[Podcast] YouTube không phải là kênh video duy nhất cho trẻ

Lê Huyền Vân
17/3/2021 11:23Phản hồi: 16
[Podcast] YouTube không phải là kênh video duy nhất cho trẻ
Trong podcast Trò chuyện Công nghệ số đầu tiên mình đã mời anh Hiệp cùng trò chuyện về chủ đề YouTube và các kênh giải trí dành cho trẻ nhỏ.



Mời các bạn nghe podcast ở đây:

https://open.spotify.com/episode/602dfKH01evTiwDo1k9ikr?si=ok78fYr2Q1qzYtg8eU5qZA




Nội dung xoay quanh các chủ đề sau:
  1. Tại sao Youtube không phải là một kênh phù hợp cho trẻ nhỏ?
  2. Youtube Kid có thật sự là những nội dung an toàn cho trẻ?
  3. Việc kiểm duyệt trên YouTube có quá lỏng lẻo hay không?
  4. Trên một thiết bị công nghệ có thể cho trẻ tiếp cận những điều gì ngoài xem video YouTube?
  5. Ngoài YouTube thì còn những kênh nào hữu ích nào dành cho trẻ?
  6. Có những quy định nào cho trẻ khi cho chúng tiếp xúc với các thiết bị điện tử và internet?
  7. Làm sao để ngăn trẻ không vào những trang web không mong muốn?
  8. Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh.

Mời các bạn nghe và ủng hộ Tinh tế Podcast!
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

duaxiem
CAO CẤP
3 năm
Nay vẫn nghe được giọng Vân dù không thu âm radio
Sao không dùng kênh khác đó giới thiệu cho ấn tượng mà dùng kênh Youtube ??
Nên cho trẻ xem hình người lớn... cực nhọc vất vả mưu sinh để liệu mà học tập rèn luyện, hình ảnh của trai xinh gái đẹp... để liệu mà ăn uống giữ gìn hình thể.
Thanks mod, chờ đón những số tiếp theo!
@Nam Air chờ mod Nam
Vào đây chỉ để xem vân mình ko để ý nội dung nói j
Khôn như mày :D
minh3ko
TÍCH CỰC
3 năm
Nói thật. 99% các bậc phụ huynh ông bà cha mẹ. Cô dì chú bác đều cho con nhỏ xem youtube hết vì sao. Vì nó free. Chứ ai giảm tháng bỏ ra vài trăm ka. Cho con xem nội dung trả tiền. Trừ khi nhà có điều kiện thôi.
Kể cả khi có cách xem đúng
tác phong bọn nc ngoài nó nhanh đc khai phóng , Việt Nam nó ù lỳ chậm chạm , chịu đựng , chịu cực, chịu khổ, chịu bị nhồi nhét phong cách khác hẳn nhau, giái dục là hai ý thức hệ khác nhau , giờ xem nhiều đặt trong môi trường giáo dục Việt nam nhưu lò nướng đặt cạnh cái tủ lạnh
Chưa kể sau này tương lại là học online nhiều, bọn ở Mỹ học online cũng chiếm tỷ lệ cao, xem, chơi nhiều dĩ nhiên là .....chán học vì học nó ko hấp dẫn bằng
Xem TED cũng hay. Trẻ em luôn thích khám phá vận động. Nhưng ở VN kiếm đâu ra sân chơi. Mấy thằng bất động sản lấy đất dân rồi phân lô bán nền nhà. Khu đô thị thì được mấy chỗ vui chơi. Giáo dục ở Mỹ luôn đọc sách mà VN thì thôi rồi. Bởi vậy mấy nhà văn mới in sách bán được. Và rõ ràng ai cũng thấy sách ở Mỹ rất đắt. Chính quyền nào nhân dân đó
Hay, hóng các phần tiếp theo
Alibace
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cuhiep giới thiệu những kênh video không mất phí thay thế youtube đi.
Xem gì thì ngồi kèm rồi chỉ nó từ từ thôi, sau nó có thói quen phân biệt duoc cái gì nên xem thì xem, cái nào có mùi độc hại thì next. Bón cho nó hoài sau nó coi lén cũng sấp mặt.
DAVIDHUY08
TÍCH CỰC
3 năm
Cái khác không có mở kiếm tiền dễ như Youtube đâu.
hottrend. Tôi quan tâm
Cbeebies hay vãi bé mình thích mê
Sẽ chỉ cho con xem tivi, nội dung được chọn lọc, kiểm duyệt sẵn, xem TV thì con được xem nhiều nội dung đa dạng, cập nhật nhất. Xem mấy kênh trên mạng thì trẻ chỉ xem những gì mà trẻ muốn xem theo suy nghĩ của IA, cũng như đặt trẻ vào 1 cái giếng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019