Hollywood giờ nên lấy cảm hứng từ các manga và lightnovel của Nhật Bản mà làm phim mới. Chứ cứ loanh quanh mấy super hero cũ kia nhàm rồi. Ví dụ như Edge of tomorrow là một phim hay từ truyện của Nhật mà ra.
Mà bài chẳng liên quan đến công nghệ này lên trang nhất làm gì nhỉ.
Hài thật, lần đầu thấy kiểu này , diễn viên thiếu chuyên nghiệp mà ông chủ cũng nóng tính một cách thiếu chuyên nghiệp . 😁 . Đợi xem Series Spider mới ra sao , series 1 quá là ngon rồi, cô gắng vượt qua người anh cho người hâm mộ được nhờ
đầu tiên là packer ở đại học. xong rồi cấp ba . lại tính làm cấp 2 . dự là đến đời con mình sẽ có người nhện nằm nôi :v .. đùa chứ cảm giác amazing spiderman nhạt nhạt sao ấy . ko biết do ngày nhỏ ít phim nên thích hay là do vốn nó nhạt thế . cảm giác cuốn hút đúng là bằng 1/3 phim cũ :v
Theo mình thì serie amazing spiderman thật sự quá nhạt, thua xa phần của Tobey đóng. Đồng ý phim viễn tưởng sẽ khó có cảm xúc đi kèm những pha hành động, nhưng phần Tobey đóng rất thành công trong việc thể hiện cảm xúc của nhân vật. Phần amazing spiderman thì diễn viên hơi nhí nhố, diễn không có chiều sâu của nhân vật, kịch bản của phần 2 thiệt là tệ. Nó ấn tượng xấu mình tới mức bây giờ mình vẫn nhớ đoạn đầu phim: ban ngày Peter Parker còn ôm hôn cô bạn gái trong lễ tốt nghiệp của trường. đến buổi tối 2 người đang ngồi ăn rồi đứng dậy và quyết định chia tay nhau. Từ gương mặt đến ánh mắt và tình huống không thể hiện cảm xúc mâu thuẫn. Haiz! Nói chung mình thấy nên bỏ mà làm lại thì tốt hơn.
Phim là phim mà truyện là truyện Đừng có gán ghép cứ là phim phải giống trong truyện mới được.( các pác nào thích thì về xem truyện đi nha, Đứng xem flim làm gì )
Các phần azmazing xem nhạt chết, quậy tưng tưng nhưng không có nội dung ý nghĩa sâu sắc, thân phận cũng chẳng bí bật xem chẳng có giá trị nhân văn gì đối với nhân vật được gọi là anh hùng của cả thành phố ( có thể hiểu là tính khiêm tốn như diễn viên Tobey phần 1 chẳng hạn ).
Thích kiểu hiền hiền được chúa ban cho năng lực đạc biệt giúp đời.
Còn cái kiểu amazing cứ quậy tưng tưng, thấy tự phụ sao sao ấy cứ như là biết trước mình sẽ là người nhện nên thể hiện ra trước ấy. ko hay và ý nghĩa như phần 1.
E thích anh chàng đóng ng nhện cũ cơ 😔. Ông ấy diễn hay và cái giọng khàn khàn rất đặc biệt. Dì may phiên bản cũ tóc trắng nhìn hiền hơn, giống trog phim hoạt hình hơn
Spiderman là một trong ba siêu anh hùng được yêu thích nhất thế giới , chính cái tính nhắng nhít đó làm nên thương hiệu của spider trong truyện tranh đó các bác
@CJ ENTUS Shy
ở trên có người bình luận rồi đó bạn, truyện là truyện còn phim là phim. Truyện được đầu tư ít hơn phim, phim đầu tư hàng trăm triệu đô còn truyện thì không, đối tượng nhắm đến của truyện tranh là trẻ em trong khi phim nhân vật đóng thì đa phần hướng đến người trưởng thành nên mọi người xem phim thường có yêu cầu cao hơn truyện là bình thường. Ở thời đại mà công nghệ phát triển như hiện nay, mình thấy khi kỹ xảo của phim đã đạt được đến mức thượng thừa (phim 3d chân thật, imax hoành tráng) thì người ta yêu cầu nội dung của phim phải có chất lượng hơn là chuyện thường tình (không như phim Việt Nam làm nội dung thì sạn mà kỹ xảo cũng kém). Cá nhân thấy anh người nhện mới không hay, nội dung chán, phần 1 coi còn tạm có lẽ do nhân vật mới chứ phần 2 coi nhạt như nước ốc cảm thấy phí thời gian bỏ ra xem phim