Quan chức chống độc quyền khám xét văn phòng Apple Hàn Quốc

P.W
30/9/2022 10:50Phản hồi: 52
Quan chức chống độc quyền khám xét văn phòng Apple Hàn Quốc
Các quan chức thuộc Uỷ ban Công bằng Thương mại (FTC) vừa tiến hành khám xét văn phòng của Apple tại Gangnam-gu, Seoul vào rạng sáng nay theo giờ địa phương, sau khi có nghi vấn tập đoàn này thu 33% phí “chia sẻ doanh thu” trên mỗi giao dịch mua đồ ảo và dịch vụ trong các ứng dụng phân phối qua App Store, thay vì 30% như Apple tuyên bố.

Trước đó, Apple cũng đã dàn xếp được thoả thuận trong một vụ kiện chống độc quyền ở Hàn Quốc, khi nhà chức trách cho rằng Apple đã cố tình lợi dụng quy mô tập đoàn để cạnh tranh không lành mạnh, chèn ép các hãng nhỏ. Còn bây giờ đến lượt Liên hiệp game mobile Hàn Quốc (KMGA) tố cáo với uỷ ban công bằng thương mại nước này, rằng Apple đang lấy phí chia sẻ doanh thu 33% chứ không phải 30%.

Theo tờ ChosunBiz, KMGA cho biết có vấn đề liên quan tới thuế. Về cơ bản một người dùng mua ứng dụng hoặc mua đồ ảo trong game mobile, hay các dịch vụ thu phí trong một ứng dụng, người dùng đó sẽ phải trả 10% thuế VAT cho mỗi giao dịch, theo luật thuế Hàn Quốc. KMGA cho rằng, các nhà phát triển ứng dụng chỉ nên đóng 30% chia sẻ doanh thu trước thuế. Nhưng Apple lại thu 30% phí chia sẻ doanh thu dựa vào con số chi trả sau thuế, nói cách khác là ăn luôn cả 30% của 10% thuế, tính ra là các dev mất 33% phí cho Apple chứ không phải 30%.

Đáng lý ra đơn tố cáo này sẽ được đại diện FTC khu vực xử lý, nhưng vì Hàn Quốc đang khá mạnh tay với những nghi án cạnh tranh không công bằng, nên chính các quan chức cấp cao nhất của FTC, trực thuộc chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện việc khám xét văn phòng đại diện của Apple tại nước này.

Theo KMGA, vì cách thu phí này, Apple “nợ” các nhà phát triển ứng dụng tại Hàn Quốc số tiền 241 triệu USD trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2022. Còn Apple thì chưa đưa ra câu trả lời chính thức về sự việc này.

Theo Apple Insider
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tinhdg
CAO CẤP
2 năm
Bọn Hàn này chính phủ nó hậu thuẫn samsung nên muốn đánh apple đây.
Xưa nó học công nghệ Nhật, học văn hoa Nhật, rồi sau nó có thành tựu nó quay lại chê Nhật, đánh Nhật
Giờ ông Apple làm căng giải tán Apple hàn quốc đi cho nó biết mặt nhau 😁
mautrang13
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tinhdg Nhật đô hộ Hàn lúc trước mà, nó mà thèm học văn hoá Nhật
@mautrang13 âm nhạc phim ảnh nhái y chang luôn kìa bác,hic
@tinhdg Hàn nó là văn hóa bẩn bựa thôi chứ cũng không phải tốt đẹp gì đâu, nhìn phim Hàn là biết văn hóa của nó thế nào. Riêng khoản bọn đàn ông Hàn hơi tí là đấm đá nhau là biết chúng nó văn hóa hạng thấp kém.
tinhdg
CAO CẤP
2 năm
@ducleminh Chuẩn cmnr
241 triệu đô đối với lũ này thì như muối bỏ bể
see022
CAO CẤP
2 năm
@tientran517 Hàn trùm chơi bẩn. Chưa bao giờ bỏ tiền mua đồ của nó
vunt
TÍCH CỰC
2 năm
@see022 Doanh thu chênh lệch 241m đó ở gốc cây chui lên à
Bước đi đúng đắn
kevin2012
TÍCH CỰC
2 năm
@lamdainhan10 Đi ăn cắp công nghệ "Đảo Đi-ăn-mít" đó mà.
iPhone 14 hót quá Sam ko giữ được bình tĩnh!
Samsung sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội để tìm cách hạn chế Apple như đã từng làm trước đây trên đất Hàn. Luật Hàn nghiêm lắm, từng cho chóp Sam vào tù, rồi đổi tiền ra trước thời hạn. Apple cũng sẽ mất một khoản cho Hàn.
@QuảngvănCáo Chú cứ suy bụng ta ra bụng người!!
@QuảngvănCáo Luật Hàn nghiêm thế nào thì nghiêm nhưng nếu bênh SS mà ép Apple nó kiện lên tòa án Mỹ thì lại ngồi khóc giờ. Nước lớn nó vẫn có ưu thế của nó thôi, bình đẳng thì không sao chứ ép là ăn cám.
grozar
CAO CẤP
2 năm
"Theo KMGA, vì cách thu phí này, Apple “nợ” các nhà phát triển ứng dụng tại Hàn Quốc số tiền 241 triệu USD trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2022"

Coi như là bác Cook thu phí bảo vệ môi trường đi <(")
vunt
TÍCH CỰC
2 năm
@grozar 😆 phí đó đã thu từ ko bán kèm sạc rồi mà
@grozar Nghe giống skill chưa giải ngân của Hề Linh 😁
Thuyết âm Mu là do Sung giật dây 😆
@Bão Xì Phố Thế mà Trumpet đánh Huawei thì các anh em Táo ca tụng
Kô thấy ai nói thuyết âm mưu của Táo vậy ta
Táo quả cao tay, dắt 1 đống cừu ngây ngô
@MinhHy Nguyen Tiêu chuẩn kép mà 😁
Hóa ra bọn tây cũng nghi ngờ lẫn nhau, tưởng đâu chơi công bằng trong sáng lắm chứ
thaiduy911
TÍCH CỰC
2 năm
@chetdichoroi Cứ người nước ngoài là bọn Tây à, Hàn Quốc nó là bọn Đông nhé
@thaiduy911 Hàn Quốc là đệ tử của bọn tây lông đó bác, táo là tây rặt đó bác. Tôi nói cả 2 thằng đó luôn.
@chetdichoroi Hàn Quốc nó văn hóa tàu khựa chứ Tây cái gì mà oánh nhau?
@ducleminh Nó là đệ tử ruột của mỹ và tây lông đấy bác. Quân mỹ đồn trú bên đó nhóc luôn cơ mà.
@ducleminh Chưa thuộc bài về văn hoá.
Văn phòng Apple này có thể bị samsung cài vào hạ uy tín 😁
Vì Apple không phải là chaebol ở Hàn, như hãng nào đó thì đi tù còn được ân xá mà
apple mất dạy
@deobiet_1996 Có dạy mới khôn ăn cả thuế chứ
hoang559
TÍCH CỰC
2 năm
@deobiet_1996 gần như các công ty tỷ đô đều mất dạy,
Cười vô mặt
@hoang559 Nếu thế thì bọn buôn chổi đót và cái chế độ nuôi dưỡng bọn đó còn mất dạy hơn nữa 😁
Rất có thể Tim Cook sẽ bị dẫn độ về HQ xét xử.
Asimotono
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chắc lại dàn xếp giống những lần trước thế thôi
Hàn đểu bằng tàu,ai dùng đồ ngoại đều bị miệt thị
Đớp sai thì phải trả lại thôi.
Carl
CAO CẤP
2 năm
Nộp phạt xong Apple sửa lại thoả thuận thu 30% sau trả thuế xem dev Hàn có bỏ Appstore không
Cười vô mặt
Hàn là em Mỹ, không dám đi xa, lâu lâu hờn rỗi, quấy quá cho Sam được nhờ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019