Pixel 2 cho thấy jack 3.5mm đã thật sự chết trên thị trường điện thoại

Duy Luân
4/10/2017 23:35Phản hồi: 352
Pixel 2 cho thấy jack 3.5mm đã thật sự chết trên thị trường điện thoại
Như mọi khi, Apple có thể không phải là người đầu tiên, nhưng lại là người khởi đầu xu thế. Năm ngoái hãng bỏ jack tai nghe 3,5mm ra khỏi iPhone, thế là ăn chửi từ khắp mọi nơi, ngay cả Google cũng cười chê Google và liệt kê việc sở hữu cổng tai nghe như một tính năng của chiếc Pixel đời đầu. Nhưng giờ thì sao? Moto Z, các máy HTC U, Essential Phone, và ngay cả Pixel 2 / Pixel 2 XL cũng đã không còn giữ cổng 3,5mm trên thân máy. Google có bán kèm một sợi cáp đổi từ cổng USB-C sang jack tai nghe, hệt như những gì các hãng khác làm. Điều đó cho thấy cổng tai nghe đã dần đi tới ngày tàn của mình, ít nhất là trên thị trường điện thoại.

Việc các hãng bỏ cổng tai nghe 3,5mm không đáng buồn bằng việc chúng ta vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng cho hành động này, và cũng chưa có giải pháp thay thế nào đủ tốt trừ việc sử dụng tai nghe Bluetooth. Các hãng khác nói cổng 3,5mm làm họ khó làm máy mỏng, vậy họ giải thích như thế nào về Oppo R11, mỏng chỉ 6,78mm nhưng vẫn có jack tai nghe 3,5mm?

Khi Pixel 2 và Pixel 2 XL ra mắt, thật tiếc khi chúng ta cũng không có thêm thông tin gì về chuyện bỏ cổng tai nghe 3,5mm. Chống nước? Không, điện thoại có jack tai nghe chống nước đã tồn tại nhiều năm trước rồi. Mỏng hơn? Pixel 2 rõ là không mỏng như R11 rồi.

Trong lịch sử công nghệ, thường thì khi người ta bỏ một phần cứng cũ thì sẽ có cái mới tốt hơn để thay thế. Bỏ đĩa mềm vì có đĩa quang và ổ nhớ flash, bỏ USB-A để chuyển sang USB-C, bỏ Thunderbolt 2 lên Thunderbolt 2... Nhưng với tai nghe, chúng ta chưa có được một chuẩn chung đủ tốt để sử dụng với tất cả tai nghe theo kiểu "universal". Apple vẫn đang xài cổng Lightning của riêng họ, các nhà sản xuất điện thoại Android giờ đã chuyển sang dùng USB-C hết nhưng vẫn có tình trạng tai nghe USB-C không nghe được trên chiếc điện thoại hay máy tính khác. Ví dụ, tai nghe của HTC U11 không thể nghe được nhạc của MacBook.

Tai nghe Bluetooth không phải là một lựa chọn tồi, giá cũng đang ngày càng rẻ đi. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải lấy đi một thứ tiện lợi của người dùng và ép họ sử dụng hay mua một cái tai nghe mới?

Xem thêm: Giám đốc sản phẩm Xiaomi giải thích lý do ngày càng nhiều hãng bỏ jack tai nghe


Ảnh: The Verge
352 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bkpro185
TÍCH CỰC
7 năm
Đú thôi. Chừng nào SS, LG bỏ thì hẵng nói nó chết
Tớ vào đây xem mấy bạn seeder , mấy bạn anti Táo chê iPhone 7 bỏ jack 3.5 nhưng có lẽ vào hơi sớm 😁
Vo_manh
TÍCH CỰC
7 năm
@OneMoreThings Tôi đang xài Iphone nè bạn và tôi vẫn chê. Ầ mà không hẵn là chê nhưng mà tui bực, bực vì mấy cái tai nghe vài triệu của tôi ít dùng vì bất tiện. Đâu phải ai chê cũng là anti, seeder đâu. Tôi có xem cái airpods nhưng mà nó mắc so với chất âm, giảm giá tí thì ok ngay. Cái đó là khách quan mà bạn
@OneMoreThings Tớ có nói ai chê cũng là seeder hay anti à :D
@OneMoreThings 1 sự bất tiện mà các ông cứ tung hô dẫn đầu này nọ. Cạn
Đây là bọn ngày xưa to mõm nhất. Các anti bé bỏng đâu rôi
Trào lưu này sẽ chết như touch bar của apple. Đây ko phải cải tiến mà là trá hình móc túi người dùng.

Hiện nay ko phải các hãng cạnh tranh nhau nữa mà là cùng hợp tác móc túi người dùng. Nhìn giá ip x và note 8 thì biết.
@DoremonSSJ3 Năm ngoái 7+ bị chửi sml vì cái cam tele xoá phông vô dụng, chẳng giống ai, giờ thế nào chắc k cần phải nói
@DoremonSSJ3 Đây là lời của 1 bản trẻ nông nỗi ko sài macbook. Trên mac dãy phím f chỉ chủ yếu là media control, rất ít dùng vào các app ngay cả với dev. Nên việc có thể tuy biến đc thi càng thuận tiện hơn thôi
@kekedaine Tối nay ifan nhớ lau bụi touch bar nhé.
Chẳng quan trọng,dù gì cũng có cái DAC/AMP ở nhà rồi ,kakaka
tYu
TÍCH CỰC
7 năm
chưa chết được đâu,bỏ cổng 3.5mm giờ vẫn còn rất bất tiện,đầu tư tai nghe bluetooth chất lượng thì giá còn rất cao,mấy cái tai nghe bluetooth rẻ rẻ thì nghe như hạch
Năm nay lẽ ra gg nên chế diễu cái tai dơi của ip. Dù là thích dùng ip nhưng mình thấy nó cũng rất thửa thãi và chẳng làm đc j cả. Lần đầu tiên thấy apple làm mấy thứ vô dụng kiểu này
Đơn giản apple làm vậy để ép người dùng mua airpod để có 1 trải nghiệm hoàn hảo thôi, còn không cứ xác định là phải có đầu chuyển, sạc pin thì khỏi xài. Còn hội bên android thì đú đởn apple nó làm thì làm theo như từ trước đến nay vẫn vậy. Và ai là người thiệt? Người dùng 😁
lehongxuan
TÍCH CỰC
7 năm
Chịu
Thời điểm thiên hà s, ghi chú bỏ jack 3.5 cũng k còn xa
lehn85
TÍCH CỰC
7 năm
Nhà nghèo, đang dùng cùng 1 tai nghe cho điện thoại và laptop. Nên nếu có mua điện thoại mới thì mình sẽ vẫn chỉ mua điện thoại có jack 3.5mm.
TGrun
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bỏ Thunderbolt 2 lên Thunderbolt 2 ?? Thế là sao ??
Rồi thì sẽ đến ngày tàn của cổng sạc, máy sạc qua đế sạc không dây hết

Tiếp theo sẽ là lỗ loa thoại (Mi Mix năm ngoái đã bỏ thử rồi), lỗ mic, và cuối cùng là loa ngoài 😆)))))
=)) nghe bảo trong hộp còn chả có tai nghe + jack chuyển nữa kia
bỏ jack 3.5 rồi thì hà cớ gì phải sản xuất thêm đầu chuyển lightning sang 3.5 chứ?? mình nghĩ đó không phải là cải tiến, mà chỉ là chiêu trò thừa thãi móc túi người dùng. Hi vọng trong tương lai SS, Sony, LG sẽ kg chạy theo trào lưu này.. nếu kg thì... 😔
Apsa
ĐẠI BÀNG
7 năm
5 năm trước mình không dùng tai nghe có dây nữa, và cũng khuyến khích nhân viên không đeo tai nghe trước mặt mình. Khi apple bỏ cổng 3.5 mm thì đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Samsung sản xuất smartphone nhiều nhất nhưng chưa bao giờ có cá tính trong việc tạo XU hướng đáng tin cậy.
Apsa
ĐẠI BÀNG
7 năm
@devilchill lãnh đạo hoàn thành mục tiêu thông qua người khác nên bạn không cần mĩa mai devilchill. Có nhiều người như tôi không có khai niệm giờ hành chính cho bản thân. Thiển cận hơn nữa là nghĩ người khác có thời gian chém gió. Trong khi diễn đàn, mạng xã hội cũng là cơ hội tìm kiếm người tài và phù hợp cho những ý tưởng riêng.
Nhưng trước hết là giao lưu, cốt lõi của giao lưu la cho người khác hiểu và hiểu người khác, nói ít người khác không hiểu thì nói thêm. Quan trọng là không ai đánh thuế thời gian tự nguyện của người khác trên này. Nhưng đừng quên "kém cỏi cũng trở nên khôn ngoan nếu biết im lặng và ngu dốt cùng thành thông minh nếu biết ngậm miệng".
@lck như mình đã nói, bạn là người thông thái. Nhưng hãy luôn nhớ " người thông thái suy nghĩ đổi thay, kẻ ngu si suốt đời bảo thủ". mình xin phép đóng lại quan điểm cho bài này ơ đây.
Những gì mình nói là cũng hao phí thời gian cho cả người đọc nên nó có thể gọi là "rule of thumb" bạn không thấy bổ ích cũng chẳng sao nhưng tuyệt đối, những ai tư duy gần thì mới cần phải chóng mắt chờ đợi. Tôi đoán, bạn chưa có kế hoạch nào đáng tin cậy cho sự nghiệp hay cuộc sống của bạn. Nếu tôi đoán sai, thật sự xin lỗi nhé. Vì tôi chỉ đoán thế thôi không quan tâm.
Apsa
ĐẠI BÀNG
7 năm
@devilchill có thể mình hiểu nhầm ý bạn. Nếu bạn không mĩa mai thì mình xin lỗi. Chúc bạn thành công.
devilchill
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Apsa Bạn hiểu đúng rồi đó, mình mỉa mai.
@Apsa kinh ghê,bài comment logic nhất cháu từng nghe,nhưng chú phải hiểu rằng là các hãng smartphone hiện nay bắt người dùng đi theo hướng của họ hơn là lắng nghe người dùng,loại bỏ jack 3.5 bây giờ là chưa cần thiết,nhất là vs ai đang dùng tai nghe đồng bộ desktop vs smartphone,chả qua cái tiện là bớt dây rối lằng nhằng thôi,cái này thì cháu ms dùng đt nên chưa biết loại bỏ còn công dụng nào nữa,apple thì nó là godlike trong giới smartphone rồi,cái gì cũng phải có sự nhất quán,cách mạng ừ thì bla bla bla,nhưng còn mấy hãng khác như lg,sony hay samsung thì họ vẫn luôn lắng nghe và thấu hiểu người dùng,riêng sony thì vẫn giữ truyền thống high-res cao cấp trên cả đt lẫn máy nghe nhạc ,còn mặc dù chán ghét samsung sau sự cố note 7 nhưng vẫn phải công nhận là họ có sự lắng nghe từ người dùng và khắc phục,còn lg thì vẫn mang thương hiệu "luôn lắng nghe,luôn thấu hiểu " ,còn mấy hãng khác như xiaomi hay google pixel chưa có tai tiếng trên thị trường thì họ thích làm dell gì cũng đc,chắc lạc trôi cmnr 😃
Thời đại mới r, kết nối không dây cho đỡ dây dợ là phải r

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019