Một vụ kiện giữa Nokia và RIM ở Thụy Điển đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Nokia, theo đó RIM, nhà sản xuất các điện thoại BlackBerry buộc phải ký kết một hợp đồng bản quyền với Nokia nếu không muốn điện thoại của họ bị cấm bán ở các quốc gia liên quan. Được biết bản quyền mà RIM vi phạm với Nokia liên quan đến kết nối WLAN (WiFi) và tất cả các thiết bị mà RIM đang bán đều hỗ trợ kết nối này, từ tablet đến điện thoại. Ngoài Thụy Điển, Nokia còn nộp đơn kiện ở Mỹ, Anh và Canada để bảo đảm quyền lợi của họ. Cả Phần Lan, Thụy Điển, Mỹ và Canada đều là các thành viên của hiệp ước trọng tài quốc tế New York Convention 1958, do vậy phán quyết này cũng sẽ có hiệu lực ở các quốc gia trên.Được biết RIM và Nokia đã ký một thỏa thuận bản quyền chéo liên quan tới mạng di động vào năm 2003, thỏa thuận này sau đó được sửa đổi vào 2008 nhưng lại không bao gồm các bằng sáng chế liên quan tới WLAN. RIM đã nộp đơn lên trọng tài quốc tế xin mở rộng các bằng sáng chế trong thỏa thuận 2008 vào năm 2011 nhưng tổ chức này lại đưa ra những phán quyết chống lại công ty Canada. Trong tình cảnh RIM đang nỗ lực thúc đẩy BB 10 ra mắt thì họ gần như bị ép buộc phải ký một thỏa thuận trả tiền cho Nokia vì nếu thua, BBX có thể bị chết ngay từ khi chưa kịp ra mắt.
Với Nokia, chiến thắng này sẽ tạo điều kiện cho họ có tiền để tiếp tục đầu tư cho Windows Phone. Mỗi năm các thỏa thuận bản quyền mang lại cho hãng Phần Lan khoảng 650 triệu đô la Mỹ.