Theo tờ New York Times, quân đội Ba Lan vừa cho một đội thợ lặn tới kênh Piast, con kênh nối biển Baltic với sông Oder, ngoài khơi thành phố cảng Swinoujscie của Ba Lan hôm thứ ba để tháo gỡ một quả bom còn sót lại từ thời thế chiến II.
Các thợ lặn của hải quân Ba Lan thuộc Đội phòng vệ bờ biển số 8 đã cố gắng vô hiệu hóa từ xa một quả bom "Tallboy" nặng 6 tấn (12.000 pounds) do người Anh thả xuống vào năm 1945 trong một cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần dương Đức Lutzow.
Các thợ lặn của hải quân Ba Lan thuộc Đội phòng vệ bờ biển số 8 đã cố gắng vô hiệu hóa từ xa một quả bom "Tallboy" nặng 6 tấn (12.000 pounds) do người Anh thả xuống vào năm 1945 trong một cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần dương Đức Lutzow.
Quy trình tháo gỡ bom Tallboy như thế nào
Một ngày trước khi hoạt động tháo gỡ diễn ra, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo rằng quả bom “Tallboy” này là quả bom lớn nhất từng được phát hiện tại nước này và các thợ lặn từ Đội Phòng vệ Bờ biển số 8 của Hải quân Ba Lan sẽ cố gắng vô hiệu hóa vũ khí từ xa thông qua một quy trình nghiêm ngặt, trong đó các chất nổ đặc biệt được sử dụng để đục lỗ trên vỏ thép dày của bom và đốt vật liệu nổ từ bên trong. Và nếu quy trình thành công sẽ cho phép một mớ vật liệu nổ bên trong khoảng 5200 pounds tự cháy an toàn dưới nước và đội thợ lặn sẽ nâng phần vỏ rỗng lên khỏi mặt nước và đưa nó ra biển.
Theo chuyên gia của Ủy Ban Chữ Thập Đỏ quốc tế thì Ba Lan là một trong những quốc gia đã rất tích cực dọn dẹp tàn tích của chiến tranh thế giới thứ hai. Từ năm 1944 tới năm 2003 đã có 96 triệu vật liệu nổ đã được loại bỏ và chi phí cho nó lên tới 866 triệu USD. Và trong thời gian đó nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 4000 người.
Đối với một quả bom như quả Tallboy này, các thợ lặn rất có thể đã khảo sát bom đạn dưới nước, đo đạc và phác thảo cẩn thận các đặc điểm nhận dạng chính. Phân tích những phát hiện của họ trên đất liền, các thợ lặn sẽ xác định loại ngòi nổ nào thường được gắn vào một quả bom như vậy và nghiên cứu các quy trình đã được lập thành văn bản để loại bỏ hoặc phá hủy chúng một cách an toàn mà không gây nổ bom.
Tuy nhiên, đôi khi các bước như vậy vẫn có những sai số. Nếu không thể tiếp cận cầu chì vì bị biến dạng khi va chạm hoặc các vật cản khác, các chuyên gia xử lý bom có thể quyết định thử một quy trình gọi là quá trình xì hơi, bao gồm việc cắt vào quả bom và đốt cháy vật liệu nổ bên trong để nó tự cháy an toàn. Nhưng chất nổ cháy nhanh vẫn chứa bên trong một lớp vỏ thép dày cũng khiến chúng có thể phát nổ như cũ, ngay cả khi các lỗ khoan đã được bổ sung để thoát khí do đám cháy tạo ra.
Và điều không may đó đã xảy ra, quả bom đã tự phát nổ khi cả đội đang tiến hành công việc tháo gỡ. Theo báo cáo của hải quân Ba Lan thì không có ai bị thương trong vụ này và họ coi đây là thành công lớn của quân đội Ba Lan vì quả bom đã bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 750 người sinh sống xung quanh cũng đã được sơ tán an toàn.
Tallboy là quả bom lớn nhất từng được chế tạo trong thế chiến II
Barnes Wallis (bên trái)
Thật vậy, đây là quả bom lớn nhất từng được sử dụng trong thế chiến II. Còn được gọi là bom động đất, nó có khối lượng tối đa khoảng 10 tấn, trong đó khối lượng đầu đạn khoảng 4.4 tấn. Chiều dài tối đa của Tallboy tối đa là 7.7m, đường kính 1.1m, sử dụng loại thuốc nổ TopDrex D1.
Quảng cáo
Quả bom này được Không quân hoàng gia Anh RAF sử dụng để phá hủy các cơ sở hạ tầng kiên cố của Đức như cầu đường, các tòa nhà lớn hay thậm chí là những chiếc tàu tuần dương và tàu ngầm. Cha đẻ của quả bom được cho là Barnes Wallis - là một nhà khoa học, kỹ sư và nhà phát minh người Anh.
Theo NYTimes, Wikipedia, The Guardian.