Quân đội Mỹ đang thử nghiệm một công nghệ mới có thể thay đổi cơ bản cách thức ra lệnh cho chó - một cặp kính thực tế tăng cường AR được trang bị cho những chú chó đang phục vụ trong quân đội.
Chó được đưa vào sử dụng rất nhiều trong quân đội hiện đại, từ phát hiện chất nổ, tìm kiếm mục tiêu cho đến việc tháp tùng bộ binh tuần tra trong các khu vực nguy hiểm. Thông thường, người lính sẽ ra lệnh cho chó của họ bằng tín hiệu tay hoặc con trỏ laser, nhưng cách này còn nhiều hạn chế và buộc người lính phải luôn dõi mắt theo chúng. Tuy nhiên với chiếc kính AR này, nó có thể cho phép những chú nó này hoạt động ở khoảng cách xa mà người điều khiển không bị mất dấu nó, vì nó có một camera tích hợp để truyền cảnh quay trực tiếp từ xa và một màn hình hiển thị trên chiếc kính, có thể được sử dụng để ra lệnh cho chó. Ví dụ: một con chó có thể được hướng dẫn để tìm kiếm một vị trí cụ thể, trong khi người lính ra lệnh cho nó vẫn ở một chỗ an toàn.
Command Sight, một công ty tư nhân có trụ sở tại Seattle tiến hành thử nghiệm chiếc kính này dưới sự giám sát của phòng thí nghiệm nghiên cứu quân đội Army Research Laboratory. Các nguyên mẫu của chiếc kính AR này hiện có dây, nhưng các phiên bản trong tương lai sẽ là không dây. Theo một báo cáo từ Stars and Stripes, hệ thống chỉ huy của kính hoạt động bằng cách mô phỏng những gì một con chó sẽ nhìn thấy khi làm theo hướng dẫn qua con trỏ laser.
Stephen Lee, một nhà nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm này cho biết, cách thức hoạt động của kính AR đối với chó sẽ khác so với người, không được thiết kế để tương tác giữa chó và người, nhưng AR được phát triển để điều khiển và ra lệnh cho con chó làm nhiệm vụ. Công nghệ mới này sẽ giúp cho người lính có một công cụ để điều khiển chú chó tốt hơn.
Còn theo CEO và founder của Command Sight A. J. Pepper, ông đã thử nghiệm thiết bị này với chú chó Mater của mình và đạt được những thành công bước đầu. Thực ra nó được phát triển từ thiết bị bảo vệ cho chó trước đó là Rex Specs, nhưng được tối ưu lại để phù hợp cho những chú chó phục vụ trong quân đội. Các bản quét 3D khuôn mặt của chó để xác định vị trí đặt màn hình hiển thị cho góc nhìn tối ưu nhất. Công nghệ này sẽ được nghiên cứu thêm trong vòng 2 năm tới, trước khi ra mắt chính thức.
Theo The Verge.
Chó được đưa vào sử dụng rất nhiều trong quân đội hiện đại, từ phát hiện chất nổ, tìm kiếm mục tiêu cho đến việc tháp tùng bộ binh tuần tra trong các khu vực nguy hiểm. Thông thường, người lính sẽ ra lệnh cho chó của họ bằng tín hiệu tay hoặc con trỏ laser, nhưng cách này còn nhiều hạn chế và buộc người lính phải luôn dõi mắt theo chúng. Tuy nhiên với chiếc kính AR này, nó có thể cho phép những chú nó này hoạt động ở khoảng cách xa mà người điều khiển không bị mất dấu nó, vì nó có một camera tích hợp để truyền cảnh quay trực tiếp từ xa và một màn hình hiển thị trên chiếc kính, có thể được sử dụng để ra lệnh cho chó. Ví dụ: một con chó có thể được hướng dẫn để tìm kiếm một vị trí cụ thể, trong khi người lính ra lệnh cho nó vẫn ở một chỗ an toàn.

Command Sight, một công ty tư nhân có trụ sở tại Seattle tiến hành thử nghiệm chiếc kính này dưới sự giám sát của phòng thí nghiệm nghiên cứu quân đội Army Research Laboratory. Các nguyên mẫu của chiếc kính AR này hiện có dây, nhưng các phiên bản trong tương lai sẽ là không dây. Theo một báo cáo từ Stars and Stripes, hệ thống chỉ huy của kính hoạt động bằng cách mô phỏng những gì một con chó sẽ nhìn thấy khi làm theo hướng dẫn qua con trỏ laser.
Stephen Lee, một nhà nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm này cho biết, cách thức hoạt động của kính AR đối với chó sẽ khác so với người, không được thiết kế để tương tác giữa chó và người, nhưng AR được phát triển để điều khiển và ra lệnh cho con chó làm nhiệm vụ. Công nghệ mới này sẽ giúp cho người lính có một công cụ để điều khiển chú chó tốt hơn.
Còn theo CEO và founder của Command Sight A. J. Pepper, ông đã thử nghiệm thiết bị này với chú chó Mater của mình và đạt được những thành công bước đầu. Thực ra nó được phát triển từ thiết bị bảo vệ cho chó trước đó là Rex Specs, nhưng được tối ưu lại để phù hợp cho những chú chó phục vụ trong quân đội. Các bản quét 3D khuôn mặt của chó để xác định vị trí đặt màn hình hiển thị cho góc nhìn tối ưu nhất. Công nghệ này sẽ được nghiên cứu thêm trong vòng 2 năm tới, trước khi ra mắt chính thức.
Theo The Verge.