Quan chức cấp cao Mỹ họp bàn về đạo luật đi ngược với nỗ lực bảo mật riêng tư của các hãng công nghệ

bk9sw
30/6/2019 20:46Phản hồi: 31
Quan chức cấp cao Mỹ họp bàn về đạo luật đi ngược với nỗ lực bảo mật riêng tư của các hãng công nghệ
Trong khi các công ty công nghệ đang tìm đủ mọi cách để giữ lời hứa "bảo mật riêng tư" cho người dùng thì chính phủ Hoa Kỳ đang có động thái đi ngược lại. Các quan chức cấp cao của Trump đã họp hôm thứ 4 vừa qua để thỏa luận về việc yêu cầu Quốc hội thông qua một đạo luật nhằm ngăn các công ty công nghệ sử dụng các cơ chế mã hóa khiến cho các cơ quan hành pháp không thể phá được.

Cuộc họp của Hội đồng bảo an quốc gia nhằm cân nhắc vấn đề mã hóa còn có sự tham dự của các vị phó trưởng đến từ nhiều cơ quan thuộc chính phủ nhưng chưa có quyết định được đưa ra.

Theo đó mã hóa end-to-end là hình thức mã hóa được nhiều ứng dụng như WhatsApp và Telegram sử dụng. Nó chỉ cho phép người gởi và người nhận truy xuất vào thông tin gởi đi. Lực lượng hành pháp và các công ty công nghệ đã nhiều lần đối đầu vì hình thức mã hóa này. Điển hình là sau vụ nổ súng ở San Bernadino, California năm 2015, Apple đã từ chối mở khóa một chiếc iPhone 5C được thủ phạm sử dụng và sau cùng, cơ quan chức năng cũng mở khóa được chiếc máy nhưng nhờ sự trợ giúp của một bên thứ 3.

Hồi tháng 12 vừa qua, Úc đã thông qua một đạo luật yêu cầu các công ty công nghệ cho phép lực lượng hành pháp truy xuất vào các tin nhắn mã hóa vì lý do an ninh quốc gia và khủng bố. Google, Twitter, Facebook và nhiều công ty công nghệ khác phản đối đạo luật này khi cho rằng nó sẽ làm suy yếu các nỗ lực bảo mật hiện tại và mở đường cho hacker lạm dụng.

Theo: CNET
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cuộc chiến không hồi kết nhỉ ! Mình vẫn thích dùng các app chat mã hoá dù chả có gì dấu 😁
tinhchemte
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Darklord.Py Nghiện lâu chưa.
Reah
TÍCH CỰC
5 năm
@tinhchemte Nghe qua thì có vẻ nghiện cũng lâu rồi đó, tại hạ mới nghiện có 10 năm mà mới đến level sử dụng vạn lý truyền âm thôi. Đồng đạo kia chơi hẳn "thần niệm" thì chắc cũng đã phá toái phi thăng rồi đạo hữu ạ.
@Darklord.Py Viber, Telegram, FB Msg....................... Cuối cùng mới là Zalo =)) =)) =))
Người ta có quyền thì làm gì chả đc
Mẽo lúc nào nó chả xem nó là trung tâm của Vũ trụ
@Lexuancuong95 Chứ nó là cường quốc đứng nhất thế giới mà.
online107
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Lexuancuong95 Người ngoài hành tinh trong phim bom tấn toàn đánh Mỹ mà bạn 😁
@online107 Đâu có, đánh toàn thế giới luôn, nhưng chỉ người Mỹ mới giải cứu thế giới dc thôi. Người Mỹ mạnh vcc :D:D:D
Cow69
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Lexuancuong95 mẽo nó lấy bằng chứng cứ để phục vụ cho điều tra, còn ss với bọn óc chó khựa lấy làm gì thì khỏi cần nói ai cũng biêt để làm gì
khó với mình thì mới (có thể) khó với người. muốn với mình dễ mà với người khó thì khác nào nằm mơ. mấy thằng bàn giấy vớ vẩn. chính quyền mở được thì đội xấu nó mở được từ tám đời rồi.
Đúng là Mỹ có khác
Ganoipho6
TÍCH CỰC
5 năm
😆) Lại Học TQ đấy
@Ganoipho6 Khác nhé, Mỹ đem vấn đề bảo mật riêng tư của các trùm tư bản ra chất vấn, có thể đưa ra xét xử hoặc siết chặt luật. Còn TQ thì khuyến khích hoặc có thể là ép cài mã độc =)) Trường hợp của lenovo là một ví dụ.
bitme
TÍCH CỰC
5 năm
@Ganoipho6 khác nhau vì T_Q bảo vệ đ còn Mỹ bảo vệ dân.
Hi Im Pig
ĐẠI BÀNG
5 năm
nhờ thời lão Bush cầm quyền, dăm ba cái mã hóa PATRIOT Act nó chơi hết luôn =))
Mỹ giờ giống trung quốc hả
nguyenvtu
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja Khác gì nhau đâu, chẳng qua chính trị gia Mỹ lẻo mép hơn và bọn Cali cũng ngu hơn.
Cho password là ok
mrqd
TÍCH CỰC
5 năm
1 chủ đề gây tranh cãi bất tận. Thôi thì thế này: các hãng công nghệ buộc phải mở khóa khi cơ quan hành pháp iêu cầu, nếu việc mở khóa đó chứng minh được cá nhân phạm tội thì không sao, ngược lại cơ quan hành pháp phải "nộp phạt" để họ dùng số tiền đó phát triển các ứng dụng bảo mật hoàn hảo hơn.
AC 7731
TÍCH CỰC
5 năm
rắc rối thế
Ơ, nhân quyền của công dân đâu? Hóng các công dân nhân quyền cách đây mấy tháng còn chửi mất quyền riêng tư bla bla
Nước Mỹ ban bố nhiều luật,trong đó vấn đề bảo mật đặt lên hàng đầu.
upshotxerac
ĐẠI BÀNG
5 năm
từ hồi chương trình pirsm của NSA ae bảo mật phết dm mỹ có khác

triệu hồi bác @crazysexycool1981 và ae
Opera Hình chụp_2019-07-04_201744_play.google.com.png
xong lại kiện mark xoăn rồi lại làm trò hề chứ gì

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019