Từ năm 2018, Apple bắt đầu sử dụng các con chip bảo mật T2 để mã hóa thiết bị, ngoài việc giúp hạn chế kẻ gian tấn công, cướp dữ liệu trong máy thì T2 còn đóng một số vai trò khác như quản lý các thành phần khởi động, bộ điều khiển cho SSD. T2 đóng vai trò cực kỳ thiết yếu trong việc quản lý dữ liệu sinh trắc học TouchID cũng như mã hóa dữ liệu, giúp máy tính không thể bị reset hay cài đặt lại cho dù có bị mất cắp.
Bên cạnh tác dụng tốt đó thì T2 cũng gây ra một tác dụng phụ cho thị trường MacBook cũ, đó là việc người dùng buộc phải gỡ máy khỏi Find My hoặc sử dụng chương trình trợ giúp xóa dữ liệu của Apple trước khi bán/cho đi, nếu không chiếc máy đó sẽ không thể cài đặt lại, cũng không thể sử dụng được. Có một số hacker nói rằng họ có thể can thiệp vào các máy sử dụng T2 nhưng không thể làm gì với những máy sử dụng chip Apple Silicon, vì tính năng bảo mật của T2 được tích hợp trực tiếp vào chip và bo mạch chủ, đồng nghĩa với toàn bộ mainboard của chiếc máy này xem như bỏ.
Theo lẽ thường, bạn sẽ nói người ta chỉ cần liên hệ với chủ sở hữu ban đầu là được đúng không, nhưng mọi việc không hề đơn giản như thế. Rất nhiều chủ nhân củ của các máy tính đó là trường học hay công ty, những người mua số lượng lớn từ Apple và gần như không bao giờ phản hồi khi nhận được yêu cầu hỗ trợ. Hệ quả là những chiếc máy rất tốt, vẫn có thể sử dụng được đó thường bị “rã xác” cho mục đích sửa chữa.
Hơn thế nữa, kể cả khi chiếc máy đó được “hack" để vượt qua hệ thống của Apple, nó cũng trở thành một thiết bị không chính thống và “xét về mặt đạo đức là không thể bán được trong môi trường bán lẻ", anh John Bumstead, chủ sở hữu cửa hàng RDKL INC cho biết.
Anh Bumstead cho biết tình hình sẽ tiếp tục tệ hơn trong thời gian tới, vì thông thường các công ty ở Mỹ sẽ nâng cấp máy cho nhân viên sau mỗi 3 năm. Ở thời điểm này, các máy 2018 2019 đang được thanh lý nhưng sắp tới sẽ là các máy M1 của 2020.
Cách thức tốt nhất hiện tại của những nhà bán lẻ máy cũ là nếu họ xác định được chiếc máy đó là máy mua lại hợp pháp, không phải là máy ăn cắp, họ có thể đăng nhập vào tài khoản Apple, điền số serial và các thông tin cần thiết của máy đó để Apple yêu cầu mở khóa. Khi này, nếu Apple thấy ổn họ có thể mở khóa hoặc liên hệ chủ sở hữu cũ để xác minh. Thông thường, nếu không ai “phàn nàn” gì thì thiết bị sẽ được mở khóa sau 30 ngày.
Tham khảo: Vice
Bên cạnh tác dụng tốt đó thì T2 cũng gây ra một tác dụng phụ cho thị trường MacBook cũ, đó là việc người dùng buộc phải gỡ máy khỏi Find My hoặc sử dụng chương trình trợ giúp xóa dữ liệu của Apple trước khi bán/cho đi, nếu không chiếc máy đó sẽ không thể cài đặt lại, cũng không thể sử dụng được. Có một số hacker nói rằng họ có thể can thiệp vào các máy sử dụng T2 nhưng không thể làm gì với những máy sử dụng chip Apple Silicon, vì tính năng bảo mật của T2 được tích hợp trực tiếp vào chip và bo mạch chủ, đồng nghĩa với toàn bộ mainboard của chiếc máy này xem như bỏ.
Theo lẽ thường, bạn sẽ nói người ta chỉ cần liên hệ với chủ sở hữu ban đầu là được đúng không, nhưng mọi việc không hề đơn giản như thế. Rất nhiều chủ nhân củ của các máy tính đó là trường học hay công ty, những người mua số lượng lớn từ Apple và gần như không bao giờ phản hồi khi nhận được yêu cầu hỗ trợ. Hệ quả là những chiếc máy rất tốt, vẫn có thể sử dụng được đó thường bị “rã xác” cho mục đích sửa chữa.
Hơn thế nữa, kể cả khi chiếc máy đó được “hack" để vượt qua hệ thống của Apple, nó cũng trở thành một thiết bị không chính thống và “xét về mặt đạo đức là không thể bán được trong môi trường bán lẻ", anh John Bumstead, chủ sở hữu cửa hàng RDKL INC cho biết.
Anh Bumstead cho biết tình hình sẽ tiếp tục tệ hơn trong thời gian tới, vì thông thường các công ty ở Mỹ sẽ nâng cấp máy cho nhân viên sau mỗi 3 năm. Ở thời điểm này, các máy 2018 2019 đang được thanh lý nhưng sắp tới sẽ là các máy M1 của 2020.
Cách thức tốt nhất hiện tại của những nhà bán lẻ máy cũ là nếu họ xác định được chiếc máy đó là máy mua lại hợp pháp, không phải là máy ăn cắp, họ có thể đăng nhập vào tài khoản Apple, điền số serial và các thông tin cần thiết của máy đó để Apple yêu cầu mở khóa. Khi này, nếu Apple thấy ổn họ có thể mở khóa hoặc liên hệ chủ sở hữu cũ để xác minh. Thông thường, nếu không ai “phàn nàn” gì thì thiết bị sẽ được mở khóa sau 30 ngày.
Tham khảo: Vice