Phục hồi thị lực cho người mù bằng "virus lai tảo"

ND Minh Đức
24/2/2016 1:12Phản hồi: 10
Phục hồi thị lực cho người mù bằng "virus lai tảo"
Bằng cách pha tạp DNA của một loài tảo nhạy sáng với một loại virus, sau đó cấy trực tiếp vào mắt người, các nhà khoa học tại MIT đã tạo nên một phương pháp đầy hứa hẹn giúp phục hồi thị lực cho người mù do viêm võng mạc sắc tố.

Bản chất của cách làm này được gọi là quang di truyền (Optogenetics) - một quá trình mà các nơ ron thần kinh hay các tế bào khác được kích hoạt bằng cách phơi chúng ra trước ánh sáng. Trước giờ đây được cho là cách đầy hứa hẹn giúp các nhà khoa học nghiên cứu hoạt động của não bộ, từ đó đề xuất các biện pháp chữa trị bệnh hiệu quả. Cho tới hiện tại thì nó mới chỉ được thử nghiệm trên động vật nhưng sắp tới, các nhà khoa học tại MIT sẽ lần đầu tiên tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên người để giúp người mù nhìn thấy lại.

Cho tới hiện tại thì gần như chỉ có cách cấy ghép võng mạc nhân tạo Argus II là đã được áp dụng trên người và cho kết quả khả quan trong việc phục hồi 1 phần thị lực của người mù. Còn cách làm lần này của các nhà nghiên cứu có phần "tự nhiên hơn" bằng việc trộn DNA của một loài tảo nhạy sáng với DNA của một chủng virus, sau đó cấy trực tiếp lên mắt người.

cau_tao_te_bao_vong_mac_Tinhte.jpg
Cấu tạo tế bào võng mạc

Thử nghiệm sẽ được tiến hành trên những bệnh nhân bị mắc viêm võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa) - một bệnh thoái hóa võng mạc, các thụ quang hình nón và hình que bị chết đi, dẫn tới mù lòa vĩnh viễn. Thay vì phục hồi các tế bào này, nhóm nghiên cứu chuyển sang nhắm tới các tế bào hạch (Ganglion Cells) nằm gần lớp sợi thần kinh, bắt chúng phải sản sinh ra một loại protein nhạy sáng và gởi tín hiệu về não để phản hồi tác động của ánh sáng. Kỹ thuật này đã được áp dụng rất thành công trên chuột mù và sau khi được áp dụng, những con chuột này đã có phản ứng với ánh sáng tương tự như chuột bình thường.

Các nhà khoa học hy vọng rằng cách làm này sẽ giúp tạo ra được ít nhất là 100.000 tế bào nhạy sáng cho người mù, giúp phục hồi thị lực của họ ở mức độ tương đối. Tuy nhiên, trong thực tế thì cho tới thời điểm này họ vẫn chưa biết được chính xác hiệu quả khi áp dụng trên bệnh nhân. Được biết cách làm này vẫn còn một số giới hạn nhất định. Bởi các tế bào tảo chỉ nhạy cảm với ánh sáng lam nên theo dự đoán, bệnh nhân sẽ chỉ nhìn thấy cảnh vật với 2 màu trắng đen.

Đồng thời, khả năng nhạy sáng của các tế bào tảo là không bằng võng mạc người nên nhóm nghiên cứu cho rằng bệnh nhân chỉ nhìn thấy tốt nhất dưới ánh sáng Mặt Trời. Bù lại, họ cho rằng điều này có thể được khắc phục bằng cách cho bệnh nhân đeo thêm một loại kính tăng cường ánh sáng để nhìn thấy tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tham khảo MIT, Engadget
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có hình căn bệnh minh hoạ thì giúp nhiều người hiểu thêm về căn bệnh và phương pháp điều trị.
Quá hay
trionah
ĐẠI BÀNG
8 năm
Phim Transcendence(2014) có nói tới làm tế bào mắt cho người mù bẩm sinh nhưng khác 1 chút là dùng robot nano. (Hơi lạc đề 1 xíu ;))
MIT đúng là ở hành tinh khác, sáng tạo kinh người.
esata
CAO CẤP
8 năm
@congthanhgiong Ước mơ của Karl Marx là người lao động có niềm vui sáng tạo trong công việc, như thế lao dộng không còn là khổ sai, là địa ngục bóc lột, mà là thiên đường kiểu Marx, nên mới gặt hái nhiều thành tựu khoa học như Mỹ!
có tương lai đây
NewSky11
ĐẠI BÀNG
8 năm
rất có tương lai 😁 hi vọng sau này mọi thứ khắc phục để chất lượng cuộc sống tốt hơn
vietanhvpdk
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chú thích hình sai rồi thớt. Bỏ 2 chữ "tế bào" đi
hay quá,
esata
CAO CẤP
8 năm
Tầu gần đây nghe bảo mới làm được gan nhân tạo rồi đó.

Xem ra về y học Tầu thắng Nga rồi. Tỷ số 1:0 nhé - Tầu: 1 giải Nobel Y học! Nga sau từ So Viết tới nay : 0 giải Nobel Y học.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019