Đây là review về Tai nghe Over-ear đầu tiên từ nhà Ugreen - Hitune Max3 của mình. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Bạn sẽ không quá lạ lẫm với thương hiệu Ugreen này bởi đây là một trong những thương hiệu chuyên làm về cáp sạc, cáp chuyển đổi, HUB, phụ kiện khá nổi tiếng. Riêng về mảng âm thanh thì họ mới chỉ tung ra một vài sản phẩm và theo mình đánh giá là ở mức ổn, không quá tệ - thậm chí tốt là đằng khác ! tai nghe mình sắp review dưới đây cũng không phải ngoại lệ.
Điểm cộng :
1. Thiết kế sang trọng, cảm giác đeo nhẹ nhàng
2. Chất âm bùng nổ với lượng bass dồi dào, chắc nịch, phù hợp với các dòng nhạc sôi động, edm.
3. Pin trâu lên đến 60hrs
Thông tin chung về Tai nghe Over-ear đầu tiên từ nhà Ugreen - Hitune Max3
Bạn sẽ không quá lạ lẫm với thương hiệu Ugreen này bởi đây là một trong những thương hiệu chuyên làm về cáp sạc, cáp chuyển đổi, HUB, phụ kiện khá nổi tiếng. Riêng về mảng âm thanh thì họ mới chỉ tung ra một vài sản phẩm và theo mình đánh giá là ở mức ổn, không quá tệ - thậm chí tốt là đằng khác ! tai nghe mình sắp review dưới đây cũng không phải ngoại lệ.
Điểm cộng :
1. Thiết kế sang trọng, cảm giác đeo nhẹ nhàng
2. Chất âm bùng nổ với lượng bass dồi dào, chắc nịch, phù hợp với các dòng nhạc sôi động, edm.
3. Pin trâu lên đến 60hrs
4. Các tính năng 3D Spartial và Auto Head hữu dụng, không phải để trưng cho đẹp.
5. Hỗ trợ Hires - Audio
Điểm trừ:
1. Không có app đi kèm để tuỳ chỉnh EQ cho phù hợp đôi tai từng người.
2. Vì mang trong mình thiết kế mới nên Chỉ có xếp gấp lại tai nghe theo chiều ngang (kể cả Sony WH-1000XM5 cũng mắc lỗi này)
Những thứ mình thích
1. Thiết kế
Ngay từ lúc mới thấy thì mình đã ưng cái bụng ngay kiểu thiết kế này rồi, Sờ tay lên sẽ có lớp phủ nhung lên toàn bộ phần gọng với earcup, sờ rất sướng tay, không để lại dấu vân tay, có thể lau chùi dễ dàng nếu bám bụi.
Với khối lượng tai nghe theo nsx công bố là 287gram, cảm giác đeo tiếp tục là điểm cộng lớn cho sản phẩm này. Mình đã sử dụng để cày phim Endgame liên tục 3 tiếng đồng hồ mà vẫn cảm thấy thoái mái, không chút khó chịu nào.
Quảng cáo
2. Các tính năng đặc biệt.
Tính năng 3D Spartial Sound và Auto Head detection và ANC là 3 điểm nhấn ăn tiền của Max3.
Với 3D Spartial Sound phù hợp nhất là dùng để xem phim, tuy cái 3D của Max3 chưa ngon lắm nhưng với tầm giá 2 triệu thì mình không thể nào đòi hỏi gì hơn.
Còn Auto Head detection của Max3 sử dụng lực ép lên tai trên earpad nên đòi hỏi các bạn phải đeo thật fit để kích hoạt tính năng này.
ANC khi dùng trong điều kiện trong quán cafe đông người có thể đạt hiệu quả triệt tiêu lên đến 90% tiếng ồn, nếu lấy Sony WH-1000XM5 làm chuẩn chung thì Max3 đạt 8/10.
3. Chất âm
Quảng cáo
Cuối cùng là về chất âm nếu bạn nào là basshead, chuyên quẩy, nghe edm, dance thì đây là chiếc headphone dành cho bạn. Còn những dòng nhạc khác vẫn có thể đáp ứng được nhưng chỉ ở mức vừa đủ.
Những thứ mình không thích
Hai điểm chê duy nhất ở thời điểm hiện tại là không có app đi kèm để tinh chỉnh EQ và vì thiết kế mới nên Không thể gấp gọn lại như các dòng tai nghe khác.
Nên mua hay không?
Với tầm giá 2tr sở hữu những ưu điểm và tính năng cao cấp như thế này theo mình đó là ở mức hời so với thực tế Max3 mang lại.
Thiết kế trau chuốt bóng bẩy cũng là một điểm cộng khác để người dùng quan tâm hơn không chỉ riêng về Max3 và quan tâm về mảng âm thanh nói chung đến từ nhà Ugreen.