Sự phối hợp giữa đại học RMIT, Úc và công ty khởi nghiệp về y tế có tên Jesse Medical đã đem lại 1 phương pháp tầm soát mới dành cho việc phát hiện sớm các nguy cơ 1 người có thể bị mắc bệnh liệt rung Parkinson hay không.
Theo số liệu hiện tại thì trên thế giới có khoảng hơn 10 triệu người đang phải sống chung với căn bệnh này, và theo thời gian khi dân số lão hóa chắc chắn số người bị căn bệnh này sẽ dần tăng lên. Các phác đồ điều trị hiện tại thường sẽ chỉ có tác dụng tốt nếu được sử dụng vào giai đoạn sớm, nhưng có 1 vấn đề là khi mà 1 bệnh nhân có các dấu hiệu hay triệu chứng rõ ràng của bệnh thì thường là đã có khá nhiều tế bào não bị các tổn thương không thể chữa được nữa rồi. Chính vì thế nên việc tìm các dấu hiệu sớm, trước cả khi có các triệu chứng đặc thù là rất quan trọng.
Với bộ tầm soát mới của RMIT họ tin tưởng rằng sẽ "bắt" được bệnh ở giai đoạn đầu, ngoài ra bộ tầm soát này còn có thể được sử dụng trong quá trình đã phát bệnh để có hướng điều trị phù hợp hơn. Về chi tiết thì sản phẩm này bao gồm 1 bộ các bài thực hành nhắm vào độ chính xác của 1 người khi sử dụng và điều khiển các cơ trên cơ thể mình trong các bài test và các hoạt động thường ngày. Ngay sau khi hoàn thành bộ test 7 bài từ viết chữ, viết thuộc lòng, vẽ vòng tròn... thì dữ liệu sẽ được chuyển lên mạng và kết quả sẽ được đánh giá theo thời gian thực để xem người đó có nguy cơ gì không.
Theo nhóm nghiên cứu sản phẩm sàng lọc của họ cho ra kết quả chính xác đến 93%, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm lâm sàng tại Úc và Trung Quốc vào giữa năm 2020 và theo dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào năm 2022.
Theo số liệu hiện tại thì trên thế giới có khoảng hơn 10 triệu người đang phải sống chung với căn bệnh này, và theo thời gian khi dân số lão hóa chắc chắn số người bị căn bệnh này sẽ dần tăng lên. Các phác đồ điều trị hiện tại thường sẽ chỉ có tác dụng tốt nếu được sử dụng vào giai đoạn sớm, nhưng có 1 vấn đề là khi mà 1 bệnh nhân có các dấu hiệu hay triệu chứng rõ ràng của bệnh thì thường là đã có khá nhiều tế bào não bị các tổn thương không thể chữa được nữa rồi. Chính vì thế nên việc tìm các dấu hiệu sớm, trước cả khi có các triệu chứng đặc thù là rất quan trọng.
Với bộ tầm soát mới của RMIT họ tin tưởng rằng sẽ "bắt" được bệnh ở giai đoạn đầu, ngoài ra bộ tầm soát này còn có thể được sử dụng trong quá trình đã phát bệnh để có hướng điều trị phù hợp hơn. Về chi tiết thì sản phẩm này bao gồm 1 bộ các bài thực hành nhắm vào độ chính xác của 1 người khi sử dụng và điều khiển các cơ trên cơ thể mình trong các bài test và các hoạt động thường ngày. Ngay sau khi hoàn thành bộ test 7 bài từ viết chữ, viết thuộc lòng, vẽ vòng tròn... thì dữ liệu sẽ được chuyển lên mạng và kết quả sẽ được đánh giá theo thời gian thực để xem người đó có nguy cơ gì không.
Theo nhóm nghiên cứu sản phẩm sàng lọc của họ cho ra kết quả chính xác đến 93%, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm lâm sàng tại Úc và Trung Quốc vào giữa năm 2020 và theo dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào năm 2022.
Tham khảo RMIT