Tại một buổi biểu diễn năm 2019, khán giả tại rạp xiếc Roncalli đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và thú vị khi những con vật đứng trước họ giờ lại chính là những hình ảnh hologram ba chiều chứ không phải động vật sống nữa. Nhiều loài vật như voi, ngựa, cá,… đã được tái hiện lại một cách sinh động và kỳ ảo dưới ánh đèn của các máy chiếu.
Đây chính là nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ cao để vừa giúp các rạp xiếc có thể hoạt động, vừa giúp làm xoa diệu làn sóng kêu gọi ngừng lạm dụng thú vật đang phổ biến rộng khắp thế giới. Rạp xiếc Ronnacalli được thành lập vào năm 1976, sau đó họ bắt đầu dần loại bỏ động vật ra khỏi các chương trình biểu diễn của mình từ những năm 1990. Đến năm 2018, rạp xiếc này hoàn toàn không sử dụng động vật nữa, thay vào đó họ đã ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D để khán giải có thể xem được hình ảnh biểu diễn của các loài vật 360 độ.
Để làm được điều này, rạp đã phải trang bị 11 máy chiếu chất lượng cao. Không chỉ dừng lại việc chiếu hình động vật, nhờ sự thiên biến vạn hoá của công nghệ, họ có thể truyền tải bất cứ trải nghiệm thị giác nào mà họ muốn người xem được nhìn thấy. Có thể là một đàn ngựa đang phi nước đại, một chú voi đang đứng bằng hai chân hay thậm chí là một con cá khổng lồ đang bơi trong nước.
Đây chính là nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ cao để vừa giúp các rạp xiếc có thể hoạt động, vừa giúp làm xoa diệu làn sóng kêu gọi ngừng lạm dụng thú vật đang phổ biến rộng khắp thế giới. Rạp xiếc Ronnacalli được thành lập vào năm 1976, sau đó họ bắt đầu dần loại bỏ động vật ra khỏi các chương trình biểu diễn của mình từ những năm 1990. Đến năm 2018, rạp xiếc này hoàn toàn không sử dụng động vật nữa, thay vào đó họ đã ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D để khán giải có thể xem được hình ảnh biểu diễn của các loài vật 360 độ.
Để làm được điều này, rạp đã phải trang bị 11 máy chiếu chất lượng cao. Không chỉ dừng lại việc chiếu hình động vật, nhờ sự thiên biến vạn hoá của công nghệ, họ có thể truyền tải bất cứ trải nghiệm thị giác nào mà họ muốn người xem được nhìn thấy. Có thể là một đàn ngựa đang phi nước đại, một chú voi đang đứng bằng hai chân hay thậm chí là một con cá khổng lồ đang bơi trong nước.
Roncalli là một trụ cột trong làng giải trí đại chúng, một trong những rạp xiếc tên tuổi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các rạp xiếc nói chung đang dần gặp khó khăn trong những năm gần đây. Người ta dần hào hứng hơn với các trò chơi điện tử, phim ảnh, truyện tranh mà không còn bỏ ra thời gian để đi xem xiếc nữa. Chi phí để vận hành một đoàn xiếc thì lại tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, việc kêu gọi loại bỏ các loài vật ra khỏi chương trình biểu diễn vì tính nhân văn cũng đã khiến cho không ít rạp xiếc gặp khó khăn.
Nhiều báo cáo liên quan đến sự lạm dụng và tàn ác của con người với thú vật đã làm cho không ít rạp xiếc bị tổn hại về mặt danh tiếng. Tại Mỹ, các nhóm hoạt động như PETA đã bỏ ra nhiều năm trời để tìm cách đàn áp rạp xiếc Ringling Bros. và Barnum & Bailey. PETA đã tạo ra nhiều chiến dịch và vụ kiện khiến cho các rạp này gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức.
Đến năm 2015, rạp Ringling đã quyết định loại bỏ những chú voi ra khỏi kế hoạch biểu diễn của mình. Tuy nhiên, điều này lại tiếp tục làm cho doanh thu của rạp bị suy giảm thêm. Họ lâm vào tình cảnh tiến không được lùi cũng không xong vì một bộ phận người cảm thấy thật vọng khi không còn thấy voi, nhưng một bộ phận khác lại tiếp tục phản đối và yêu cầu nên giải phóng cả những chú ngựa, hổ, sư tử,… Kết quả là đến năm 2017, rạp Ringling và Barnum & Bailey đã phải đóng cửa sau 146 năm hoạt động.
Hiện nay, đã có bảy bang và 149 thành phố/thị trấn/quận của Mỹ đã thực hiện các hạn chế trong việc sử dụng động vật hoang dã trong các rạp xiếc. Trên quy mô toàn cầu, được biết cũng đã có khoảng 40 quốc gia cũng đã đặt ra hạn chế tương tự.
Việc làm của rạp Roncalli là rất hay, vừa thổi thêm hương vị mới và những rạp xiếc truyền thống, vừa có thể bảo tồn được những loài động hoang dã. Mọi thứ chỉ cần ứng dụng thêm một chút công nghệ là được.
Theo Smithsonianmag