Razer đã vừa ra mắt Viper 8K - phiên bản có polling rate cao đến 8000 Hz của dòng Viper, gấp 8 lần mốc tiêu chuẩn của chuột chơi game hiện tại vẫn ở 1000 Hz.
Phiên bản Viper 8K không có nhiều thay đổi về thiết kế so với Viper thường, vẫn là chuột đối xứng, hướng tới nhóm game thủ chuyên nghiệp hay người dùng muốn chơi game nghiêm túc. Giá bán của Viper 8K vẫn ở mức 79 USD nhưng bên trong con chuột có nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Đầu tiên là công nghệ HyperPolling 8000 Hz. Polling Rate là tần số mà chuột báo cáo dữ liệu với máy tính, tiêu chuẩn công nghiệp hiện tại là 1000 Hz tức mỗi giây chuột sẽ báo vị trí của trỏ chuột 1000 lần, từ đó độ trễ nhập liệu tức từ khi một hành động của chuột đến hành động hiển thị trên màn hình sẽ ở 1 ms. Với 8000 Hz thì mỗi giây chuột sẽ báo vị trí 8000 lần, độ trễ giảm đi còn 0,125 ms. Để có thể đẩy Polling Rate lên cao hơn thì Viper 8K được trang bị vi điều khiển USB tốc độ cao thiết kế dành riêng.
Việc đưa Polling Rate lên mức 8000 Hz rất có lợi đối với những chiếc màn hình tốc độ quét cao. Độ trễ giữa lần báo cáo vị trí mới nhất của chuột và tốc độ render khung hình của màn hình sẽ giảm đi đáng kể so với 1000 Hz, từ đó chuyển động của chuột sẽ mượt mà hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên, Polling Rate cũng đòi hỏi CPU phải đủ mạnh để có thể thu nhận và xử lý dữ liệu vị trí liên tục từ chuột, anh em cần lưu ý điều này. Qua phần mềm Synapse thì người dùng có thể chỉnh các mức Polling Rate như 500/1000/2000/4000/8000.
Ngoài ra, Viper 8K còn được trang bị switch Razer Optical thế hệ 2, cho cảm giác nhấn tốt hơn, độ bền 70 triệu lần nhấn. Phần còn lại thì Viper 8K không khác biệt so với Viper thường với cảm biến Razer Focus+ độ nhạy tối đa 20.000 DPI, tốc độ 650 IPS, gia tốc 5G. Đáy chuột được trang bị feet bằng PTFE ma sát thấp, độ bền cao và dĩ nhiên nó vẫn có đèn RGB Razer Chroma. Trọng lượng của Viper 8K là 71 g, nặng hơn 2 g so với Viper tiêu chuẩn.
Theo: Razer
Phiên bản Viper 8K không có nhiều thay đổi về thiết kế so với Viper thường, vẫn là chuột đối xứng, hướng tới nhóm game thủ chuyên nghiệp hay người dùng muốn chơi game nghiêm túc. Giá bán của Viper 8K vẫn ở mức 79 USD nhưng bên trong con chuột có nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Đầu tiên là công nghệ HyperPolling 8000 Hz. Polling Rate là tần số mà chuột báo cáo dữ liệu với máy tính, tiêu chuẩn công nghiệp hiện tại là 1000 Hz tức mỗi giây chuột sẽ báo vị trí của trỏ chuột 1000 lần, từ đó độ trễ nhập liệu tức từ khi một hành động của chuột đến hành động hiển thị trên màn hình sẽ ở 1 ms. Với 8000 Hz thì mỗi giây chuột sẽ báo vị trí 8000 lần, độ trễ giảm đi còn 0,125 ms. Để có thể đẩy Polling Rate lên cao hơn thì Viper 8K được trang bị vi điều khiển USB tốc độ cao thiết kế dành riêng.
Việc đưa Polling Rate lên mức 8000 Hz rất có lợi đối với những chiếc màn hình tốc độ quét cao. Độ trễ giữa lần báo cáo vị trí mới nhất của chuột và tốc độ render khung hình của màn hình sẽ giảm đi đáng kể so với 1000 Hz, từ đó chuyển động của chuột sẽ mượt mà hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên, Polling Rate cũng đòi hỏi CPU phải đủ mạnh để có thể thu nhận và xử lý dữ liệu vị trí liên tục từ chuột, anh em cần lưu ý điều này. Qua phần mềm Synapse thì người dùng có thể chỉnh các mức Polling Rate như 500/1000/2000/4000/8000.
Ngoài ra, Viper 8K còn được trang bị switch Razer Optical thế hệ 2, cho cảm giác nhấn tốt hơn, độ bền 70 triệu lần nhấn. Phần còn lại thì Viper 8K không khác biệt so với Viper thường với cảm biến Razer Focus+ độ nhạy tối đa 20.000 DPI, tốc độ 650 IPS, gia tốc 5G. Đáy chuột được trang bị feet bằng PTFE ma sát thấp, độ bền cao và dĩ nhiên nó vẫn có đèn RGB Razer Chroma. Trọng lượng của Viper 8K là 71 g, nặng hơn 2 g so với Viper tiêu chuẩn.
Theo: Razer