RIM tiếp tục cân nhắc phương án cấp bản quyền BB10, sẽ phát triển thiết bị tham chiếu

babybungbu
2/8/2012 22:21Phản hồi: 46
RIM tiếp tục cân nhắc phương án cấp bản quyền BB10, sẽ phát triển thiết bị tham chiếu

Việc Research in Motion cân nhắc khả năng cấp bản quyền hệ điều hành BlackBerry 10 (BB10) cho các nhà sản xuất phần cứng khác thật ra không mới. Ngay từ khi tiếp nhận chiếc ghế điều hành cao nhất, CEO Thorstein Heins đã đôi lần đề cập đến phương án này, như một chiến lược nhằm tạo đà cho sự phục hồi của RIM. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ Telegraph, vị giám đốc điều hành đã tiết lộ thêm nhiều thông tin thú vị liên quan đến chiến lược phổ biến nền tảng BB10 ra thị trường.

Trước tiên, Thorstein nhắc lại lời tuyên bố trước đây của ông rằng tình trạng tài chính của RIM vẫn ổn, và bản thân RIM vẫn đi đúng hướng. Ông cho biết hiện "RIM đang làm việc với các chuyên gia tài chính để đánh giá kết quả của phương án cấp bản quyền hệ điều hành BB10". Theo Thorstein, RIM đang ở trong thời điểm chuyển giao quan trọng, khi mà nhu cầu về một nền tảng mới là sống còn đối với sự phát triển của công ty. Vấn đề của RIM nằm ở chỗ hãng thiếu một cú hích cần thiết. "Chúng tôi không có nguồn lực dồi dào như Microsoft...chúng tôi chỉ có một lần đặt cược duy nhất, vì thế chúng tôi muốn nó phải thật thành công. RIM không muốn có những bước đi dở dở ương ương để rồi không tới đâu cả", trích phát biểu của Thorstein.

Một hệ điều hành có hay, có tốt đến mấy, nếu không có thật nhiều phần cứng sử dụng nó thì cũng chỉ là một sản phẩm thất bại. Khác với Microsoft, vốn chỉ phát triển phần mềm, RIM hiện tại đang phải tự sản xuất cả phần mềm lẫn phần cứng. Thorstein thừa nhận RIM hụt hơi khi phải "2 tay 2 súng" như thế này. "Chúng tôi không có tính kinh tế nhờ quy mô để cạnh tranh với các đối thủ có thể cho ra đời 60 sản phẩm/năm. Chúng tôi phải khác biệt hóa, và phát triển một nền tảng có tính tập trung cao. Để cung cấp BB10 tới tay người tiêu dùng tốt hơn, RIM có thể sẽ phải nhờ đến một đối tác có lợi thế về chi phí hơn chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi có trong tay một số phương án, và quá trình đánh giá đang được thực hiện".

Khả năng cấp bản quyền phần mềm cho BB10 càng tăng cao hơn khi Thorstein cho biết RIM có thể sản xuất các sản phẩm tham chiếu cho đối tác có quan tâm trong tương lai. "Một trong những khả năng là chúng tôi sẽ phát triển các hệ thống tham chiếu, gồm phần mềm và phần cứng được tối ưu hóa. Sau đó, chúng tôi sẽ cấp bản quyền các thiết kế này, để cho các nhà sản xuất khác phát triển phần cứng theo hướng phù hợp với sản phẩm tham chiếu. Kế hoạch này có thể được áp dụng cho dòng BlackBerry hay những sản phẩm khác được phát triển trên nền tảng BlackBerry".

Một vấn đề không kém phần quan trọng khác, theo nhận định của Thorstein, là "không bỏ rơi khách hàng". Người dùng sản phẩm của RIM đang phải kiên nhẫn với các dòng thiết bị BlackBerry 7 đến đầu năm sau, khi BB10 chính thức được cung cấp ra thị trường.

Nguồn: SlashGear
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hyper But
TÍCH CỰC
12 năm
Cứ như bác Apple nhờ thằng khác làm phần mềm, mình thì tập trung nghiên cứu và phát triển phần mềm là good rồi. chúc RIM sớm trở lại
KySiRong
TÍCH CỰC
12 năm
@Hyper But Đề nghị đọc và suy nghĩ lại.
Apple thiết kế cả cứng và mềm. Còn sản xuất thì thằng nào chẳng ra nước ngoài gia công.
Danamuan
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Hyper But Không hẳn vậy đâu bạn, Apple chỉ thuê đối tác lắp ráp phần cứng. Thực ra là cả phần cứng và phần mềm đều do Apple thiết kế cả thôi. Và hiện nay hình như chỉ có mỗi Apple là làm tốt điều này. Rim một thời thành công như thế là do độc quyền khép kín về thiết kế các dòng máy Blackberry nhưng giờ khó khăn cũng là do điều đó, phát triển quá chậm chạp nên mất dần khả năng cạnh tranh với sản phẩm khác. Dần dẫn các hãng cũng phải liên kết để tồn tại, như Nokia chẳng hạn.
@KySiRong Bác nói chuẩn, bác trên suy nghĩ "thiếu chín chắn quá"!
hãy đợi đấy
có thể chuyển sang kinh doanh dịch vụ chứ không cần thiết phải kinh doanh phần cứng
có những trang web cho rao bán, đăng ký miễn phí nhưng họ sẽ thu hút được số lượng view đông vì miễn phí nhưng sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo hoặc các dịch vụ khác
cũng có những trang phải thuê hàng năm
có thể sẽ cho thuê BB10 hoặc có thể cho miễn phí cũng chưa hẳn là xấu
Cấp đi cũng được, cho nó nhanh phổ biến. Nền tảng hay rồi, cộng thêm nhiều ý tưởng thiết kế và thêm nhiều ứng dụng đặc trưng cho từng hãng nữa sẽ mang lại nhiều màu sắc hơn cho nền tảng BB10.
vanda307
ĐẠI BÀNG
12 năm
Giống như bác Microsoft vẫn kiếm tiền được từ Android đó thôi dù không sản xuất phần mềm lẫn phần cứng đối với Android.
phuongdmp
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chắc rồi RIM cũng trở lại thôi. Mình tin điều này vì trông mặt anh Thorstein Heins trông sáng sủa và thông minh lắm, không đần đần như CEO Elop của Nokia
Rim bảo fan kiên nhẫn...Nói thật,những ng yêu RIM ko kiên nhẫn đến tận hôm nay thì RIM đã chẳng còn đứng đây mà kêu gọi sự kiên nhẫn của mọi người...Đúng ra phải nói là : khách hàng ko bỏ rơi RIM
😁 sắp loạn bb10 đến nơi rồi:D
Như vậy có khi lại hay nhiều lựa chọn cho ntd và có thêm nhiều người cung cấp phần mềm cho bb10 và RIM giải quyết được điểm yếu về vấn đề này :p
:D Nokia chạy BB10 :D
d7293
CAO CẤP
12 năm
@Nokfev Nokia vs RIM 😃
@d7293 Như thế thì mới là đũa một đôi 😁
Nếu như vậy thì Sau này thế nàocũng có điện thoại SamSung chạy BB10
RangBabi
ĐẠI BÀNG
12 năm
Theo mình là không nên. Phải giữ bản sắc của RIM chứ.
mr_namlong
ĐẠI BÀNG
12 năm
chán gét nhất mấy vụ bản quyền này, làm công nghệ chậm phát triển.
Theo mình đoán sau này không chừng BB bị Samsung hoặc Google mua lại !
Dù chưa sài BB bjo nhưng cũng chúc RIM sớm trở lại 😁
Hy vọng RIM sớm quay trở lại. 😃
đã có android và WP bán bản quyền rồi, RIm có bán bản quyền BB10 cũng chẳng hãng nào mặn mà , tự làm tự ăn là nhanh nhất , cũng lắm bán mấy bản quyền sáng chế thôi
RIM đang muốn giống Google khi sản xuất điện thoại tham chiếu như Nesux, còn phần mềm thì bán cho các hãng muốn chạy.
cân nhắc hoài là đóng cửa luôn...
rất có thể RIM sẽ không còn trong thời gian tới...nhiều quyết định không rõ ràng từ vị trí lãnh đạo
Nếu khép kín (chưa chắc đã tốt) thì cũng nên cung cấp BBM cho các hãng phát triển. Còn nếu cung cấp toàn bộ bản quyền BB10 thì cũng nên lựa trọn đối tác thật sự mạnh như SS, HTC, LG để tránh phân mảnh vụn. Mấy máy rẻ tiền của TQ mà cũng chạy BB10 thì mất chất quá lại hoá ănroi ah?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019