Tập đoàn Trump đã đạt được thoả thuận với quỹ đầu tư CGI Merchant Group để bán lại quyền kinh doanh khách sạn quốc tế Trump ở thủ đô Washington, DC với giá 375 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty Miami dự kiến sẽ xoá tên Trump ra khỏi toà nhà và hợp tác với Hilton Worldwide để xây dựng thương hiệu Waldorf Astoria. Hiện, thoả thuận này vẫn đang đợi Cơ quan Quản lý dịch vụ Tổng hợp (GSA) phê duyệt. Cơ quan này sẽ tiến hành xem xét trong 60 ngày do chính phủ liên bang sở hữu tài sản.
Được biết, công ty của Cựu Tổng thống Donald Trump đã đàm phán với CGI Merchant Group vào mùa thu năm nay để bán lại hợp đồng thuê khách sạn. Hồi tháng 10, Uỷ ban Giám sát Hạ viện công bố báo cáo cho thấy khách sạn đã lỗ 70 triệu USD khi Cựu Tổng thống Donald Trump còn đương nhiệm, mặc dù ông đã từng công khai tuyên bố khách sạn kiếm được hơn hàng chục triệu USD. Công ty đã cố gắng bán hợp đồng thuê toà nhà này từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng vào năm ngoái khi đại dịch hoành hành khiến ngành dịch vụ đóng cửa.
GSA - đơn vị quản lý các toà nhà và đất đai của liên bang đã trao quyền cho thuê toà nhà bưu điện cổ vào năm 2012. Sau đó ông Trump đã mở khách sạn vào năm 2016, khi còn là ứng cử viên cho vị trí tổng thống của đảng Cộng hoà. Vì thế, trên thực tế bán khách sạn là bán lại quyền cho thuê toà nhà.
Kể từ đó, Uỷ ban giám sát Hạ viện đã điều tra các xung đột lợi ích liên quan đến việc GSA quản lý hợp đồng thuê khách sạn Trump. Theo tài liệu của uý ban cho thấy, chính phủ liên bang Mỹ đã thuê khách sạn này thông qua tổ chức Trump. Thời điểm khi mới nhậm chức, ông Trump đã từ chức khỏi công ty của mình nhưng lại chuyển tài sản cho một quỹ tín thác do con trai ông điều hành. Điều này cho phép ông vẫn hưởng lợi tài chính từ khách sạn và các doanh nghiệp khác. Các tài liệu cho thấy khách sạn đã nhận được hàng triệu USD từ chính phủ nước ngoài để thanh toán và hoãn các khoản vay không được tiết lộ, điều này đã đặt ra các xung đột lợi ích tiềm tàng trong nhiệm kỳ của ông.
Theo CNN
Được biết, công ty của Cựu Tổng thống Donald Trump đã đàm phán với CGI Merchant Group vào mùa thu năm nay để bán lại hợp đồng thuê khách sạn. Hồi tháng 10, Uỷ ban Giám sát Hạ viện công bố báo cáo cho thấy khách sạn đã lỗ 70 triệu USD khi Cựu Tổng thống Donald Trump còn đương nhiệm, mặc dù ông đã từng công khai tuyên bố khách sạn kiếm được hơn hàng chục triệu USD. Công ty đã cố gắng bán hợp đồng thuê toà nhà này từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng vào năm ngoái khi đại dịch hoành hành khiến ngành dịch vụ đóng cửa.
GSA - đơn vị quản lý các toà nhà và đất đai của liên bang đã trao quyền cho thuê toà nhà bưu điện cổ vào năm 2012. Sau đó ông Trump đã mở khách sạn vào năm 2016, khi còn là ứng cử viên cho vị trí tổng thống của đảng Cộng hoà. Vì thế, trên thực tế bán khách sạn là bán lại quyền cho thuê toà nhà.
Kể từ đó, Uỷ ban giám sát Hạ viện đã điều tra các xung đột lợi ích liên quan đến việc GSA quản lý hợp đồng thuê khách sạn Trump. Theo tài liệu của uý ban cho thấy, chính phủ liên bang Mỹ đã thuê khách sạn này thông qua tổ chức Trump. Thời điểm khi mới nhậm chức, ông Trump đã từ chức khỏi công ty của mình nhưng lại chuyển tài sản cho một quỹ tín thác do con trai ông điều hành. Điều này cho phép ông vẫn hưởng lợi tài chính từ khách sạn và các doanh nghiệp khác. Các tài liệu cho thấy khách sạn đã nhận được hàng triệu USD từ chính phủ nước ngoài để thanh toán và hoãn các khoản vay không được tiết lộ, điều này đã đặt ra các xung đột lợi ích tiềm tàng trong nhiệm kỳ của ông.
Theo CNN