SOCOM, Special Operations Command thuộc quân đội Mỹ đang phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt có khả năng nhận ra người cần theo dõi từ khoảng cách 1km. Dự án này có tên Nhận diện khuôn mặt chiến thuật từ xa (ATFRDT). Được chính thức triển khai từ năm 2016, đến cuối năm 2019 vừa rồi SOCOM đã có phiên bản thử nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản chính thức sử dụng trong các chiến dịch quân sự đã rất sẵn sàng được cho ra mắt. Hệ thống này được biết sẽ sử dụng được cả trên những máy bay không người lái lẫn phiên bản cho những đặc vụ theo dõi nghi phạm. Khi được hỏi, SOCOM từ chối bình luận thêm, và chỉ cho biết hiện tại họ vẫn đang nghiên cứu công nghệ này.
Ở thời điểm hiện tại, những công nghệ nhận diện gương mặt tối tân nhất cũng chỉ hoạt động hiệu quả trong tầm từ 100 đến 300 mét. Chính vì thế việc theo dõi được nghi phạm từ khoảng cách 1km sẽ khiến khả năng đối phương bị đánh động thấp hơn rất nhiều. Bên cạnh việc nghiên cứu công nghệ nhận diện gương mặt ở khoảng cách xa như vậy, cũng chính quân đội Mỹ cũng đang bỏ 4,5 tỷ USD nghiên cứu công nghệ nhân diện gương mặt trong điều kiện thiếu sáng, tầm nhìn bị ảnh hưởng vì sương mù, có khả năng hoạt động hiệu quả ở tầm 10 đến 500 mét.
Ở thời điểm hiện tại, những công nghệ nhận diện gương mặt tối tân nhất cũng chỉ hoạt động hiệu quả trong tầm từ 100 đến 300 mét. Chính vì thế việc theo dõi được nghi phạm từ khoảng cách 1km sẽ khiến khả năng đối phương bị đánh động thấp hơn rất nhiều. Bên cạnh việc nghiên cứu công nghệ nhận diện gương mặt ở khoảng cách xa như vậy, cũng chính quân đội Mỹ cũng đang bỏ 4,5 tỷ USD nghiên cứu công nghệ nhân diện gương mặt trong điều kiện thiếu sáng, tầm nhìn bị ảnh hưởng vì sương mù, có khả năng hoạt động hiệu quả ở tầm 10 đến 500 mét.
Theo New Scientist