Quân đội Pháp vừa được ủy ban đạo đức quân đội cho phép triển khai những chương trình qua đó tạo ra những siêu chiến binh dựa trên những thành tựu khoa học công nghệ. Thông tin này được công bố hôm thứ 3 vừa rồi, cụ thể hơn đề cập đến khả năng sử dụng thành tựu y khoa, chi giả và những thiết bị cấy vào cơ thể qua đó cho phép nâng cao “khả năng thể chất, nhận thức, quan sát và tâm lý” của người lính, cùng với đó cho phép cả khả năng theo dõi hoặc kết nối với các hệ thống vũ khí cũng như với những người lính đồng đội khác.
Một số giải pháp tiềm năng đang được quân đội nước này nghiên cứu, và được ủy ban đạo đức xem xét có cả những giải pháp điều trị y khoa để chống lại sự đau đớn, stress và mệt mỏi, cùng những hợp chất cho phép củng cố sức bền tâm lý của người lính trong trường hợp họ bị địch bắt làm tù nhân. Ủy ban đạo đức của quân đội Pháp đặt ra thử thách, rằng quốc gia này vẫn cần giữ “ưu thế chiến đấu của lực lượng vũ trang trong bối cảnh đầy thách thức”, nhưng cùng lúc vẫn phải tôn trọng luật pháp đã được chính quyền đặt ra cho quân đội, tôn trọng luật nhân quyền và “những giá trị cơ bản của xã hội.”
Vì những lý do kể trên, ủy ban đạo đức cấm quân đội Pháp nghiên cứu và ứng dụng những “điều chỉnh” khiến người lính bị ảnh hưởng khả năng quản lý việc sử dụng vũ lực của chính bản thân mình, hoặc ảnh hưởng đến “nhân tính” của mỗi con người. Một vài ví dụ về những công nghệ bị cấm là những công nghệ chip cấy ghép vào não bộ ảnh hưởng đến sự tự do của ý chí một người lính, hoặc những thay đổi về cơ thể có thể ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập cộng đồng khi một người lính giải ngũ.
Bộ trưởng quân đội Pháp, Florence Parly tuyên bố những công nghệ cấy ghép “can thiệp sâu” vào một người lính là thứ chưa có trong kế hoạch của quân đội nước này, “nhưng chúng ta cũng phải nói rõ với nhau rằng không phải nước nào cũng có chung quan điểm như chúng ta, và chúng ta sẽ phải tự chuẩn bị cho tương lai với những nguy cơ như vậy.”
Ủy ban đạo đức quốc phòng của Pháp được thành lập cuối năm 2019, với sự tham gia của 18 cá nhân trong nhiều lĩnh vực quốc phòng khác nhau. Họ được giao nhiệm vụ xác định và đưa ra kết luận cho những câu hỏi mang tính đạo đức trong những dự án phát triển quốc phòng, kể cả khoa học lẫn công nghệ.
Báo cáo của ủy ban này về những dự án tạo ra “siêu chiến binh” của Pháp được công bố ngay sau bài viết của John Ratcliffe, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đăng trên tờ Wall Street Journal. Trong bài viết này, ông Ratcliffe viết rằng bằng chứng của tình báo Mỹ chứng minh “Trung Quốc thậm chí đã thử nghiệm những phương pháp tạo ra siêu chiến binh trên người, với hy vọng tạo ra những người lính với khả năng sinh học được cải thiện.”
Về phần phía Mỹ, từ năm 2016, quân đội Mỹ đã bỏ hàng triệu USD để phát triển những chip cấy trực tiếp vào não bộ người lính để cho phép họ tương tác trực tiếp với máy tính. Còn trong khi đó DARPA, cơ quan phát triển dự án nghiên cứu cao cấp của bộ quốc phòng Mỹ thì kỳ vọng rằng những con chip cấy ghép đó không chỉ giúp người lính ngoài chiến trường, mà còn giúp những cựu chiến binh bị thương có thể nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng nhờ tiến bộ công nghệ.
Theo CNN