Robot điều khiển bằng AI thay lốp xe nhanh gấp đôi con người

MinhTriND
22/5/2023 8:36Phản hồi: 29
Robot điều khiển bằng AI thay lốp xe nhanh gấp đôi con người
Công nghệ thay lốp đến từ RoboTire (công ty có trụ sở tại Michigan, Mỹ) vận hành dựa vào trí tuệ nhân tạo có thể thay 4 lốp của xe hơi chỉ trong vòng 23 phút, nhanh hơn gấp 2 lần so với con người. Lưu ý so sánh ở đây là so với việc thay lốp ở các tiệm sửa xe thông thường, không phải so với 1 đội thay lốp chuyên nghiệp ở những đội đua xe.

https://fb.watch/kGUI76xdR2/

Robotire | Video of our Robotire system in action at out Creamery...

Video of our Robotire system in action at out Creamery location.
facebook.com


Hệ thống này bao gồm 2 cánh tay robot với khả năng di chuyển theo 6 trục. Đây là loại mà các nhà sản xuất ô tô vẫn hay sử dụng trên dây chuyền lắp ráp, với khả năng nâng vật nặng. Hệ thống của RoboTire tích hợp AI, sử dụng camera để quét bánh xe và ghi lại vị trí của bánh xe cũng như loại chốt. Sau khi quét xong, các cánh tay này lần lượt tháo ốc, sau đó tháo bánh xe ra rồi đưa lốp hoặc bánh xe mới vào để thay thế.

RoboTire-2.jpg

Hiện tại, toàn bộ quá trình vẫn cần có sự giám sát của con người và nhân viên kỹ thuật vẫn cần phải đưa bánh xe đã tháo ra máy thay lốp. Tuy nhiên, thông tin mà RoboTire thu thập được từ các camera được gắn trên thân, chẳng hạn như kích thước hay loại lốp sẽ tự động được chuyển đến máy thay lốp để tiết kiệm thời gian. Và bởi vì có AI, thế nên hệ thống sẽ luôn tự động học hỏi từ các dữ liệu mà nó thu được, từ đó có thể xác định loại lốp cần thay nhanh hơn, chính xác hơn.

Điều mà RoboTire muốn hướng đến trong tương lai đó là 1 giải pháp hoàn toàn tự hành, không cần sự can thiệp của con người nữa. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu có thể sẽ hơi cao, nhưng RoboTire kỳ vọng có thể thu hồi vốn trong vòng 1 năm, giảm sự phụ thuộc vào việc thuê nhân công cũng như rút ngắn thời gian thay lốp hoặc bánh xe.

Nguồn: Carscoops

Xem thêm:

29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Like cho công ty này. Thay lốp xe cũng là công việc không phải quá dễ mà nó làm nhanh hơn con người. Về sau có khi mát xa, bấm huyệt, châm cứu robot làm tốt hơn con người với độ chính xác từng milimet và lực chuẩn từng newton
@bestofstrongman Giống như câu chuyện sau giải phóng, đơn vị làm đường tính chuyện nhập máy đào máy xúc về làm cho nhanh, nhưng cuối cùng không nhập vì sợ hàng trăm người lao động sẽ không có việc làm 🤣
@bestofstrongman Mất việc ng này nhưng tạo ra công việc cho ng khác.cái máy cần rất nhiều người làm nhiều lĩnh vực mới có thể tạo nên.
@thailuc111 Bác bịa ra à, hay nghe phản động nói thế
Macole
ĐẠI BÀNG
một năm
@lucky10000 Tự động hóa ko những mất việc mà còn tạo ra nhiều việc, như cách đây 100 năm xe hơi phải lắp ráp bằng tay ko hề có robot lắp ráp, chỉ những quí tộc, triệu phú mới có cơ hội chạy xe hơi, giờ xe hơi đầy đường.
Ra robot bơm hơi vá ép sắm 1 con về hành nghề mới được
datvn
TÍCH CỰC
một năm
Tưởng thế nào! Vẫn là con người thay lốp, robot chỉ tháo cái bánh xe ra cho người làm mà thôi.
@datvn Mình cũng chẳng hiểu, thay bánh xe chứ thay lốp đâu? Mình 1 năm thay bánh xe 2 lần (lốp mùa đông, mùa hè) mình tự jack xe lên, tự thay cũng tốn có 30p. Tiệm sửa xe thì jack xe lên bằng máy thì thay chỉ có 5p.
@Delete_ducthinh_dn Cũng k hiểu :v
6 8 tháng mình hay đảo lốp 1 lần. Kích từng cái lên mà cũng tầm 30 phút...tiệm nó có máy nâng 1 lần 4 cái mắc mớ gì lâu vậy :v
Ủa mấy cha gần nhà mình thay 1 lopps có 5'
Rồi sẽ nhiều tin tức các cty sa thải nhân viên tính đến con số hàng chục ngàn, người thì ngày một tăng, máy móc ngày một thông minh và hiệu quả hơn con người, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp cả đống. Có những công việc robot khó có thể thay thế con người, nhưng không phải là không thể, mà nếu có thì sẽ rất ít. Nhưng để nói đến thì chi phí nhân công sẽ rẻ hơn rất nhiều so với 1 một con robot, cho nên cũng chưa đến mức robot sẽ thay thế con người sớm đâu.
@gunblack58 Tax thì đánh trên capital gain, ông sài robot làm kinh tế có nhiều lợi nhuận thì đóng nhiều thuế, chính phủ thu nhiều thuế thì phát xuống cho dân dạng phúc lợi, lương cơ bản. Tôi thấy sướng thôi chứ chả thấy khổ chổ nào.
@blackberry97 chỗ nào thu nhìu thuế phát xuống cho dân nhìu chứ hok phải đất này. đất này muốn vậy trừ khi giàu hết =))
@blackberry97 Công ty mà có profit từ việc sản xuất, mua bán sản phẩm họ làm ra là income gain không phải capital gain. Tax của income gain của một công ty thường thấp hơn so với tax của cá nhân. Nhà nước thu thuế rất nhiều từ cá nhân như thuế income, VAT...

Nếu doanh nghiệp layoff nhiều thì đồng nghĩa nhà nước mất rất nhiều tiền thuế. Chưa kể quỹ lương hưu sụt giảm, vv... Người dân không đi làm, chỉ được trợ cấp ở bare minimum thì họ sẽ chi tiêu mua sắm ít hơn, làm doanh nghiệp khó sản xuất, kinh doanh hơn, nền kinh tế sẽ chậm phát triển hơn...

Nói chung phải tính toán kĩ lưỡng mới có thể kết luận được lợi hay hại nhưng ngắn hạn là hại rồi đó.
Macole
ĐẠI BÀNG
một năm
@gunblack58 Khi AI và robot làm hết thì GDP của thế giới sẽ tăng gấp 10 thậm chí 100 lần, kết quả trái đất ko chịu nổi ô nhiễm và reset 😁
Discount tire thay 4 lốp cũng 20 phút.
cái này là gắn bánh xe ,chớ đâu fai thay vỏ
thay mới lâu thôi ,gắn lẹ hơn nhìu 😁
WTF !! thay 4 cái lốp xe trong vòng 23 phút mà hơn con người á ? vậy là thua mấy a thợ sửa xe ở VN mình r =]]]] nói cho vui chứ đậu xe chỗ vắng mua lu cafe mất 2p lạng quạng mất 4 cái bánh xe =]]]]
NamAnn
TÍCH CỰC
một năm
Lương lao động xứ giãy chết cao nên con này mới thu hồi vốn được. Thợ sửa xe Việt Nam không phải lo mất việc vì nó.
máy tháo lắp bánh thì có, người vẫn phải thay mà, chỉ đỡ đc cái khỏi khiêng bánh nặng thôi
akabela
ĐẠI BÀNG
một năm
tưởng làm từ a->z chứ, như này thì cũng thường
Theo mình hiểu là AI kết hợp với robot để làm các thao tác nặng nhọc, những khâu cần sự chính xác tỉ mỉ thì vẫn cần con người can thiệp.
Chính xác hơn là rõ ràng mà
Tương lai mấy anh thợ sửa xe có thất nghiệp không ta
thôi xong, sắp thất nghiệp
mấy anh thợ sửa xe sắp thất nghiệp

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019