Đây là review về Nokia 105 (2017) sau 4 năm sử dụng của mình. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Đây là mẫu máy 105 (sản xuất năm 2017), bản 1 SIM (2G), là điện thoại nghe gọi cơ bản của Nokia. Mình mua hồi năm 2018 để mẹ mình dùng, do mẹ mình đã lớn tuổi (60 tuổi), mắt yếu, không thể dùng smartphone và cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn, chỉ chủ yếu để nghe gọi.
Một số thông tin khác về sản phẩm:
- Màn hình 1.8 inch 65000 màu
- Pin Li-Ion 800mAh, cổng sạc microUSB
- Jack cắm tai nghe 3.5mm
Thông tin chung về Nokia 105 (2017) sau 4 năm sử dụng:
Đây là mẫu máy 105 (sản xuất năm 2017), bản 1 SIM (2G), là điện thoại nghe gọi cơ bản của Nokia. Mình mua hồi năm 2018 để mẹ mình dùng, do mẹ mình đã lớn tuổi (60 tuổi), mắt yếu, không thể dùng smartphone và cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn, chỉ chủ yếu để nghe gọi.
Một số thông tin khác về sản phẩm:
- Màn hình 1.8 inch 65000 màu
- Pin Li-Ion 800mAh, cổng sạc microUSB
- Jack cắm tai nghe 3.5mm
- Tích hợp đài FM (cần có tai nghe làm ăn-ten)
- Danh bạ lưu tối đa được 2000 số
- Tích hợp 1 đèn pin mini ở đỉnh máy
Những thứ mình thích
**************************************
Mọi người bấm vào "xem thêm ảnh" rồi bấm tiếp từng hình để xem chi tiết nhé
**************************************
- 1. Nhỏ gọn, nhẹ Kích thước của máy chỉ lớn hơn gấp 1.5 lần một chiếc thẻ ATM nên rất thuận tiện để mang theo bên người
- 2. Rất bền Trong quá trình sử dụng, mẹ mình có làm rơi máy 5-7 lần, 1 lần bị cháu mình nhúng máy vô thùng nước làm...tàu ngầm. Nhưng lần đó mình chỉ tháo bung máy ra, lau chùi khô ráo, rồi phơi nắng vài tiếng. Sau đó lắp lại thì mọi thứ vẫn bình thường. Vỏ của máy sau nhiều năm vẫn khá tốt, bàn phím bấm vẫn còn rất nhạy và êm.
- 3. Pin: tốt Mẹ mình nghe gọi ít (tầm 10 phút/tuần), máy vẫn cho chế độ chờ tầm 5-7 ngày mới phải sạc lại. Nhược điểm là máy dùng sạc MicroUSB nên khá khó khăn cho người già khi cắm sạc. Mình khắc phục bằng cách dán một mẫu giấy trắng ở đầu dây sạc. Sau đó dặn mẹ mình là cắm sao mặt có giấy trắng cùng phía với mặt trước máy là được. Mẹo này khá hiệu quả.
- 4. Loa ngoài cũng chính là loa thoại của máy Thiết kế này đem lại khá nhiều tiện lợi cho người lớn tuổi. Trong trường hợp họ cần nghe rõ hơn, chỉ cần bật loa ngoài rồi áp tai vào mặt trước điện thoại như bình thường. Không phải xoay ra mặt sau như một số mẫu Nokia nghe gọi trước đó (có loa ngoài ở mặt sau)
- 5. Giao diện của máy khá dẫ dùng với người lớn tuổi Điểm yếu là màn hình hơi nhỏ, độ sáng cũng chỉ tương đối. Khi ở môi trường độ sáng cao sẽ khó quan sát và sử dụng. Danh bạ của máy cũng không gán được hình đại diện (có sẵn trong máy) như mẫu Nokia 1208 mẹ mình dùng trước đây. Mình khắc phụ bằng cách thêm vào dấu "*" và gán nhạc chuông riêng cho những danh bạ quan trọng để mẹ mình dễ phân biệt.
Những thứ mình không thích
- Không có 3G, nên khi sóng 2G bị cắt, chiếc máy này sẽ không còn nghe gọi được.
- Không có tính năng ghi âm để người lớn tuổi có thể nghe lại thông tin cuộc gọi khi cần.
Tất nhiên với mức giá trên, chúng ta cũng không thể yêu cầu 2 điều trên.
Quảng cáo
Nên mua hay không?
Theo quan điểm cá nhân mình thì không nên mua vì:
- Máy không có 3G, sắp tới khi sóng 2G bị tắt thì chiếc máy này sẽ không thể thực hiện nghe gọi được.
- Máy sản xuất từ năm 2017 nên hiện tại sẽ rất khó tìm linh kiện thay thế sửa chữa khi có hỏng hóc.
Xin cám ơn tất cả anh chị em đã đọc bài của mig và ủng hộ mig trong suốt thời gian qua.
Chúc mọi người tháng này sẽ giật được quà nhé