Fuchsia là hệ điều hành được Google phát triển không dựa trên nhân Linux như Android. Google lần đầu ra mắt nó vào tháng 8 năm ngoái và mãi tới hôm nay chúng ta mới thấy một vài giao diện đầu tiên của OS. Với tên gọi Armadilo, giao diện này có vẻ như sẽ xài cho smartphone và tablet, nó sử dụng các thẻ thông tin (card) là nền tảng cơ bản, mỗi app hay mỗi thành phần của app sẽ nằm trong một thẻ khác nhau. Bạn có thể di chuyển các thể để xem thông tin sao cho tiện nhất, và khi lên tablet hay PC thì bạn sẽ có nhiều không gian hơn để sắp xếp các thẻ (giống như sắp xếp window hiện tại) và thậm chí là phân tab, phân màn hình để chạy đa nhiệm. Có vẻ như Google đã tích hợp xong Google Now hay Google Assistant vào hệ điều hành này.
Mà giao diện anh em đang coi trong bài này ở đâu ra? Trang Arstechnica phát hiện Armadilo được viết bằng Flutter SDK, một công cụ phát triển app đa nền tảng của Google nên họ mới dùng mã nguồn và compile lại thành một app Android và chạy thử. Tất nhiên khi ra mắt chính thức thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Armadilo trên một thiết bị Fuchsia đúng nghĩa.
Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ kế hoạch của hãng với Fuchsia sẽ là gì. Trước đây Google từng nói họ làm Fuchsia chủ yếu dành cho thiết bị Internet of Things, tức là những món đồ gia dụng, máy móc công nghệ, nói chung là các vật muốn giao tiếp và kiểm soát qua Internet. Nhưng Google cũng để mở khả năng áp dụng nó cho smartphone và PC nữa. Khi mà Android đang quá mạnh như hiện nay ở mobile còn máy tính đã có Chrome OS, việc đưa Fuchsia vào mảng di động không có nhiều ý nghĩa lắm nên IoT có lẽ vẫn sẽ là trọng tâm. Giao diện nói trên vẫn có thể scale ra để xài cho TV hay thu gọn lại để dùng trên màn hình nhỏ nhỏ của một cái tủ lạnh thông minh, cũng không vấn đề gì.
Từ ngày 17 đến ngày 19 Google sẽ tổ chức sự kiện Google I/O 2017, nhiều khả năng chúng ta sẽ được nghe thêm về Fuchsia tại đây.