Đại dịch corona đã khiến thị trường smartphone toàn cầu suy giảm mạh trong quý đầu năm 2020. Cả 2 nguồn thống kê từ Counterpoint Research và Canalys đều cho thấy lượng máy giao trên toàn cầu đã giảm 13%. Riêng tại thị trường Trung Quốc, Counterpoint nói rằng thị trường đã giảm 27% trong khi con số này do Canalys ước tính là 18%.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, số smartphone giao trên toàn cầu giảm xuống dưới mức 300 triệu do sự suy giảm cực mạnh tại thị trường Trung Quốc vốn là thị trường lớn của thế giới. Vào cuối quý vừa qua, khi đại dịch bắt đầu lan rộng sang các khu vực khác nhau trên thế giới, các lệnh cách ly, hạn chế đã lần lượt được các nước áp đặt, sự gián đoạn của thị trường bắt đầu dịch chuyển từ cung sang cầu.
Nhìn chung, Samsung, Huawei và Apple vẫn là 3 hãng điện thoại đứng tốp thị trường, trong đó Apple có mức suy giảm ít nhất trong bộ 3 này. Số liệu từ cả 2 nguồn đều đánh giá Xiaomi xếp hạng thứ 3 với cột mốc lần đầu tiên chạm 10% thị phần toàn cầu.
Nhà phân tích Ben Stanton tại Canalys nói rằng “nhu cầu mua thiết bị mới suy giảm. Riêng tháng 2, khi virus vẫn còn tập trung ở Trung Quốc, các hãng chủ yếu chỉ quan tâm tới nguồn cung nhằm cung cấp đủ smartphone cho nhu cầu của thị trường thế giới. Tuy nhiên sang tới tháng 3, tình hình dã thay đổi. Ngành sản xuất smartphone đã hồi phục nhưng một nửa thế giới lại bước vào giai đoạn phong tỏa, từ đó doanh số cũng sụt giảm nghiêm trọng.”
Còn theo nhận định của Tarun Pathak tại Counterpoint thì “dưới góc độ của người dùng, trừ khi điện thoại hư cần phải thay, còn lại thì nó vẫn là món hàng mua tùy ý. Trong những thời điểm bất ổn như thế này, người dùng có nhiều khả năng sẽ ngừng các giao dịch mua hàng tùy ý. Do đó, chu kỳ thay điện thoại mới có thể sẽ trở nên dài hơn.”
Và trước tình hình đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, hầu hết các hãng điện thoại đều đưa ra dự báo về tình hình kinh doanh không quá lạc quan trọng Q2 sắp tới, thậm chí là đạt đỉnh tác động xấu của đại dịch. Tuy nhiên, dưới góc độ khác thì đây sẽ là thời gian kiểm tra năng lực của ngành công nghiệp và các công ty, đặc biệt là các hãng bán lẻ ngoài cửa hàng vốn dễ bị tổn thương nếu không có hỗ trợ từ chính phủ của từng khu vực.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, số smartphone giao trên toàn cầu giảm xuống dưới mức 300 triệu do sự suy giảm cực mạnh tại thị trường Trung Quốc vốn là thị trường lớn của thế giới. Vào cuối quý vừa qua, khi đại dịch bắt đầu lan rộng sang các khu vực khác nhau trên thế giới, các lệnh cách ly, hạn chế đã lần lượt được các nước áp đặt, sự gián đoạn của thị trường bắt đầu dịch chuyển từ cung sang cầu.
Nhìn chung, Samsung, Huawei và Apple vẫn là 3 hãng điện thoại đứng tốp thị trường, trong đó Apple có mức suy giảm ít nhất trong bộ 3 này. Số liệu từ cả 2 nguồn đều đánh giá Xiaomi xếp hạng thứ 3 với cột mốc lần đầu tiên chạm 10% thị phần toàn cầu.
Nhà phân tích Ben Stanton tại Canalys nói rằng “nhu cầu mua thiết bị mới suy giảm. Riêng tháng 2, khi virus vẫn còn tập trung ở Trung Quốc, các hãng chủ yếu chỉ quan tâm tới nguồn cung nhằm cung cấp đủ smartphone cho nhu cầu của thị trường thế giới. Tuy nhiên sang tới tháng 3, tình hình dã thay đổi. Ngành sản xuất smartphone đã hồi phục nhưng một nửa thế giới lại bước vào giai đoạn phong tỏa, từ đó doanh số cũng sụt giảm nghiêm trọng.”
Còn theo nhận định của Tarun Pathak tại Counterpoint thì “dưới góc độ của người dùng, trừ khi điện thoại hư cần phải thay, còn lại thì nó vẫn là món hàng mua tùy ý. Trong những thời điểm bất ổn như thế này, người dùng có nhiều khả năng sẽ ngừng các giao dịch mua hàng tùy ý. Do đó, chu kỳ thay điện thoại mới có thể sẽ trở nên dài hơn.”
Và trước tình hình đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, hầu hết các hãng điện thoại đều đưa ra dự báo về tình hình kinh doanh không quá lạc quan trọng Q2 sắp tới, thậm chí là đạt đỉnh tác động xấu của đại dịch. Tuy nhiên, dưới góc độ khác thì đây sẽ là thời gian kiểm tra năng lực của ngành công nghiệp và các công ty, đặc biệt là các hãng bán lẻ ngoài cửa hàng vốn dễ bị tổn thương nếu không có hỗ trợ từ chính phủ của từng khu vực.