Internet ngày nay đã trở thành một trong những yếu tố gần như không thể thiếu của đời sống hiện đại. Ngoài những lợi ích mà nó đem lại, internet cũng gây ra không ít tác hại, mà điển hình là sự biến thể của cách viết ngôn ngữ.
[imgl]http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/213464b449bf22cbd5.png[/imgl]Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất dễ tùy chỉnh để phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Khi nhắn tin, soạn email hay chat, để đơn giản hơn thì nhiều người thường gõ 2moro thay cho tomorrow, thx thay cho thanks, hay be4 cho before, g9 cho good night... Không phủ nhận tính tiện dụng của các từ ghi tắt, tuy nhiên lâu dần chúng sẽ gây nên thói quen viết sai chính tả nơi người sử dụng, góp phần cho việc đó còn do từ điển ngày nay cũng dần chấp nhận vốn từ vựng này để hợp thời đại hơn.
Ngoài internet, ĐTDĐ còn là một tác nhân tạo thói quen dùng sai chính tả của người dùng. Đơn cử như nhiều người trong chúng ta thường sử dụng phụ âm không có trong bảng chữ cái VN như j để thay cho gi, z thay cho d... thậm chí là sử dụng j để thay cho i (vd gjó, voj, cáj gj...). Có nhiều cách lí giải cho việc thế i bằng j, nhưng hợp lí nhất có lẽ được cho là do thói quen hình thành lúc nhắn tin trên ĐTDĐ (bàn phím T9), khi đó người dùng nhập j thì chỉ cần nhấn 1 lần, thay vì 3 lần khi nhập i, vì vậy tốc độ soạn tin nhắn sẽ nhanh hơn.
Cách đây không lâu, các phương tiện thông tin đại chúng đã kêu gọi chúng ta hãy cùng giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt, bằng cách viết đúng chính tả, hạn chế viết tắt, không sử dụng các từ ngữ lai căng... Tóm lại, bất cứ một ngôn ngữ nào cũng cần được bảo vệ, duy trì và phát triển một cách đúng đắn.
[imgl]http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/213464b449bf22cbd5.png[/imgl]Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất dễ tùy chỉnh để phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Khi nhắn tin, soạn email hay chat, để đơn giản hơn thì nhiều người thường gõ 2moro thay cho tomorrow, thx thay cho thanks, hay be4 cho before, g9 cho good night... Không phủ nhận tính tiện dụng của các từ ghi tắt, tuy nhiên lâu dần chúng sẽ gây nên thói quen viết sai chính tả nơi người sử dụng, góp phần cho việc đó còn do từ điển ngày nay cũng dần chấp nhận vốn từ vựng này để hợp thời đại hơn.
Ngoài internet, ĐTDĐ còn là một tác nhân tạo thói quen dùng sai chính tả của người dùng. Đơn cử như nhiều người trong chúng ta thường sử dụng phụ âm không có trong bảng chữ cái VN như j để thay cho gi, z thay cho d... thậm chí là sử dụng j để thay cho i (vd gjó, voj, cáj gj...). Có nhiều cách lí giải cho việc thế i bằng j, nhưng hợp lí nhất có lẽ được cho là do thói quen hình thành lúc nhắn tin trên ĐTDĐ (bàn phím T9), khi đó người dùng nhập j thì chỉ cần nhấn 1 lần, thay vì 3 lần khi nhập i, vì vậy tốc độ soạn tin nhắn sẽ nhanh hơn.
Cách đây không lâu, các phương tiện thông tin đại chúng đã kêu gọi chúng ta hãy cùng giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt, bằng cách viết đúng chính tả, hạn chế viết tắt, không sử dụng các từ ngữ lai căng... Tóm lại, bất cứ một ngôn ngữ nào cũng cần được bảo vệ, duy trì và phát triển một cách đúng đắn.