hồi của khách hàng sẽ như thế nào nếu họ bỏ đi nút home truyền thống. Kết quả là không nhiều người nói về sự thay đổi này, thậm chí một số người còn thích cái cảm giác nhấn mới và cảm thấy yên tâm hơn vì họ không còn lo hư nút home nữa (do nút có còn đâu mà hư).

Ngoài ra anh em cũng biết từ lâu iPhone đã có khả năng quay lại màn hình chính bằng phím ảo trên màn hình. Nút mà chúng ta hay gọi vui là "con ruồi" thực chất chỉ là một chức năng hỗ trợ cho người khuyết tật hay gặp khó khăn về lực nhấn, tuy nhiên nó vẫn được rất nhiều tận dụng để thay thế cho nút home cứng. Chuyện này phần nào cho thấy rằng nếu không còn nút home vật lý, trải nghiệm iOS vẫn sẽ không thay đổi. Nó cũng như một cách Apple chuẩn bị sẵn về mặt phần mềm, chỉ cần phần cứng mới xuất hiện là sẵn sàng hoạt động.

iPhone_khong_vien_cam_bien_van_tay_tinhte_6.jpg

Mà tại sao công ty lại muốn bỏ nút home? Có vẻ như iPhone đời kế tiếp sẽ dùng màn hình viên siêu mỏng, kiểu như Xiaomi Mi Mix. Nếu điều đó thành sự thật thì iPhone sẽ không còn đủ chỗ để gắn cảm biến vân tay + nút home ở mặt trước nữa. Khi đó Apple buộc phải di chuyển cảm biến này ra sau lưng giống như các điện thoại Android hoặc phải tìm giải pháp khác để người dùng vẫn có thể nhấn vào đâu đó khi cần quay lại home. Chắc chắn Apple không bao giờ khuyến khích chúng ta dùng "con ruồi" nói trên rồi vì nó khá chiếm dụng nhiều không gian hiển thị một cách không cần thiết và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng.

Xem thêm: Viền mỏng sẽ là xu hướng của smartphone năm nay


Các giải pháp thay thế là gì?


Theo các tin đồn, Apple dự tính sẽ thay nút home vật lý này bằng một phím home ảo theo cách nào đó, có thể là qua một khu vực cảm ứng trên màn hình, qua cảm biến quang học hoặc qua một thao tác 3D Touch. Vì trên iPhone giờ chỉ còn phím nguồn và hai phím âm lượng, mà hai phím này lại nằm ở vị trí cách xa ngón tay nên ít có khả năng Apple sẽ dùng chút thay cho nút home mà tất cả sẽ liên quan nhiều tới phần mềm.

Tin rò rỉ gần đây nhất nói Apple cân nhắc dùng một công nghệ tên là cảm biến vân tay quang học. Quang học ở đây không có nghĩa là bộ quét optical như cái máy điểm danh bằng vân tay. Thay vào đó, Apple sử dụng cảm biến đặt dưới tấm nền OLED dẻo để nhận diện vân tay, và sẵn đó thì dùng làm nút home luôn. Công ty đã từng có một bằng sáng chế về công nghệ này, và với tiềm lực của Apple thì hãng hoàn toàn có thể biến điều đó trở thành hiện thực. 3D Touch có thể dùng kết hợp cho việc kích hoạt: chỉ khi nào bạn nhấn mạnh vào đúng khu vực thì máy mới về home.

Quảng cáo



iPhone_khong_vien_cam_bien_van_tay.jpg

Thách thức bây giờ nằm ở tấm OLED. Nó không phải là OLED thường hay màn hình LCD, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Apple sẽ phải dùng OLED dẻo để tránh xung đột tín hiệu và tăng độ bền. Hiện không có nhiều thiết bị trên thị trường dùng panel dẻo, cách đây vài năm Samsung và LG có ra mắt màn điện thoại màn hình dẻo cong nhưng cả hai đều không còn được sản xuất và chi phí để làm ra tấm nền này không rẻ chút nào. Các công ty khác cũng liên tục giới thiệu những nghiên cứu về OLED dẻo nhưng chẳng mấy ai có sản phẩm bán được vì quy trình sản xuất phức tạp và sản lượng thấp.

Trong khi đó, iPhone lại có nhu cầu tiêu thụ cao và Apple có thể bán được cả chục triệu chiếc mỗi tháng, tức màn hình OLED dẻo cũng cần phải đáp ứng được số lượng tương tự. Hãng không thể chấp nhận chuyện thiếu linh kiện chứ đừng nói tới việc màn hình là một trong những bộ phận qua trọng nhất với một cái điện thoại.

Một giải pháp khác Apple có thể cân nhắc là cảm biến sóng siêu âm. Qualcomm đã triển khai công nghệ này từ năm 2015 và trong năm qua đã có rải rác một vái chiếc điện thoại dùng loại cảm biến này thay cho cảm biến vân tay. Đặc trưng của công nghệ nhận dạng vân tay siêu âm đó là bạn không cần cảm biến riêng, có thể tích hợp dưới màn hình. Màn hình cũng không cần phải là OLED dẻo, chỉ cần LCD như bình thường là đủ. Độ chính xác của việc nhận ngón tay bằng sóng âm cũng khá tốt và chắc chắn Qualcomm vẫn còn tiếp tục cải tiến nó theo thời gian. Giờ Apple chỉ cần nghĩ cách làm sóng âm hoạt động tốt với thao tác trở về home nữa là xong.

Qualcomm_cam_bien_van_tay_song_sieu_am.jpg

Nếu Apple chọn giải pháp này, có lẽ công ty sẽ tự phát minh ra công nghệ của riêng mình chứ không mua đồ của Qualcomm vì tính năng siêu âm chỉ có trong SoC Snapdragon, mà Apple lại dùng chip riêng của mình. Hai công ty cũng đang kiệng tụng nhau ầm ĩ và sẽ không thích hợp lắm nếu họ bắt tay nhau vào lúc này.

Việc cảm biến vân tay và nút home của iPhone bị thay thế là hoàn toàn có thể xảy ra. Với một công ty như Apple, việc bỏ jack 3,5mm còn làm được thì nút home chẳng là gì, nhất là khi công ty hi sinh nó để tạo ra một chiếc điện thoại viền mỏng hơn, nhỏ gọn hơn, đẹp mắt hơn. Những giải pháp thay thế chưa có cái nào thành hình rõ ràng nhưng đều là các ứng viên tiềm năng. iPhone 8 được cho là sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay, chúng ta hãy đợi xem sao.

Quảng cáo

151 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Apple nó sản xuất cho số đông ng dùng chứ ko thiên về một nhóm nhỏ hay đòi hỏi được gọi là "yêu công nghệ" .Cho nên câu chuyện nút home bị phế truất bởi tụi Anti nó hơi hoang đường .Apple chắc biết rằng ,mấy đứa này có hay ko nút Home thì nó cũng
anti như thường
@Serenade_apple Một ifan "suy bụng ta ra bụng người" cho hay.
@Serenade_apple Phải rồi, nút home ko có cũng không sao nhưng chắc phải iP 10 mấy thì Apple mới cho phép người dùng bật tắt nhanh 3G nhỉ. Phải nói là iP dùng rất tốt (ở nhà 1 nửa dân số dùng iP) nhưng cũng có nhiều cái dở hơi ko kém. Đơn giản như bật wifi chọn mạng Android chỉ mất vài giây trong khi iOS lần mò vào tận setting.
Đến giờ vẫn tin đồn thù khả năng là đến iP 11 có. Cơ mà có luôn thì càng tốt. .)
Tin Đồn thì IP sexy đẹp như ngọc trinh. Đến khi ra mắt thì chỉ như Mai phương thuý thôi
ansongjong
ĐẠI BÀNG
7 năm
@anh cô đơn Rồi người dùng lại đổ xô đi mua. Các nhà sx lại bắt chước làm theo
bengbeng8855
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hoai88vn Phải nói là đẹp hơn cuộc tình 3 tháng cho nó sôi nổi bạn ơi 😆
BOT LOC
CAO CẤP
7 năm
@anh cô đơn Sexy cỡ cái Avatar của bác là được rồi
@anh cô đơn Ngọc trinh ngoài mấy cái scandal ra chả có gì để sánh bằng Mai Phương Thuý cả, cách so sánh cũng đủ biết tầm của bạn tới đâu rồi
Cứ từ từ thì khoai sẽ nhừ thôi!Cái gì cũng phải thực tế!😆
thtri74
CAO CẤP
7 năm
Có khi nào S8 chạy theo iphone 8 loại bỏ phím home và tỉ lệ màn hình trên 90% trên kg ta!!! 😃
@phuongvh.apple Ơ! Ớ ! Ờ ! Ợ ! =)))
@hsdhnh Tranh luận lại cứ đòi phải so sánh ở Mỹ cơ. Marketing thì ko biết gì, to mồm nhục mạ ng khác.
Tao thấy phí thời gian vê lù với mấy thằng ngờ như mày luôn đấy. Thôi, bye, nhổ nước bọt phát ròii đi ngủ
@hsdhnh Bổ xung tí, tao thấy cái mặt của chú e có vẻ sáng sủa, đeo kính này nọ. Tối về đọc chút về Marketing Above The Line và Below The Line đi. Kiếm chút kiến thức để cãi nhau ngta đỡ chửi
Thật không thể tin được. Liệu có thể xảy ra ?
Hóng xem ip mới xẽ làm đc những j ngoài vụ A11 antutu đc gần 300k điểm
@Akay Nhím KLQ : Cái avatar quá chất, gợi tạo trí tưởng tượng
Apple ho nhẹ cái, đám Android ốm cả nút 😁
mrbekei
TÍCH CỰC
7 năm
ko có tiền nên chả quan tâm 😔 :( :(
nebfx
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cũng kệ, dù sao cũng chẳng bao giờ quay lại Android :-<
keite
TÍCH CỰC
7 năm
@nebfx Dùng ip từ iphone 3 đến nay.
Em sợ con S4 lứm rồi. Lúc đó nghĩ thêm máy android dùng cho đổi gió. Ớn từ đó đến nay. Vẫn giữ cho trẻ con nó nghịc chovui 😆
phuochalan
TÍCH CỰC
7 năm
Hiện tại Android, Windows Phone, Tizen cũng sử dụng giải pháp tương tự để quay về màn hình chính.
Mấy thằng ngu bắt chước mà
@phuochalan Thím này vớ đc câu đã chửi cả 1 lô rồi
@phuochalan thím còn nhớ nút màu đỏ bên trái trên điện thoại nokia không?
sieutien
ĐẠI BÀNG
7 năm
@KeXau DepTrai Đọc commnent tinhte thay các bạn như thế này ăn nói có vẻ không lịch sự lắm. Mình nghĩ đã lên tinhte war thì nên tinhte chút xíu.
Đến bao giờ có tin đồn ip thiết kế vuông vức nhìn men hơn tí nhỉ?
chabaa
ĐẠI BÀNG
7 năm
@halay_1986_2062 thế giới này cong hết rồi bác ơi 😆))
doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
Nói chứ cái nút Home tạo nên khác biệt. Nhìn là biết iphone
Giờ bỏ đi là bó tay luôn, y chang nhau
quyit84
TÍCH CỰC
7 năm
@doccoc Còn logo trái táo chi
Giống home thằng meizu là được 😆
Cách 1 là đặt hàng ss và LG tuy nhiên giá chát và ko đủ sp
Cách 2 dùng chiêu của quán cơm nhưng mà đang chơi đểu nó vụ phí bằng sáng chế nên cũng căng lắm
Túm cái váy lại là 1 bỏ ra sau 2 là giữ nguyên hiện trạng nhé táo
phamlong
TÍCH CỰC
7 năm
Tại apple thấy đa số những người dùng IP toàn dùng nút ảo cho người bị thiểu năng vì sợ mòn nút home làm xấu đi cái màn hình Ip, nên họ quyết đinh bỏ luôn
@phamlong Ng nói ra câu này có trí tuệ chắc ko bt, chỗ nào nó kêu nút home dành cho ng thiểu năng, bác dịch lại j e dc ko ah, nhớ dẫn chứng đầy đủ nhé bác
@phamlong 😆)) thương quá thương
sozuoka
TÍCH CỰC
7 năm
Nút home chuyển thành cảm ứng hẳn thì có thể chứ bỏ hẳn đi thì hơi khó, vì ngoài mặt thuần túy là nút bấm để sử dụng thì đây còn là đặc điểm nhận diện iPhone nhanh chóng (nhất là trong bối cảnh giờ trên thị trường có vô số smartphone với thiết kế hao hao nhau).
@sozuoka Đám điện thoại tàu thì vẫn y chang mà :d nên bỏ cũng được hêh. Vụ này không nghiêm trọng.
linhatm
TÍCH CỰC
7 năm
đối thủ vẫn ở tít tận đâu đâu sau đít, nên chắc chưa có thay đổi lớn đâu.
Đọc xong bài này chắc phải thêm vào danh sách những thứ mà các đối thủ khác chạy theo iphone là nút home...kaka
Viền mỏng dầy gì kệ, làm cho nó chất lượng vào, đừng có lỗi vặt là đc...khi đó thì mình vẫn tin dùng thôi...
@QLNN lên mạng seach xem có những hãng nào nổ nha. xiaomi có cả iphone nữa đấy
http://news.zing.vn/iphone-phat-no-giua-lop-hoc-post686598.html
rokkan
ĐẠI BÀNG
7 năm
@QLNN Nhớ không lầm thì mấy vấn đề liên quan đến pin + cháy nổ thì Apple nó đã dính từ thời 3GS chứ không phải mới
@KeXau DepTrai Báo lá cải sao mà cái hình minh hoạ cũng tào lao. Cháy nổ bỏng độ 2 mà có thấy cái mặt hay vết thương thằng nạn nhân đâu. Đừng để bị lá cải dắt mũi nhé bác.
@gachiennuocmam Có thể dẫb chứng chưa đúng vì e ko đọc bài. Nhưng mọc đích là để phải biện câu chưa có đt nào nổ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019