Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phương pháp mới trong sản xuất tế bào gốc mở ra viễn cảnh về cuộc sống bất tử

shinbehv
25/8/2012 2:29Phản hồi: 105
Phương pháp mới trong sản xuất tế bào gốc mở ra viễn cảnh về cuộc sống bất tử
beauty.jpg
Phương pháp tạo tế bào gốcJohns Hopkins Insitute có thể mở ra cơ hội về cuộc sống trẻ mãi không già

Do những đặc tính sinh học tuyệt vời, các tế bào gốc (stem cell) đã được giới khoa học quan tâm nghiên cứu từ rất lâu. Khó khăn lớn nhất đối với họ là làm thế nào tạo ra các tế bào loại này với số lượng lớn. Hiện nay, các phương pháp tạo tế bào gốc chủ yếu là từ phôi người, tủy sống hoặc dây rốn. Mặc dù vậy do các rào cản về đạo đức, nguồn cung và giá thành cao nên việc đưa chúng vào điều trị y học vẫn chưa thể thực hiện rộng rãi được. Tuy nhiên, tình trạng trên có thể thay đổi khi các nhà nghiên cứu tại viện Johns Hopkins (Hoa Kỳ) cho biết họ đã thành công trong việc ứng dụng một phương pháp mới để chuyển hóa các tế bào máu thành tế bào gốc. Đây có thể là một tín hiệu vui cho rất nhiều bệnh nhân mắc những bệnh nan y như đau tim, tổn thương tủy sống và thậm chí nó mở ra viễn cảnh về một cuộc sống bất tử cho loài người.

Tế bào gốc là gì và vì sao nó quan trọng?

Trước khi giới thiệu của các nhà khoa học tại Johns Hopkins Insitute, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua một số khía cạnh liên quan tới tế bào gốc và tầm quan trọng của nó. Như các bạn đã biết, cơ thể người gồm rất nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận lại bao gồm các tập hợp tế bào có chức năng riêng biệt (được gọi là mô). Tuy nhiên, có một loại tế bào có thể phát triển thành các tế bào chuyên biệt khác nhau gọi là tế bào gốc. Các tế bào như vậy có đặc điểm là quá trình phân chia của chúng có thể tạo ra các phần tử sinh học tương tự hoặc các tế bào có chức năng chuyên môn hóa. Do đó, người ta hy vọng nó sẽ trở thành công cụ sửa chữa những hư hỏng tại các bộ phận trên cơ thể. Về lý thuyết, các tế bào gốc có thể phát triển thành các mô hoàn hảo và khỏe mạnh, nên chúng có thể dùng để chữa các bệnh như Alzheimer, tim mạch, tổn thương tủy sống, bỏng … Chúng cũng được các nhà nghiên cứu dược học quan tâm vì là đối tượng tiềm năng trong các thử nghiệm thuốc mới.

Khó khăn trong việc bào chế


stemcell.jpg

Lấy tế bào gốc từ phôi người bị chỉ trích dữ dội vê mặt đạo đức, đặc biệt là với giáo hội Công giáo

Tiềm năng thì to lớn là vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào bào chế các tế bào gốc với số lượng lớn. Một trong những nguồn tuyệt vời nhất để sản xuất là từ các phôi đang phát triển. Đáng tiếc phương pháp này phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề về khía cạnh đạo đức vì bản thân các phôi là sản phẩm của quá trình thụ tinh cho trứng nên nó đã là một sinh linh được hình thành.

Các nhà khoa học cũng đã tìm cách tách trực tiếp tế bào gốc từ các mô của cơ thể trưởng thành như mô máu, tủy sống, mô thần kinh… Nhưng cách tiếp cận này cũng gặp phải nhiều trở ngại vì rất khó phát hiện các tế bào gốc khi số lượng rất ít của chúng bị trộn lẫn cùng hàng tỷ tế bào chuyên biệt ở các mô đã phát triển. Do đó việc nuôi tách sẽ tiêu tốn một kinh phí cực lớn và đợi đến khi thu được đủ số lượng cần thiết thì người bệnh đã không qua khỏi.

Một cách nữa là sử dụng các chủng virus đặc biệt để tác động và chuyển hóa các tế bào của cơ thể trưởng thành thành tế bào gốc. Thoạt nghe điều này có vẻ rất khả quan, nhưng trong đó tiềm ẩn nguy cơ đột biến gen khi tế bào bị virus tác động, và hậu quả cuối cùng thường dẫn tới các chứng bệnh ung thư.

Phương pháp gầy nhất được áp dụng là tách các tế bào gốc từ dây rốn trẻ sơ sinh, bộ phận trước đó đóng vai trò quan trọng giúp truyền máu, oxy và dinh dưỡng từ người mẹ sang thai nhi. Tuy nhiên, nó đòi hỏi dây rốn người bệnh phải được lưu giữ ngay sau khi sinh và điều kiện đi kèm là khả năng tài chính rất lớn để quá trình duy trì, bảo quản chúng trong phòng chứa.

Thí nghiệm tại Johns Hopkins

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, các nhà nghiên cứu tại Johns Hopkins đã phát triển một phương thức tạo tế bào gốc hoàn toàn khác biệt nhờ nguồn máu được rút ra trực tiếp từ cơ thể người bệnh. Hơn nũa phương pháp này ghi nhận một tỷ lệ cực cao trong quá trình thực hiện: 50 tới 60% các tế bào máu được chuyển hóa thành công.

Tác nhân quan trọng trong thí nghiệm của các nhà khoa học là một loại DNA (ADN) có tên gọi plasmid. Các plasmid thường xuất hiện ở các vi khuẩn và các tế bào có nhân hoàn chỉnh. Quá trình phân chia của chúng không bị giàn buộc bởi các DNA nhiễm sắc thể. Hơn nữa sau khi thực hiện chức năng của mình, plasmid sẽ bị hủy.

Quảng cáo



Trong thí nghiệm, đầu tiên nhóm nghiên cứu sử dụng các xung điện để tạo một lỗ nhỏ trên màng tế bào máu được tách ra từ cơ thể bệnh nhân bị tổn thương tủy. Tiếp theo họ đẩy các plasmid đính kèm 4 gen được lập trình sẵn qua các lỗ nhỏ đã tạo. Các gen trên plasmid sẽ tác động lên quá trình biến đổi sau này để chuyển các tế bào về dạng sơ khai (tế bào gốc). Khi plasmid hoàn thành nhiệm vụ của chúng, các nhà khoa học sẽ cấy các tế bào máu vào tế bào tủy xương đã được chiếu xạ rồi đưa vào lưu trữ. Sau 7 tới 14 ngày, quan sát mẫu thí nghiệm, họ thu được kết quả ngoài mong đợi khi các tế bào máu đã chuyển thành các tế bào gốc giống như ở các phôi.

Hiện quá trình kiểm tra phẩm chất của các tế bào được tạo ra vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, rõ ràng phương pháp mới đã mở ra khả năng to lớn trong việc sử dụng đế bào gốc để chữa trị cho bệnh nhân. Những người bị tổn thương tủy sống, thần kinh thị giác … có thể được cấy các bộ phận mới được tạo ra từ chính các tế bào trong cơ thể họ mà không lo ngại về những nguy cơ đột biến, biến chứng hoặc phản ứng đào thải của hệ miễn dịch. Thậm chí, nhiều người bắt đầu mơ về cuộc sống bất tử khi mà họ có thể thay thế các bộ phận bị lão hóa bằng cách mô trẻ với đầy đủ các chức năng sống. Còn với các bà và các chị, hẳn là họ cực kì hồ hởi khi đón nhận tin tức này, giờ đây họ có thể chuẩn bị cho việc không phải dành hàng giờ mỗi tuần tới thẩm mỹ viện để gìn giữ vẻ đẹp thanh xuân nữa.

Nguồn: Gizmodo, Internet
105 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái gì cũng phải có sinh có tử, nếu tất cả bất tử thì đến 1 ngày hết chỗ đứng trên trái đất chúng ta sẽ cùng tử 😆
@quytrong287 Trên đây mới chỉ mở ra phương pháp nuôi cấy tạng người để thay thế (thay vì nuôi cấy chúng bằng TB phôi thai)
Dù lạc quan với thành tựu khoa học, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện "bất tử xảy ra" vì con người có sự lão hóa, nguồn gốc bắt đầu từ trong gen, các gen sẽ mất dần các cặp nucleotit, và hệ quả là các tế bào bị già đi, chức năng kém đi, dù thọ đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ đến lúc các tế bào chết, hệ quả tất yếu là cơ thể sẽ chết.
Cho đến thời điểm hiện tại thì chưa một nhà khoa học nào dám mơ tới việc làm dừng quá trình lão hóa (có chăng là giảm quá trình lão hóa nhưng nó cũng rất xa vời).
Chính vì thế nên bạn cứ yên tâm rằng, tôi và bạn sẽ chắc chắn sẽ không cùng tử (như bạn nói được) 😁
Chỉ mong chờ y học sớm giải quyết được Sida, Viêm Gan E, Ung Thư Tr.m, thôi các bác ạ. E không mong trường sinh bất lão :oops:.
kantaeyoung
ĐẠI BÀNG
12 năm
@nvthanh1994 Cả Viêm Gan Dê nữa bác nhỉ 😁
@nvthanh1994 gặp tôn ngộ không xin đào vậy 😆
@nvthanh1994 Tội nghiệp, bạn bị nhiều thứ bênh quá.
Một thứ thuốc khi được nghiên cứu thành công cần một quá trình dài để trở thành thương mại, phổ biến rộng rãi. Nói chung, nghe tin thì vui, và hi vọng đời con của mình có thể tận hưởng thành quả. Chứ tầm 30,35t thì chưa chắc có cơ hội xài.
@nvthanh1994 sida la hiv đã chữa được rồi bạn ah
Chỉ mong khoa học làm cho con người ko bệnh tật
nhất là những bệnh nan y là tốt rồi
Ko cần phải trường sinh bất tử.
hobachai
TÍCH CỰC
12 năm
Nếu phương pháp này chữa đc bệnh thì quá hay chứ "bất tử" thì mấy ai ham..chắc phải đi làm suốt đời để nuôi thân..hehe
hieucocc
TÍCH CỰC
12 năm
chỉ mong chữa được các bệnh nan y thôi và đừng bao giờ đi ra khỏi quy luật của tự nhiên SINH-->LÃO-->BỆNH--->TỬ>| 😃
ktstuan83
TÍCH CỰC
12 năm
giá trị của cuộc sống nằm ở nhận thức và suy nghĩ của chúng ta, chúng ta sống tốt thì dẫu chỉ cần 50-60 năm có nằm xuống cũng vô cùng mãn nguyện nhẹ nhàng, chúng ta sống ko có đạo đức thì thân xác dẫu có bất tử nhưng trí não của chúng ta cũng sẽ bị ăn mòn đi bởi sự ăn năn hối lỗi và chẳng mấy chốc sẽ trở thành...zombies😁
Giống như chơi game, xài Cheat Code, chỉnh mã Bất Tử 😁
mới đọc bên vnexpress

DanhNgôn.info - Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống
Người nghèo thì vẫn phải tử thôi
Những người bất tử trong tương lai ko sống trên trái đất này mà sống trên sao hỏa cơ. Bây giờ Nasa đang tạo dựng cơ ngơi trên ấy để tương lai cho những người thích cuộc sống bất tử lên đó ở 😁
bất tử thì đất đâu mà sống, lên sao hỏa chắc còn xa vời, lại lấp biển lấp sông, lấp hết... cuối cùng là chết cả, bất sinh chứ k phải bất tử
(lấp dần cái ao sau nhà đi là vừa 😁)
" Bất tử " thì ăn quả bom " nguyên tử " xem coi có " tử " ko ?

Cũng may là chưa bất tử mà dân số TG tăng như điên rồi , bất tử thì lúc đó chắc phải ăn thịt lẫn nhau mới có đủ đồ mà sống ấy 😁 .

Sợ đến cảnh đó quá , thôi cho mình làm 1 người bình thường là đủ rồi , được sinh ra là một điều hạnh phúc của tạo hóa rồi , được sống và được chết cũng là 1 niềm vui của tạo hóa :D .
Khoa học thật là bá đạo .có 1 ngày tất cả bênh nan y đều chữa được .😁
chừng nào tìm ra giải pháp làm cho con người sống không cần ăn uống, hít thở và tồn tại trong mọi điều kiện khí hậu đi rồi hãy tính tới chuyện bất tử
@huuvinh_tv thế lấy năng lượng đâu ra cho các hoạt động trao đổi chất hay các hoạt động của cơ quan trong cơ thể?
@chinhchinh2808 😁 Lúc đó con người chạy bằng pin
@chinhchinh2808 Thế mới bảo tìm. Mà ai chẳng biết chuyện đó, nhưng nếu con người bất tử hết thì lấy đâu thức ăn để dùng, lấy đâu nước để uống, lấy đâu không khí để thở, lấy đâu đất để sống khi mà TĐ này sắp chịu hết nổi cái cơ cấu dân số khổng lồ như vậy rồi mà xung quanh ta chẳng có lấy 1 hành tinh có sự sống cho con người
Loạn cả rồi, như trong phim 😔
at0607
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chủ yếu phục vụ mục đích chữa bệnh trước chứ bệnh chưa chữa được thì còn lâu mới bất tử.
huydinh83
TÍCH CỰC
12 năm
nếu có thuốc bấc tử, hẳng nó rất mắc, vậy chỉ có người giàu mới bất tử, còn người nghèo sẽ sống qua từng thế hệ để nuôi người giàu bất tử
raptor983
TÍCH CỰC
12 năm
@huydinh83 Bạn sợ những gì trong phim "In Time" sẽ thành hiện thực? Nhưng con người tàn nhẫn với nhau lắm. Họ chẳng để kẻ nào đc sống mãi mà hưởng đâu. Với những người chỉ đc sống 1 lần, con cái họ cũng chỉ đc sống 1 lần thì họ có gì để mất cơ chứ. Lúc đó sẽ là cách mạng bác ạ, là chiến tranh, là lật đổ.
Giả sử bạn chỉ đc sống 1 lần còn vài kẻ khác sẽ sống mãi và tiếp tục cai trị con cháu bạn, bạn sẽ làm gì. Mình thì mình sẽ gia nhập đội quân kia, thà kéo tất cả cùng chết chứ k chịu như vậy đâu.

Sent from my Kindle Fire using Tinhte.vn
Tất cả cùng bất tử thì sẽ có lúc cắn xé nhau để sống.
clanpeobeo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình là mình chỉ mong sống đến năm 70 thôi! Thế là quá lắm rồi! Ko bao giờ muốn bất tử làm cái khỉ j cả! ( nhưng mình muốn bà mình sống cùng mình cơ, yêu bà lắm :x )
royallee2
ĐẠI BÀNG
12 năm
@clanpeobeo Mình cũng nghĩ thế :X
clanpeobeo
ĐẠI BÀNG
12 năm
@royallee2 cũng cái nào 🤔 trong hay ngoài ngoặc hay cả 2 :x

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019