Phương Tâycấm vậnNga, rốt cục bên nào chịu thiệt nhiều hơn? (st)
====================================================
Mấy hôm vừa rồi các quan chức Đức kêu gọi người dân chống lại Nga bằng cách ăn ít thịt (nhập khẩu ngô và thức ăn gia súc từ Nga và Ucraina), đi xe chậm (nhập dầu từ Nga), mặc nhiều áo để chống rét (nhập gas từ Nga để dùng sưởi và chạy nhà máy điện) nhưng các ngài quên rằng thế vẫn chưa đủ, các ngài cần còn phải cai cả bánh mỳ (Nga đứng thứ 1 và Ucraina đứng thứ 6 về xuất khẩu lúa mỳ), rán khoai tây ko dầu (Ucraina và Nga chiếm 80% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên thế giới), à mà chưa chắc có đủ khoai tây để ăn vì châu Âu nhập khoảng 30% phân bón hóa học từ Nga. Nga đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu phân bón hóa học.
Hiện tại có 48 nước phương Tây với số dân gấp 82 lần Nga, là những nước tư bản phát triển nhất trên thế giới, chiếm 2/3 GDP toàn cầu đã phát ra hơn 6000 lệnh cấm vận toàn diện với Nga, phong tỏa hơn 300 tỷ USD của Nga, cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT - một tiền lệ chưa từng có, nhằm bóp nghẹt kinh tế Nga, làm rối loạn thị trường tài chính và sẽ làm cho lạm phát ko kiểm soát đc ở Nga. Ngoài Mỹ ra thì với đòn cấm vận như thế này thì ko một nền kinh tế nào có thể trụ đc. Nhưng hãy nhìn xem, kết quả lại ngược lại, gậy ông đập lưng ông.
Có thể các vị quên mất bài học cách đây ko lâu, càng cấm vận Nga lại càng mạnh hơn vì điều đó buộc Nga phải tự chủ. Trước năm 2014 Nga phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nông sản từ châu Âu, nhưng với việc Nga sát nhập Crưm thì châu Âu, Mỹ đã cấm xuất khẩu nông sản sang Nga. Tôi vẫn còn nhớ những kệ hàng trống rỗng vào năm 2014 nhưng rất nhanh với điều kiện đất đai, hạ tầng cơ sở, vốn và công nghệ Nga đã rất nhanh chóng tự lực đc về nông sản và còn là nhà xuất khẩu hàng đầu trên thế giới. Đã 6 năm nay Nga vươn lên vị trí số 1 trên thế giới về mặt hàng nông sản chính đối với người châu Âu là lúa mỳ. Xuất khẩu nông sản của Nga đã vượt xa so với xuất khẩu vũ khí, hơn 37 tỷ USD so với 15 tỷ USD năm 2021.
Trong khi người dân phương Tây, đặc biệt là châu Âu điêu đứng khi giá xăng tăng ko phanh lên đến 2,7 euro /1lit, dầu ăn tăng 10 lần, tỷ lệ lạm phát cao hơn ở Nga (5-7% so với 2-3% ) thì tình hình ở Nga vẫn ổn định, tuần qua đồng rúp đang tăng giá ko phanh, quay gần về với tỷ giá cũ. Nếu trước khi chiến sự thì ở Nga 1 đô = 75-80 r, thì sau khi bắt đầu chiến sự giá đô tăng lên nhanh chóng đôi khi đến 135r=1 đô, nhưng bây giờ thì đô lại lao dốc ko phanh theo chiều ngược lại và chỉ còn 83-85r/đô, gần về giá cũ.
Hàng hóa do Nga sản xuất tăng rất ít và với việc sắp tới Nga sẽ tăng lương cho nhân viên nhà nước và trợ cấp cho gia đình có thu nhập thấp thì cuộc sống của các hộ gia đình Nga có thế nói là ít xáo trộn. Tôi xin ví dụ 1 số mặt hàng ở Nga (lấy tỷ giá là 100r/đô vì đang dao động 85-135): gạo Nga loại ngon: 18.000 Vnđ, thịt lợn: 70.000 VND/kg, bắp bò: 140.000 VND/kg, xăng 95: 13.000 VND/lít, điện: 350 -1400 VND/kwh tùy vào thời gian sử dụng trong ngày, tb: 700 VND/kwh, nói chung về vụ điện nước này mọi người dùng thoải mái, ko tiết kiệm vì chi phí rất ít, gas coi như miễn phí (gas dùng ở 1 số nhà cũ ở các thành phố và dùng phổ biến ở nông thôn và nhà riêng. Để dễ so sánh so với thu nhập thì tôi có thể lấy ví dụ: 1 bát phở giá: 115.000VND. Một người giúp việc Vn ko có giấy tờ hợp pháp, trông một cháu cho gia đình người Vn là 700 đô, nếu 2 cháu là 800 đô, ăn ở miễn phí cùng chủ nhà (mà cầu luôn lớn hơn cung). Tiếp đến là giáo dục, y tế, kể cả nằm viện giải phẫu miễn phí 100%, 40% dân số đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng bao gồm người hưu trí, trẻ e dưới 7 tuổi và các thành viên trong gia đình có từ 3 con trở lên.
Hiện tại Nga chưa dùng nhiều biện pháp cấm vận đáp trả phương Tây, mà nếu Nga cấm vận ngược lại thì các nước phương Tây còn khó khăn nữa vì Nga đã chiếm nhiều thị phần trong một số sản phẩm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi ví dụ như các kim loại hiếm để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như chíp bán dẫn, hay nhiên liệu dùng cho các nhà máy điện hạt nhân.
Cuối cùng mà nói thì đối người dân bình thường: ấm và no chắc chắn sẽ cần hơn Mercedes hay iphone, bởi vậy càng cấm vận Nga, thì sẽ càng làm khổ chính người dân châu Âu và càng mất thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của phương Tây, vì về nguyên tắc Nga có thể tự chủ sản xuất đc hết các mặt hàng, còn ko thì TQ cũng đang chờ đón cơ hội đó.
============
Nguồn: T.A.T
Hỏi phương Tây có thiệt hại nhiều không còn nghe được chứ hỏi bên nào thiệt nhiều hơn chứng tỏ tư tưởng thẩm du bưng bô Nga ngố rồi. Làm như thế giới có mình Nga bán khí dầu mỏ, khí đốt không bằng. Phương tây mua của Nga chủ yếu do rẻ. Giờ trở mặt thì bù thêm tiền mua chỗ khác chứ chết ai? Tưởng tượng đại gia mua bắp nướng của bà bán dạo ăn, giờ bả cà chớn thì đại gia mua chỗ khác tốn thêm ít tiền ship thôi. Người giàu không có chết đói chết rét đâu mấy con bò cuồng Nga ạ.
Thằng Nga nó biết tự chủ còn thằng khác thì không à? Cấm vận thì cả 2 cùng chịu thiệt, Nga k bán được hàng thì biết tự chủ còn thằng cấm vận không có hàng thì không biết tự chủ mua chỗ khác à?
trong thời đại làm ăn với nhau thì 1 bên trừng phạt bên kia thì đã chấp nhận trả giá rồi! Như hồi Tây Phương trừng phạt Nga sau vụ Nga sát nhập Crimea của Ukraina. Tây phương cũng bị thiệt hại nhưng ít hơn Nga. GDP Nga 2013 từ 2,3 ngàn tỷ USD đến 2016 còn 1,2 ngàn tỷ USD, mất 40% GDP trong 2 năm, bằng hơnc cả chục năm phát triển, làm ăn vất vả. cứ Google "Russia GDP". Như Mỹ trừng phạt TQ dưới thời Trump và Biden bây giờ vậy, Mỹ cũng bị thiệt hại nhưng họ chấp nhận, và người thiệt hại hơn chính là TQ! Vì vấn để an ninh quốc gia, và vị thế siêu cường thì Mỹ chấp nhận đánh đổi cái trước mắt để lấy cái lâu dài! Lần này Tây phương sẽ tăng trưởng chậm lại nhưng Nga sẽ tăng trưởng âm, theo 1 số dự báo của thế giới thì năm nay Nga tăng trưởng âm 10% đến 20%... Còn lạm phát, mất giá đồng Rúp thì đã thấy ngay! Đã thấy thiệt hại bên nào nặng chưa? Thông qua những con số cụ thể, dù chỉ là dự đoán!
Thay vì gửi quân sang ucraina, nato chấp nhận chịu thiệt khi cấm vận,sinh mạng con người vẫn quan trọng hơn,nêú ko ngăn chặn thì Nga sẽ đánh lun Nato,đó là tiền lệ xấu
Phương Tây cấm vận Nga, rốt cục bên nào chịu thiệt nhiều hơn? (st)
====================================================
Mấy hôm vừa rồi các quan chức Đức kêu gọi người dân chống lại Nga bằng cách ăn ít thịt (nhập khẩu ngô và thức ăn gia súc từ Nga và Ucraina), đi xe chậm (nhập dầu từ Nga), mặc nhiều áo để chống rét (nhập gas từ Nga để dùng sưởi và chạy nhà máy điện) nhưng các ngài quên rằng thế vẫn chưa đủ, các ngài cần còn phải cai cả bánh mỳ (Nga đứng thứ 1 và Ucraina đứng thứ 6 về xuất khẩu lúa mỳ), rán khoai tây ko dầu (Ucraina và Nga chiếm 80% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên thế giới), à mà chưa chắc có đủ khoai tây để ăn vì châu Âu nhập khoảng 30% phân bón hóa học từ Nga. Nga đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu phân bón hóa học.
Hiện tại có 48 nước phương Tây với số dân gấp 82 lần Nga, là những nước tư bản phát triển nhất trên thế giới, chiếm 2/3 GDP toàn cầu đã phát ra hơn 6000 lệnh cấm vận toàn diện với Nga, phong tỏa hơn 300 tỷ USD của Nga, cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT - một tiền lệ chưa từng có, nhằm bóp nghẹt kinh tế Nga, làm rối loạn thị trường tài chính và sẽ làm cho lạm phát ko kiểm soát đc ở Nga. Ngoài Mỹ ra thì với đòn cấm vận như thế này thì ko một nền kinh tế nào có thể trụ đc. Nhưng hãy nhìn xem, kết quả lại ngược lại, gậy ông đập lưng ông.
Có thể các vị quên mất bài học cách đây ko lâu, càng cấm vận Nga lại càng mạnh hơn vì điều đó buộc Nga phải tự chủ. Trước năm 2014 Nga phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nông sản từ châu Âu, nhưng với việc Nga sát nhập Crưm thì châu Âu, Mỹ đã cấm xuất khẩu nông sản sang Nga. Tôi vẫn còn nhớ những kệ hàng trống rỗng vào năm 2014 nhưng rất nhanh với điều kiện đất đai, hạ tầng cơ sở, vốn và công nghệ Nga đã rất nhanh chóng tự lực đc về nông sản và còn là nhà xuất khẩu hàng đầu trên thế giới. Đã 6 năm nay Nga vươn lên vị trí số 1 trên thế giới về mặt hàng nông sản chính đối với người châu Âu là lúa mỳ. Xuất khẩu nông sản của Nga đã vượt xa so với xuất khẩu vũ khí, hơn 37 tỷ USD so với 15 tỷ USD năm 2021.
Trong khi người dân phương Tây, đặc biệt là châu Âu điêu đứng khi giá xăng tăng ko phanh lên đến 2,7 euro /1lit, dầu ăn tăng 10 lần, tỷ lệ lạm phát cao hơn ở Nga (5-7% so với 2-3% ) thì tình hình ở Nga vẫn ổn định, tuần qua đồng rúp đang tăng giá ko phanh, quay gần về với tỷ giá cũ. Nếu trước khi chiến sự thì ở Nga 1 đô = 75-80 r, thì sau khi bắt đầu chiến sự giá đô tăng lên nhanh chóng đôi khi đến 135r=1 đô, nhưng bây giờ thì đô lại lao dốc ko phanh theo chiều ngược lại và chỉ còn 83-85r/đô, gần về giá cũ.
Hàng hóa do Nga sản xuất tăng rất ít và với việc sắp tới Nga sẽ tăng lương cho nhân viên nhà nước và trợ cấp cho gia đình có thu nhập thấp thì cuộc sống của các hộ gia đình Nga có thế nói là ít xáo trộn. Tôi xin ví dụ 1 số mặt hàng ở Nga (lấy tỷ giá là 100r/đô vì đang dao động 85-135): gạo Nga loại ngon: 18.000 Vnđ, thịt lợn: 70.000 VND/kg, bắp bò: 140.000 VND/kg, xăng 95: 13.000 VND/lít, điện: 350 -1400 VND/kwh tùy vào thời gian sử dụng trong ngày, tb: 700 VND/kwh, nói chung về vụ điện nước này mọi người dùng thoải mái, ko tiết kiệm vì chi phí rất ít, gas coi như miễn phí (gas dùng ở 1 số nhà cũ ở các thành phố và dùng phổ biến ở nông thôn và nhà riêng. Để dễ so sánh so với thu nhập thì tôi có thể lấy ví dụ: 1 bát phở giá: 115.000VND. Một người giúp việc Vn ko có giấy tờ hợp pháp, trông một cháu cho gia đình người Vn là 700 đô, nếu 2 cháu là 800 đô, ăn ở miễn phí cùng chủ nhà (mà cầu luôn lớn hơn cung). Tiếp đến là giáo dục, y tế, kể cả nằm viện giải phẫu miễn phí 100%, 40% dân số đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng bao gồm người hưu trí, trẻ e dưới 7 tuổi và các thành viên trong gia đình có từ 3 con trở lên.
Hiện tại Nga chưa dùng nhiều biện pháp cấm vận đáp trả phương Tây, mà nếu Nga cấm vận ngược lại thì các nước phương Tây còn khó khăn nữa vì Nga đã chiếm nhiều thị phần trong một số sản phẩm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi ví dụ như các kim loại hiếm để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như chíp bán dẫn, hay nhiên liệu dùng cho các nhà máy điện hạt nhân.
Cuối cùng mà nói thì đối người dân bình thường: ấm và no chắc chắn sẽ cần hơn Mercedes hay iphone, bởi vậy càng cấm vận Nga, thì sẽ càng làm khổ chính người dân châu Âu và càng mất thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của phương Tây, vì về nguyên tắc Nga có thể tự chủ sản xuất đc hết các mặt hàng, còn ko thì TQ cũng đang chờ đón cơ hội đó.
============
Nguồn: T.A.T
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Phương Tâycấm vậnNga, rốt cục bên nào chịu thiệt nhiều hơn? (st)
====================================================
Mấy hôm vừa rồi các quan chức Đức kêu gọi người dân chống lại Nga bằng cách ăn ít thịt (nhập khẩu ngô và thức ăn gia súc từ Nga và Ucraina), đi xe chậm (nhập dầu từ Nga), mặc nhiều áo để chống rét (nhập gas từ Nga để dùng sưởi và chạy nhà máy điện) nhưng các ngài quên rằng thế vẫn chưa đủ, các ngài cần còn phải cai cả bánh mỳ (Nga đứng thứ 1 và Ucraina đứng thứ 6 về xuất khẩu lúa mỳ), rán khoai tây ko dầu (Ucraina và Nga chiếm 80% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên thế giới), à mà chưa chắc có đủ khoai tây để ăn vì châu Âu nhập khoảng 30% phân bón hóa học từ Nga. Nga đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu phân bón hóa học.
Hiện tại có 48 nước phương Tây với số dân gấp 82 lần Nga, là những nước tư bản phát triển nhất trên thế giới, chiếm 2/3 GDP toàn cầu đã phát ra hơn 6000 lệnh cấm vận toàn diện với Nga, phong tỏa hơn 300 tỷ USD của Nga, cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT - một tiền lệ chưa từng có, nhằm bóp nghẹt kinh tế Nga, làm rối loạn thị trường tài chính và sẽ làm cho lạm phát ko kiểm soát đc ở Nga. Ngoài Mỹ ra thì với đòn cấm vận như thế này thì ko một nền kinh tế nào có thể trụ đc. Nhưng hãy nhìn xem, kết quả lại ngược lại, gậy ông đập lưng ông.
Có thể các vị quên mất bài học cách đây ko lâu, càng cấm vận Nga lại càng mạnh hơn vì điều đó buộc Nga phải tự chủ. Trước năm 2014 Nga phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nông sản từ châu Âu, nhưng với việc Nga sát nhập Crưm thì châu Âu, Mỹ đã cấm xuất khẩu nông sản sang Nga. Tôi vẫn còn nhớ những kệ hàng trống rỗng vào năm 2014 nhưng rất nhanh với điều kiện đất đai, hạ tầng cơ sở, vốn và công nghệ Nga đã rất nhanh chóng tự lực đc về nông sản và còn là nhà xuất khẩu hàng đầu trên thế giới. Đã 6 năm nay Nga vươn lên vị trí số 1 trên thế giới về mặt hàng nông sản chính đối với người châu Âu là lúa mỳ. Xuất khẩu nông sản của Nga đã vượt xa so với xuất khẩu vũ khí, hơn 37 tỷ USD so với 15 tỷ USD năm 2021.
Trong khi người dân phương Tây, đặc biệt là châu Âu điêu đứng khi giá xăng tăng ko phanh lên đến 2,7 euro /1lit, dầu ăn tăng 10 lần, tỷ lệ lạm phát cao hơn ở Nga (5-7% so với 2-3% ) thì tình hình ở Nga vẫn ổn định, tuần qua đồng rúp đang tăng giá ko phanh, quay gần về với tỷ giá cũ. Nếu trước khi chiến sự thì ở Nga 1 đô = 75-80 r, thì sau khi bắt đầu chiến sự giá đô tăng lên nhanh chóng đôi khi đến 135r=1 đô, nhưng bây giờ thì đô lại lao dốc ko phanh theo chiều ngược lại và chỉ còn 83-85r/đô, gần về giá cũ.
Hàng hóa do Nga sản xuất tăng rất ít và với việc sắp tới Nga sẽ tăng lương cho nhân viên nhà nước và trợ cấp cho gia đình có thu nhập thấp thì cuộc sống của các hộ gia đình Nga có thế nói là ít xáo trộn. Tôi xin ví dụ 1 số mặt hàng ở Nga (lấy tỷ giá là 100r/đô vì đang dao động 85-135): gạo Nga loại ngon: 18.000 Vnđ, thịt lợn: 70.000 VND/kg, bắp bò: 140.000 VND/kg, xăng 95: 13.000 VND/lít, điện: 350 -1400 VND/kwh tùy vào thời gian sử dụng trong ngày, tb: 700 VND/kwh, nói chung về vụ điện nước này mọi người dùng thoải mái, ko tiết kiệm vì chi phí rất ít, gas coi như miễn phí (gas dùng ở 1 số nhà cũ ở các thành phố và dùng phổ biến ở nông thôn và nhà riêng. Để dễ so sánh so với thu nhập thì tôi có thể lấy ví dụ: 1 bát phở giá: 115.000VND. Một người giúp việc Vn ko có giấy tờ hợp pháp, trông một cháu cho gia đình người Vn là 700 đô, nếu 2 cháu là 800 đô, ăn ở miễn phí cùng chủ nhà (mà cầu luôn lớn hơn cung). Tiếp đến là giáo dục, y tế, kể cả nằm viện giải phẫu miễn phí 100%, 40% dân số đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng bao gồm người hưu trí, trẻ e dưới 7 tuổi và các thành viên trong gia đình có từ 3 con trở lên.
Hiện tại Nga chưa dùng nhiều biện pháp cấm vận đáp trả phương Tây, mà nếu Nga cấm vận ngược lại thì các nước phương Tây còn khó khăn nữa vì Nga đã chiếm nhiều thị phần trong một số sản phẩm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi ví dụ như các kim loại hiếm để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như chíp bán dẫn, hay nhiên liệu dùng cho các nhà máy điện hạt nhân.
Cuối cùng mà nói thì đối người dân bình thường: ấm và no chắc chắn sẽ cần hơn Mercedes hay iphone, bởi vậy càng cấm vận Nga, thì sẽ càng làm khổ chính người dân châu Âu và càng mất thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của phương Tây, vì về nguyên tắc Nga có thể tự chủ sản xuất đc hết các mặt hàng, còn ko thì TQ cũng đang chờ đón cơ hội đó.
============
Nguồn: T.A.T
Hỏi phương Tây có thiệt hại nhiều không còn nghe được chứ hỏi bên nào thiệt nhiều hơn chứng tỏ tư tưởng thẩm du bưng bô Nga ngố rồi. Làm như thế giới có mình Nga bán khí dầu mỏ, khí đốt không bằng. Phương tây mua của Nga chủ yếu do rẻ. Giờ trở mặt thì bù thêm tiền mua chỗ khác chứ chết ai? Tưởng tượng đại gia mua bắp nướng của bà bán dạo ăn, giờ bả cà chớn thì đại gia mua chỗ khác tốn thêm ít tiền ship thôi. Người giàu không có chết đói chết rét đâu mấy con bò cuồng Nga ạ.
@lvl2128
Chào Đại bàng, miễn lễ nhé, ko cần quỳ lạy mô. Chúc mày buổi sáng tốt lành, tiện tao gửi mày vài link để mày tranh thủ ăn sáng & có dịp cập nhật thêm tình hình liên quan đến cuộc chiến của Nga. Thiết nghĩ nếu chịu khó quan sát tin tức thì mày đã biết về thông tin Slovakia - thành viên của Nato sẵn sàng mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble nhưng tao dự khả năng cao tình huống này mày nhắm mắt bỏ qua thông tin này. Chịu khó nhìn nhận thông tin từ 2 chiều mày nhé, đề xuất của tao thôi, còn việc mày có nhìn nhận hay ko cũng chả liên quan đến tao & cũng chả thay đổi được gì trong cuộc chiến này 😙
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Thằng Nga nó biết tự chủ còn thằng khác thì không à? Cấm vận thì cả 2 cùng chịu thiệt, Nga k bán được hàng thì biết tự chủ còn thằng cấm vận không có hàng thì không biết tự chủ mua chỗ khác à?
@danh hoà
Cái vấn đề là mua ở đâu và ông có chắc là thằng châu Âu và Mỹ tự chủ được ko?
Mỹ nó outsource mọi thứ qua TQ hết rồi. Lương thực cũng toàn nhập từ Mexico và Nam Mỹ và một số nước khác.
Cái này gọi là tự sát nhiều hơn là tự chủ.
trong thời đại làm ăn với nhau thì 1 bên trừng phạt bên kia thì đã chấp nhận trả giá rồi! Như hồi Tây Phương trừng phạt Nga sau vụ Nga sát nhập Crimea của Ukraina. Tây phương cũng bị thiệt hại nhưng ít hơn Nga. GDP Nga 2013 từ 2,3 ngàn tỷ USD đến 2016 còn 1,2 ngàn tỷ USD, mất 40% GDP trong 2 năm, bằng hơnc cả chục năm phát triển, làm ăn vất vả. cứ Google "Russia GDP". Như Mỹ trừng phạt TQ dưới thời Trump và Biden bây giờ vậy, Mỹ cũng bị thiệt hại nhưng họ chấp nhận, và người thiệt hại hơn chính là TQ! Vì vấn để an ninh quốc gia, và vị thế siêu cường thì Mỹ chấp nhận đánh đổi cái trước mắt để lấy cái lâu dài! Lần này Tây phương sẽ tăng trưởng chậm lại nhưng Nga sẽ tăng trưởng âm, theo 1 số dự báo của thế giới thì năm nay Nga tăng trưởng âm 10% đến 20%... Còn lạm phát, mất giá đồng Rúp thì đã thấy ngay! Đã thấy thiệt hại bên nào nặng chưa? Thông qua những con số cụ thể, dù chỉ là dự đoán!
@MrNamN
Hỏi thiệt: bao lâu òi chú chưa cập nhật tình hình tỉ giá của đồng rúp so với USD vậy? Tra trên trên Google ngay để xem tỉ giá đồng rúp so với USD trước khi Nga khởi xướng chiến tranh với U Cà Na với thời điểm hiện tại nhé. Hơm nhẽ chú hơm thấy tình hình giá xăng ở Nga vẫn còn thoải mái chán so với Mẽo ư? 😁
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
@crazysexycool1981
Lúc đấy 2014 sau vụ Crime giá dầu xuống dưới 40$/thùng, trên 30$/thùng Nga vẫn còn lãi. Giờ giá dầu trên 100$/thùng thì hiểu rồi đó.
@crazysexycool1981
Can thiệp thì Việt Nam có thể khiến tỷ giá VND ngang giá USD luôn!
Khiến tỷ giá về thấp thì lãi suất tăng gấp đôi, doanh nghiệp phá sản sẽ nhiều. Thất nghiệp gia tăng….
@Sakaikunio
Ngay khi áp đặt hàng loạt các lệnh cấm vận với Nga thì phương Tây cứ ngỡ Nga sẽ xấp mặt, ai dè tình thế đang có chiều hướng phản tác dụng. Hóng động thái tiếp theo để coi Mẽo & phương Tây có trị được Nga hơm, dự là biệt danh "Joe buồn ngủ" của ai đó cùng phát ngôn "lạy chúa, người đàn ông này ko thể tiếp tục cầm quyền" sẽ còn phải nhiều phen đau đầu lắm đa 😁
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
@crazysexycool1981
Kinh tế Nga là kinh tế sản xuất, kinh tế phương Tây là tiêu dùng. Nên ảnh hưởng của Phương Tây đến sớm hơn nhưng ảnh hưởng của Nga nguy hiểm hơn.
Thay vì gửi quân sang ucraina, nato chấp nhận chịu thiệt khi cấm vận,sinh mạng con người vẫn quan trọng hơn,nêú ko ngăn chặn thì Nga sẽ đánh lun Nato,đó là tiền lệ xấu