Quân đội Mỹ ứng dụng mạng XH ảo cho mục đích quân sự

Nam Air
10/6/2010 9:19Phản hồi: 10
Quân đội Mỹ ứng dụng mạng XH ảo cho mục đích quân sự
[​IMG]

Các trang mạng xã hội ảo như Facebook, Twitter, MySpace... đã không còn đơn thuần là nơi để mọi người giao lưu, học hỏi lẫn nhau như mục đích thuần túy của người chủ tạo ra nó. Quân đội Mỹ, vốn được biết đến với sự tinh nhuệ, bài bản và tính thích ứng nhanh trong mọi điều kiện - đã nhanh chóng nhận ra sự tiện lợi của mạng xã hội trực tuyến, và bắt đầu sử dụng những kĩ năng học hỏi được từ chúng cho mục đích quân sự của mình.

Hiện trong quân đội Mỹ đang có nhiều nhóm gồm những người trẻ, phần lớn độ tuổi chỉ từ 20 - 25, chuyên làm công việc phân tích chiến thuật (nhằm giúp lực lượng này tránh được những thương vong cho cả hai phía ở các chiến trường Iraq, Afghanistan...), ngoài kiến thức chuyên sâu thì nghiệp vụ của họ còn được nâng cao bởi khả năng sử dụng thành thạo các trang mạng XH ảo.

Sau nhiều năm sử dụng Facebook, hạ sĩ quan - trung úy thứ nhất Jamie Christopher thuộc Không quân Mỹ đã ứng dụng những kĩ năng đó để truy tìm manh mối các nhóm du kích, ngăn chặn phiến quân để bảo vệ tính mạng cho công dân Mỹ đang sống, làm việc tại các nước như Afghanistan. Vì tính chất bí mật quân sự, dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể biết được cụ thể họ làm điều đó như thế nào, chỉ biết rằng họ phân tích hình ảnh, thông tin do các kênh, máy bay do thám gởi về và đưa ra các phương ác tác chiến nhanh, đúng thời cơ và ngắn gọn, tựa như trả lời Facebook vậy.

Công việc của Jamie nói riêng và các cộng sự nói chung tuy chỉ ngồi trong phòng điều hành, họ không trực tiếp cầm súng nhưng tính chất công việc vẫn được quân đội đánh giá là vô cùng quan trọng, bởi phòng làm việc lúc đó cũng giống như chiến trường, vũ khí của Jamie không phải là súng đạn hay dao găm mà chính là bàn phím, máy tính mà cô sử dụng.

10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kenyhuy
ĐẠI BÀNG
14 năm
Chẳng hiểu gì về cách làm của quân đội nên đọc bài này cứ như "đàn gẩy tai trâu" 😁
trphong
TÍCH CỰC
14 năm
Nói chung chung quá, chẳng có thông tin gì
Vì thế người ta mới gọi là " BÍ MẬT QUÂN SỰ" 😁
có mình bác này nói đúng :D
đọc nguyên bài biết được ở Mỹ người ta trả lời Facebook rất nhanh
"tựa như trả lời Facebook vậy."
AC87
ĐẠI BÀNG
14 năm
Một phát hiện rất "tinh tế" :giggle:
Quân đội Mỹ vốn nổi tiếng là "đánh đâu,thua đó",học hoài mà chẳng thấy tiếng bộ, lạm dụng công nghệ mà quên mất việc "biết người biết ta trăm trận trăm thắng".
Không rõ điều bạn nói đúng hay không, nhưng 2003 Mỹ chiếm Iraq chỉ mất có 1 tuần.
hờ hờ, liệu FB của mềnh có bị theo dõi không nhể?=))
Chẳng rõ, nhưng nếu đúng thì rõ ràng là ... phải công nhận Mỹ khá thật.
Các bác mà chê Mỹ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ thì ... em chỉ biết câm nín, chẳng biết nói năng j thêm😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019