Quân đội Mỹ bắt đầu thử nghiệm phương tiện vận tải không người lái

bk9sw
8/7/2014 19:35Phản hồi: 47
Quân đội Mỹ bắt đầu thử nghiệm phương tiện vận tải không người lái
US_Army_robot.jpg

Lầu năm góc Mỹ đã dự đoán rằng trong 1/4 thể kỷ tới, robot sẽ trở thành một phần của quân đội với những máy bay chiến đấu, tàu ngầm và phương tiện bộ binh không người lái. Mặc dù công nghệ robot hiện tại vẫn chưa thể tạo ra các cỗ máy khủng khiếp như Transformer nhưng trước mắt, công nghệ đã bắt đầu được áp dụng và quân đội Hoa Kỳ mới đây đã ra mắt các phương tiện tự động đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ chuyển phát quân nhu và các loại hàng tiếp tế.

Đối với tất cả các hệ thống vũ khí, xe cơ giới, máy bay và tàu chiến, sức mạnh con người là yếu tố đơn lẻ tốn chi phí lớn nhất trong các lực lượng vũ trang hiện đại. Bên cạnh chi phí huấn luyện, các khoảng lương và trợ cấp thì binh linh cũng cần đến các trang thiết bị, quần áo, thực phẩm, y tế, và các hạ tầng hậu cần khác để cung cấp. Thêm vào đó, chi phí sẽ còn cao hơn để thực hiện các nhiệm vụ trong một môi trường quân sự. Một ví dụ, phi công hay tài xế quân sự sẽ được trả nhiều tiền hơn so với những người đồng nhiệm dân sự bởi các phương tiện quân sự sẽ cần đến một người tài xế phụ để phòng rủi ro, chẳng hạn như các thiết bị gây nổ tự chế (IED). Vì vậy, quân đội Mỹ mong muốn robot sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế và họ đang cố gắng áp dụng các công nghệ tự động hiện có vào lĩnh vực quân sự. Hồi tháng 5, quân đội Mỹ đã thực hiện một thí nghiệm tại một trung tâm thuộc Bộ năng lượng Hoa Kỳ gần sông Savannah, Nam Carolina. Tại đây, quân đội Mỹ đã cho chạy thử một đoàn xe hộ tống với 7 phương tiện chiến thuật khác nhau ở vận tốc trên 64 km/h. Thử nghiệm thứ 2 với sự góp mặt của lực lượng bộ binh và thủy đánh bộ cũng đã được lên lịch tiến hành vào tháng 8.

Thử nghiệm trên là một phần trong kế hoạch phát triển phương tiện mặt đất dài 30 năm do Trung tâm kỹ thuật và nghiên cứu phát triển xe tank tự động hóa (TARDEC) của quân đội Mỹ khởi xướng. Theo kế hoạch, các phương tiện có người lái sẽ vận hành song song với nhiều phương tiện không có người lái. Giám đốc TARDEC - tiến sĩ Paul D Rogers cho biết: mục tiêu của chương trình này không chỉ đơn thuần là thay thế con người mà thay vào đó tạo ra một lực lượng để khiến mỗi binh sĩ làm việc hiệu quả hơn bằng cách giao các nhiệm vụ hậu cần và công việc thường nhật cho robot, giải phóng sức người để các cá nhân có thể tập trung vào nhiệm vụ trên chiến trường.

Để một phương tiện tự động có thể hoạt động trên thực tế, nó cần phải nhận thức được các tình huống ngay cả khi hoạt động trong điều kiện thiếu tầm nhìn cũng như được trang bị các hệ thống để phát hiện chướng ngại vật, tránh va chạm và cảnh báo nếu phương tiện đi chệch khỏi làn hay cản trở nhau. Việc phát triển các công nghệ này phụ thuộc rất nhiều vào các nhà sản xuất phương tiện.


Không có gì là ngẫu nhiên khi Lầu năm góc tập trung vào các phương tiện robot trước tình hình các nhà sản xuất xe hơi thương mại cũng đang phát triển các phương tiện tự lái. Quân đội Mỹ chỉ ra rằng nếu ngành công nghiệp quốc phòng được yêu cầu để phát triển các công nghệ mới đặc thù thì chi phí sẽ rất cao. Các nhà sản xuất xe hơi thương mại đang có lợi thế về quy mô kinh tế và quân đội có thể khai thác các thiết kế phương tiện dân sự và phát triển các phương tiện quân sự tương ứng.

Quân đội Mỹ tin rằng công nghệ cho các phương tiện tự động có thể sẵn sàng để triển khai vào năm 2025. Chương trình hiện tại của họ xoay quanh 2 hệ thống được thiết kế để tối ưu cho tính linh hoạt của phương tiện tự động. Đầu tiên là một hệ thống được phát triển dựa trên công nghệ cảm biến ánh sáng và cự ly (LIDAR). Hệ thống này tương tự hệ thống được trang bị trên xe tự hành của Google mặc dù quân đội Mỹ cho biết 2 chương trình không liên quan đến nhau. Chức năng của hệ thống là bản đồ hóa tuyến đường trước mặt và giữ cho phương tiện chạy đúng hướng mà không gây va chạm. Hệ thống còn lại là "by-wire drive" - đảm nhận chức năng lái bằng cách điều khiển ga, thắng và đánh lái.

US_Army_robot_01.jpg

Để bổ sung cho công nghệ mới này, Bộ tư lệnh Học thuyết và Đào tạo Lục quân Hoa Kỳ (TRADEC) đang tìm cách đưa ra các chương trình huấn luyện, chiến thuật và học thuyết để các hệ thống robot có thể hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chiến lược. Mục tiêu sau cùng không chỉ đơn thuần là áp dụng công nghệ tự động cho các nhiệm vụ vận tải đơn giản mà TARDEC còn hướng đến giải pháp thay thế con người trên các phương tiện vận chuyển binh lính và xe tank. Trong một thử nghiệm gần đây, quân đội Mỹ kỳ vọng trong vòng 20 năm tới, công nghệ sẽ cho phép 4 xe tank Abram có người lái điều khiển 4 xe tank khác không có người lái.

Một ý tưởng khác được quân đội Mỹ đưa ra là phát triển các robot hỗ trợ cho binh lính trên chiến trường tương tự như ngựa thồ, cá heo trinh sát hay cảnh khuyển. Xa hơn nữa, TARDEC cũng quan tâm đến các phương tiện không người lái trên mặt đất và trực thăng với khả năng hoạt động tại các khu vực nguy hiểm bị ô nhiễm bởi vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học và giảm tải cho binh lính.

Để xây dựng một đội quân robot từ các phương tiện hộ tống tự động đơn lẻ, TARDEC đã thành lập chương trình ứng dụng công nghệ robot cho các căn cứ và cơ sở điều hành (ARIBO) nhằm tìm kiếm các ứng dụng trước mắt cho các công nghệ robot. Chương trình sẽ khai thác các cơ sở được thiết lập thử nghiệm hiện có của quân đội Mỹ như Fort Brag tại tiểu bang Bắc Carolina - nơi các phương tiện tự động được sử dụng để vận chuyển binh lính bị thương hay tại học viện quân sự Hoa Kỳ và đại học Stanford - nơi các phương tiện như vậy được dùng để đưa đón học viên từ các bãi đỗ xe ở xa. Sau cùng, các phương tiện còn có thể được dùng để vận chuyển thực phẩm và đạn dược.

Theo: US Army
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Các thánh đừng quan ngại vụ hack nhé :=)) Kỹ sư mẽo nó không có ngu đâu 😁
meo35
ĐẠI BÀNG
10 năm
@admtkc Lời bác dạy em sẽ đóng gói gửi email cho bác Tập Cận Bình để bác Tập thaỏ luận với bác nhe !!!
gerlesion
TÍCH CỰC
10 năm
@gauto988 Không có bất kỳ một thông tin nào từ CNN, BBC, Reuters, Telegraph, Xinhuanet... về việc Su 24 gây nhiễu được hệ thống Aegis cho tời thời điểm này. Chỉ có mấy trang blog vớ vẩn hoặc forum tào lao của Nga đồn thổi việc này. Thách bạn đưa ra link nào từ nguồn chính thống đấy. Hay là đọc VTV rồi suy ra CNN đấy. Sao không đưa link luôn đi mà lại còn "Google xíu đi bạn"?
@gauto988 Ôi ôi giờ có người tin mấy cái tin vịt đó ak 😆 Khỏi lôi Google ra, e không đọc mấy bài báo VN viết đâu. BBC và CNN,Reuters, Telegraph bác cho e xin link để e đọc cho sáng mắt 😃)
@hongduc21 Đem bằng chứng ra đây rồi tôi trả lời từng cái một cho nhé 😆 Đừng có phán vớ vẩn OK ?
Xong rồi mẽo. Đêm nay trung quốc sẽ làm nhái. 😁:D:D
suktqs
ĐẠI BÀNG
10 năm
sau này sẽ có tranformer
Toni Teo
TÍCH CỰC
10 năm
Chế ra cái con robot có người điều khiển ở trong giống phim avatar thì hay phải biết 😁

Sent from my C6603 using Tinhte.vn mobile app
richarmarx
ĐẠI BÀNG
10 năm
0:53 Ubuntu duoc su dung trong videos.
A6_YoonA
TÍCH CỰC
10 năm
@richarmarx chả vậy sao dùng Win mà có lỗ hổng thì ai sửa cho đành chờ anh MS sửa thôi mà sửa lâu xong thì ....:v....mã nguồn mở là ngon kèo rồi :v
Đang đi chiến đấu mà bị đối thủ hack hết rồi quay lại đánh chính mình thì nguy lắm.
Hic, rồi sau này máy tính nổi loạn nó sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị
ngossonwp7
ĐẠI BÀNG
10 năm

Cái này em xem từ năm ngoái rồi :rolleyes:
Mình xem các phim tài liệu về các cuộc chiến của Hoa Kỳ thì thấy rằng họ thắng không hẳn vì trang thiết bị hiện đại mà là ở khả năng hậu cần khổng lồ, cứ 1 người chiến đấu thì phải tới 5 người hỗ trợ. :eek:
thành tựu khoa học áp dụng cho quân sự thật khủng khiếp
mấy chiếc này chắc sẽ làm nhiệm vụ tại những nơi có khí độc
Đúng là người Mỹ.....
Cái cục trên đầu giống google nhệ. Cục đó thì hình như xe phải nối mạng mới chạy dc. K biết trong chiến trường thì nó hoạt động kiểu rì nhệ 😁
quá ghê. chuẩn bị dọn nhà qua đó ở thôi...
@o0darthvader0o tặng bác 1 vé qua mỹ tho
Địch bắn vỡ camera thì xác định là làm tù binh thôi ^^^!
hoai_nv
ĐẠI BÀNG
10 năm
ghê thật đấy, nhưng gặp phải chiến tranh du kích hoặc chiến binh hồi giáo thì chắc vẫn teo như thường
đến h vẫn còn nhiều bác ảo tưởng về nga, nga nó h không có như liên xô giúp mình đâu, nó giờ là tư sản nhưng bảo thủ vl ra.
http://www.reuters.com/article/2014/04/14/usa-russia-blacksea-idUSL2N0N60V520140414
Mỹ nó không nói Aegis bị nhiễu và ngừng hoạt động hoàn toàn vì hệ thống này trang bị hàng loạt cho Mỹ cũng như đồng minh. Thừa nhận có nghĩa sẽ gây hoảng loạn dây truyền và có thể Aegis sẽ bị thay thế bằng hệ thống khác.
Quan trọng là bài báo đã thừa nhận 90 phút USS Donald Cook nằm bất động để Su-24 nó lượn sát 12 lần thực hiện bài tập ném bom. Nguyên nhân nào Hải quân Mỹ lại hiền như vậy 😆)
Hơn nữa khi đối đầu ai cũng muốn hạ thấp đối phương, che giấu khuyết điểm của họ, dại gì mà thừa nhận hết sự việc. Ngoại trừ vụ RQ-170 chứng cớ sờ sờ trên truyền thông Iran và Nga nên phải thừa nhận. Còn vụ áp chế điện tử này nó không có hiện vật nào lưu lại để làm bằng chứng nên chối bỏ cũng dễ thôi mà :v
@hongduc21 Trong bài này chỗ nào nói Aegis không hoạt động hay bị lỗi, nên nhớ trò vờn nhau của Nga với Mẽo là thường xuyên, nhưng Mẽo không vì thế mà bắn hạ máy bay Nga được vì nó có thể sẽ thổi bùng lên chiến tranh. Và nên nhớ bài báo nói luôn là máy bay này không mang vũ khí nên nó mới không có sự đe dọa nên nó mới không lãnh 1 phát hỏa tiễn vào đầu đấy.

Thông thường thì Mẽo sẽ điều máy bay lên truy đuổi và theo bài báo nói thì nó không phản hồi lại yêu cầu liên lạc từ tàu USS Donald Cook.

Giai đoạn này Nga đang làm căng ở Krum, Mẽo điều tàu vào Biển Đen nên Nga nó dằn mặt thôi. Và 1 con máy bay Su-24 thì không có khả năng đánh chìm được con USS Donald Cook được đâu, hệ thống phòng không của nó dư sức thịt chục con Su-24 đấy.

Nên cái lý do bác đem ra đây không hề thuyết phục, mấy blog của Nga nó mới phao tin đồn nhảm về Aegis mà thôi !

Bác có nguồn tin chính thống hoặc Wikileak nào cho thấy Aegis mà thảm hại như vậy thì tôi đảm bảo thế giới không sôi lên mới sợ !
Tôi đã nói rồi mà, hệ thống phòng không tân tiến hàng đầu như Aegis thì Mỹ nó không muốn thừa nhận nếu như thực sự bị vô hiệu hóa. Chiến tranh VN Mỹ nó có thừa nhận 34 chiếc B-52 bị bắn rơi cũng như Vũ Xuân Thiều lao MiG-21 vào B-52 cảm tử đâu. Thậm chí mới đây Mỹ nó thừa nhận "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" là nó tự vẽ ra để lấy cớ ném bom miền Bắc. Chung quy vụ này ai hiểu theo nguồn tin Nga thì hiểu, ai hiểu nguồn tin Mỹ thì hiểu.Không thể chụp cho nhau tin nguồn nào là chuẩn để đối chiếu đâu. Mà thực chiến chưa có lần nào tàu của Hải quân Mỹ đụng phải đám tên lửa đối hạm siêu thanh của Nga nên chưa biết sống sót thế nào. Su-24 nó phóng cho 2 quả Kh-41 không biết hậu quả thế nào đâu 😆
@hongduc21 Bác nói vòng vo quá, và nó sẽ lái qua các vấn đề nhạy cảm cho forum nên tôi tóm lại thế này cho nó gọn
1. Không có bằng chứng xác thực nào Aegis không hiệu quả
2. Số liệu lịch sử, cần phải có nhiều cái nhìn khác nhau.

Cheers

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019