Ở một dòng thời gian khác, chiếc máy chơi game console nổi tiếng nhất thế giới PlayStation từng là sản phẩm của Nintendo, chứ không phải của Sony. Chuyện kể rằng cuối thập niên 1980, Sony vẫn chưa từng có ý định làm máy chơi game, trong khi đó Nintendo thì làm mưa làm gió toàn thế giới với máy NES, vậy là Nintendo thuê Sony làm ổ đĩa CD cho chiếc máy next-gen SNES của mình, từ đó ra đời chiếc máy SNES CD-ROM.
Chiếc máy SNES CD-ROM được giới thiệu tại CES 1991
Năm 1988, Nintendo thuê Sony làm ổ đĩa CD cho chiếc máy chơi game SNES sắp ra mắt của họ. Việc sử dụng đĩa CD sẽ giúp load game nhanh hơn, chứa được nhiều game hơn so với băng cartridge kiểu cũ. Lúc này có khoảng 200 - 300 nguyên mẫu máy được Sony tạo ra để cung cấp cho Nintendo, chiếc máy được đặt tên là Sony PlayStation. Nó có ổ đĩa CD tốc độ 2X, CPU tốc độ 3,58MHz cùng tổng bộ nhớ RAM 552KB chia ra cho nhiều bộ phận, gồm Main RAM 128KB, audio RAM 64KB, video RAM 64KB, cache đĩa CD 32KB v.v... Chiếc máy có thiết kế giống với SNES của Nintendo, được bổ sung thêm ổ đĩa CD ở phía trước, nhìn y hệt ổ đĩa CD-Rom của PC ngày trước.
Năm 1990 Nintendo tung ra thị trường hệ máy SNES với nhiều mẫu mã khác nhau nhưng không có bất cứ chiếc SNES nào có ổ đĩa CD-Rom. Tại CES 1991, Nintendo công bố hệ máy Nintendo Play Station (hay còn gọi là SNES-CD) nhưng chỉ 1 ngày sau đó, họ bất ngờ tuyên bố "nghỉ chơi" Sony vì 2 công ty không đạt được thỏa thuận chia lợi nhuận nếu bán ra hệ máy Nintendo Play Station.
Động thái này của Nintendo đã thôi thúc kỹ sư Ken Kutaragi của Sony thuyết phục sếp mình là chủ tịch Sony lúc bấy giờ là ông Norio Ohga về việc phát triển một hệ máy console để cạnh tranh với Nintendo. Cuối năm 1994 Sony ra mắt PlayStation 1 với giá bán 299$, tạo tiền đề cho hệ máy console thành công nhất mọi thời đại của ngày hôm nay. Ken Kutaragi sau này được bổ nhiệm làm Ceo của Sony Entertainment và được xem là cha đẻ của PlayStation.
PS: Nếu ngày đó Nintendo không nghỉ chơi Sony, có lẽ loài người hiện nay sẽ không có Sony PlayStation.
Chiếc máy SNES CD-ROM được giới thiệu tại CES 1991
Năm 1988, Nintendo thuê Sony làm ổ đĩa CD cho chiếc máy chơi game SNES sắp ra mắt của họ. Việc sử dụng đĩa CD sẽ giúp load game nhanh hơn, chứa được nhiều game hơn so với băng cartridge kiểu cũ. Lúc này có khoảng 200 - 300 nguyên mẫu máy được Sony tạo ra để cung cấp cho Nintendo, chiếc máy được đặt tên là Sony PlayStation. Nó có ổ đĩa CD tốc độ 2X, CPU tốc độ 3,58MHz cùng tổng bộ nhớ RAM 552KB chia ra cho nhiều bộ phận, gồm Main RAM 128KB, audio RAM 64KB, video RAM 64KB, cache đĩa CD 32KB v.v... Chiếc máy có thiết kế giống với SNES của Nintendo, được bổ sung thêm ổ đĩa CD ở phía trước, nhìn y hệt ổ đĩa CD-Rom của PC ngày trước.
Anh em có thể thấy 2 hệ máy rất giống nhau, đặc biệt là tay cầm
Năm 1990 Nintendo tung ra thị trường hệ máy SNES với nhiều mẫu mã khác nhau nhưng không có bất cứ chiếc SNES nào có ổ đĩa CD-Rom. Tại CES 1991, Nintendo công bố hệ máy Nintendo Play Station (hay còn gọi là SNES-CD) nhưng chỉ 1 ngày sau đó, họ bất ngờ tuyên bố "nghỉ chơi" Sony vì 2 công ty không đạt được thỏa thuận chia lợi nhuận nếu bán ra hệ máy Nintendo Play Station.
Động thái này của Nintendo đã thôi thúc kỹ sư Ken Kutaragi của Sony thuyết phục sếp mình là chủ tịch Sony lúc bấy giờ là ông Norio Ohga về việc phát triển một hệ máy console để cạnh tranh với Nintendo. Cuối năm 1994 Sony ra mắt PlayStation 1 với giá bán 299$, tạo tiền đề cho hệ máy console thành công nhất mọi thời đại của ngày hôm nay. Ken Kutaragi sau này được bổ nhiệm làm Ceo của Sony Entertainment và được xem là cha đẻ của PlayStation.
PS: Nếu ngày đó Nintendo không nghỉ chơi Sony, có lẽ loài người hiện nay sẽ không có Sony PlayStation.